Tin tức

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chung vui cùng Đội tuyển U23 Việt Nam

Tối 22/5, Đội tuyển Bóng đá nam Việt Nam đã có chiến thắng 1-0 trước Thái Lan trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), bảo vệ thành công ngôi Vô địch tại SEA Games 31.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã tới cổ vũ trận đấu và trao Huy chương cho các Đội tuyển.

  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu chụp ảnh chung với Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam vừa giành HCV môn Bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN  
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trực tiếp xuống sân vận động quốc gia Mỹ Đình trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các đội đạt thành tích môn Bóng đá nam ở SEA Games 31. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN  
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao huy chương Vàng cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN  
U23 Việt Nam đã thực sự làm nên lịch sử tại kỳ SEA Games 31. Đoàn quân của Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo thi đấu 6 trận, trong đó có 4 trận vòng bảng, 1 trận Bán kết và 1 trận Chung kết. Dù phải thi đấu nhiều trận và lịch thi đấu dày đặc, dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia người Hàn Quốc, Đội tuyển U23 Việt Nam vẫn lập được thành tích ấn tượng.

Toàn bộ 6 trận đã đấu tại SEA Games 31, những "chiến binh sao vàng" đều giữ sạch lưới, không có bất kỳ đội bóng nào khi chạm trán với U23 Việt Nam có thể buộc thủ thành Văn Toản vào lưới nhặt bóng.

Kết thúc hành trình tại SEA Games 31, thầy trò Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã xuất sắc bảo vệ thành công ngôi Vô địch, giữ tấm Huy chương Vàng ở lại đất nước Việt Nam.
 
Sau trận đấu, vị thuyền trưởng U23 Việt Nam gửi lời cảm ơn tới tới nhân dân Việt Nam, người hâm mộ Bóng đá. Chiến lược gia người Hàn Quốc gửi lời cảm ơn tới Chính phủ, các ban ngành, đơn vị, cá nhân, toàn thể Ban huấn luyện và các cầu thủ - những người đã làm tốt nhiệm vụ để toàn đội có được kết quả ngày hôm nay./.

TTXVN/Báo ảnh Việt Nam

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, năm 2024 với các thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc"; "Sách quý tặng bạn"; "Tặng sách hay - Mua sách thật"; "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe" đã khai mạc tối 17/4, tại khu vực Hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Top