Lễ cung rước xá lợi Đức Phật tại Hà Nội

Từ ngày 2-21/5, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - bảo vật quốc gia của Ấn Độ được cung rước về Việt Nam. Đây là lần thứ tư xá lợi

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được cung rước ra ngoài phạm vi Ấn Độ.

Được sự cho phép của Chính phủ Việt Nam và Ấn Độ, từ ngày 2-8/5, xá lợi Đức Phật - bảo vật quốc gia Ấn Độ được tôn trí tại chùa Thanh Tâm (TPHCM); từ ngày 8-13/5 tôn trí tại núi Bà Đen (Tây Ninh); từ ngày 13-16/5 ở chùa Quán Sứ (Hà Nội); từ ngày 17-21/5 ở chùa Tam Chúc (Hà Nam).

Trước đó, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - bảo vật quốc gia của Ấn Độ đã được đưa đến Việt Nam bằng chuyên cơ quân sự của Ấn Độ để nhân dân, tín đồ phật tử chiêm bái. Đây là lần thứ tư xá lợi Đức Phật được cung rước ra ngoài phạm vi đất nước Ấn Độ. Ba lần trước là năm 2015 ở Sri Lanka (nhân dịp kỷ niệm 2.600 năm Đức Phật Thích Ca đản sinh), năm 2022 tại Mông Cổ, năm 2024 tại Thái Lan.

Đúng 19 giờ ngày 13.5, T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm cử hành lễ cung rước xá li Pht đi qua các tuyến đường trung tâm Q.Hoàn Kiếm như: Lý Thường Kiệt - Hàng Bài - Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ - Bà Triệu... rồi trở về chùa Quán Sứ. Việc cung rước xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về Việt Nam trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 để nhân dân, phật tử chiêm bái và đỉnh lễ là sự kiện được nhiều người cho rằng “nghìn năm có một”.

Xá lợi Đức Phật được tôn trí tại tầng 1 Hội trường chùa Quán Sứ để tăng ni, Phật tử và người dân đến chiêm bái từ 7 giờ đến 21 giờ 30 các ngày 14 đến 16/5/ 2025. Xá lợi Đức Phật được cung rước về tôn trí tại chùa Tam Chúc, Hà Nam từ ngày 17 đến 21/5/2025. Sau đó, xá lợi Đức Phật sẽ trở về Ấn Độ./.

Bài, ảnh: Công Đạt – Khánh Long – Trần Hiếu

Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng 80 năm Quốc Khánh

Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng 80 năm Quốc Khánh

Những ngày cuối tháng Tám, không khí Hà Nội dần trở nên náo nhiệt và tưng bừng khi Quốc khánh 2/9 đang đến gần. Từng tuyến phố, từng con ngõ nhỏ đều được trang hoàng bằng cờ đỏ sao vàng và những dải hoa tươi thắm, tạo nên một bức tranh sống động và đầy màu sắc của Thủ đô nghìn năm tuổi./.

Top