Các đại biểu tham gia trao đổi, tìm hiểu về tiềm năng hợp tác, đầu tư tại thành phố Đà. Ảnh: Ngọc Khương-PV TTXVN tại Singapore
Trong phát biểu chào mừng, Đại sứ Trần Phước Anh nhấn mạnh sự phát triển nhanh chóng của Đà Nẵng và vai trò quan trọng của thành phố này trong mục tiêu phát triển của Việt Nam. Đại sứ khẳng định Việt Nam và Singapore chia sẻ mối quan hệ đối tác tài chính mạnh mẽ và năng động, được xây dựng trên sự tin tưởng lẫn nhau và tầm nhìn chung về tăng trưởng kinh tế bền vững. Khi Singapore tiếp tục đóng vai trò là cửa ngõ tài chính quan trọng cho Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sự hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực ngân hàng, công nghệ tài chính và tài chính xanh sẽ mở ra các cơ hội đầu tư mới và thúc đẩy đổi mới trong các lĩnh vực tài chính, mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư ở cả hai nước.
Tại phiên trao đổi, thảo luận, với sự tham gia điều phối của Tiến sĩ, chuyên gia kinh tế cấp cao Ngân hàng Maybank Chua Hak Bin, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì trao đổi, giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tại đây, các đối tác tiềm năng đã được hiểu biết thêm về sự phát triển kinh tế của Đà Nẵng, các chính sách thân thiện với đầu tư và vai trò của thành phố trong chiến lược tăng trưởng tài chính rộng lớn hơn của Việt Nam. Nhiều nhà đầu tư tham dự đã thể hiện mong muốn tìm hiểu rõ hơn về môi trường đầu tư tại Đà Nẵng, các cam kết đổi mới quy định cũng như các cơ hội mà thành phố mang lại cho các nhà đầu tư quốc tế. Qua phần hỏi đáp, ông Nguyễn Văn Quảng cũng khẳng định đang xây dựng chính sách thu hút nhân tài nước ngoài, trong đó có người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, về làm việc với Đà Nẵng, thực hiện mục tiêu biến Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Việt Nam mang tầm châu Á, một trung tâm khoa học công nghệ, một thành phố đáng sống.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh Đà Nẵng đã có chiến lược rõ ràng để thực hiện nhiệm vụ và cũng là mục tiêu mà thành phố đề ra, đó là tìm các động lực tăng trưởng mới, trong đó có việc đẩy nhanh quá trình hình thành khu thương mại tự do và trung tâm tài chính. Ông Nguyễn Văn Quảng cho biết diễn đàn này hướng tới kêu gọi đầu tư vào các kết cấu hạ tầng cho khu thương mại tự do cũng như kết cấu hạ tầng của trung tâm tài chính, và trên cơ sở đó tiếp tục thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, hướng tới 3 trụ cột chính là tài chính xanh, công nghệ tài chính (fintech) và đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia. Ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh sự quan tâm của các chuyên gia cố vấn, nhà đầu tư tại diễn đàn đang mở ra cơ hội mới cho đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung, đồng thời góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore.
Ông Andy Khoo - Tổng giám đốc Terne Holdings - nhấn mạnh 3 lý do khiến Đà Nẵng có thể thu hút được giới đầu tư để phục vụ mục tiêu phát triển, đó là quy định pháp lý rõ ràng, chính sách thuế quan ưu đãi đầu tư phù hợp và lưu thông dòng vốn. Ông bày tỏ tin tưởng với vị trí chiến lược định vị Đà Nẵng là trung tâm tự nhiên cho tài chính thương mại, cùng tham vọng phát triển quy mô, Đà Nẵng sẽ trở thành một trung tâm tài chính lớn tiếp theo của ASEAN trong tương lai gần.
Ông Rajiv Kochhar - nhà sáng lập, Giám đốc điều hành công ty Avista Advisory tại Singapore cho biết Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng diễn ra rất đúng thời điểm, là sân chơi thu hút rất nhiều nhà đầu tư tiềm năng từ khắp nơi trên thế giới, không riêng gì tại Singapore. Các nhà đầu tư từ Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc và nhiều nước trong khu vực rất thích Việt Nam. Chính vì vậy, chính sách đúng đắn về đầu tư cho cơ sở hạ tầng, quy định pháp lý, thể chế, chính sách thuế sẽ là những biện pháp giúp Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng năm 2025 được đánh giá là củng cố thành công vị thế của Đà Nẵng như một trung tâm tài chính đang nổi lên và thể hiện sự sẵn sàng của Việt Nam trong việc hợp tác với các nhà đầu tư toàn cầu để định hình giai đoạn tiếp theo của quá trình phát triển tài chính của ASEAN. Với sự ủng hộ của chính phủ cùng tầm nhìn rõ ràng về phát triển khu vực tài chính, Đà Nẵng đang sẵn sàng trở thành điểm đến đầu tư chiến lược tại châu Á./.