Tin tức

Phó Thủ tướng kiểm tra khắc phục hậu quả mưa lũ ở Trạm Tấu

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả của mưa bão tại xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, Yên Bái.
(Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Sau cơn bão số 3, ngày 22/8, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã về làm việc tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và một số Bộ, ngành Trung ương. Tiếp đoàn, về phía tỉnh Yên Bái có bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cùng Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tỉnh Yên Bái, của huyện Trạm Tấu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện phương châm "4 tại chỗ" nên đã giảm thiểu được thiệt hại do cơn bão vừa qua gây ra.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Yên Bái và huyện Trạm Tấu tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết để chủ động ứng phó với mưa bão xảy ra; đồng thời tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa bão, đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân, không để xảy ra tình trạng dân thiếu đói hay không có nơi ăn chốn ở do mưa bão gây ra. Trong trường hợp xảy ra thiên tai, lãnh đạo huyện Trạm Tấu phải nỗ lực hết mình để giảm được thiệt hại tới mức thấp nhất.

Đợt mưa bão mấy ngày qua khiến huyện Trạm Tấu chịu thiệt hại rất nặng nề, làm chết 2 người và bị thương 1 người, sập hoàn toàn 5 ngôi nhà, làm hư hỏng 17 ngôi nhà, sạt ta luy dương và tốc mái 91 ngôi nhà, trong đó phải di dời người và tài sản 86 nhà. Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện sạt lở, ách tắc cục bộ, có 5 xã bị tắc đường ôtô đến trung tâm xã. Mưa bão còn vùi lấp 33,659m2 ruộng và nhiều thiệt hại khác, ước tổng thiệt hại trên 8,6 tỷ đồng.

Trước đó, Đoàn công tác đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình anh Thào A Hành, ở thôn Đầu Cầu, xã Xà Hồ, bị thiệt hại toàn bộ nhà cửa do bão gây ra.

Trung ương Hội chữ thập đỏ trao tặng quà những gia đình thiệt hại do mưa bão trên địa bàn tỉnh Yên Bái tổng trị giá 200 triệu đồng./.
 
TTXVN/VNP

UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp

UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp

Chiều 9/12, thông tin từ Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, vào hồi 14 giờ 38 phút ngày 9/12/2025 giờ địa phương, tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ (tức 16 giờ 8 phút giờ Hà Nội), Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, đã thông qua Quyết định số 20.COM 7.a.1 ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đây là di sản thứ 17 của Việt Nam được UNESCO ghi danh vào các Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.

Top