Tin tức

Triển lãm tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam qua những trận đánh

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 74 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018), 29 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2018), chiều 20/12, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng) tổ chức khai mạc Triển lãm “Tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam qua những trận đánh, chiến dịch tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến.”

Với hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật trưng bày, triển lãm được giới thiệu gồm ba phần. Phần mở đầu: Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các Tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến; Phần 1: Tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam qua những trận đánh, chiến dịch tiêu biểu trong kháng chiến chống Pháp; Phần 2: Tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam qua những trận đánh, chiến dịch tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ. 

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Trung tá Mai Thị Ngọc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, khẳng định Triển lãm là hoạt động góp phần thể hiện sự tri ân, tôn vinh công lao của các Tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam qua những trận đánh, chiến dịch tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến, giúp công chúng hiểu rõ hơn về tinh thần lạc quan cách mạng, niềm tin chiến thắng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan tại 28A Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội./.

TTXVN/VNP


Top