Tin tức

Đưa hơn 180 du khách Nga từ Việt Nam về nước

Các hành khách Nga vào khu vực ga đi để lên máy bay về nước. Ảnh: Tiên Minh - TTXVN
Sáng 27/4, tại Sân bay quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), hơn 180 hành khách Nga đã lên đường về nước trên chuyến bay Cam Ranh – Novosibirsk, sau thời gian dài bị kẹt lại Việt Nam do dịch COVID-19 do các đường bay quốc tế xuất phát từ Việt Nam tạm thời đóng cửa.

Chuyến bay này do Hãng hàng không Siberia Airlines (Nga) thực hiện. Ông Lê Văn Nghĩa, Trưởng đại diện Hãng hàng không Siberia Airlines tại Việt Nam, cho biết, Siberia Airlines sử dụng máy bay A321 Neo có sức chứa hơn 200 hành khách để vận chuyển khách, chuyến bay xuất phát tại sân bay Cam Ranh lúc 9 giờ 5 phút (giờ Việt Nam). Dự kiến vào đầu tháng 5/2020, hãng cũng sẽ thực hiện thêm một chuyến bay tương tự để đưa công dân Nga về nước.

Phần lớn số hành khách nói trên là du khách Nga, có kỳ nghỉ dưỡng và lưu trú tại các tỉnh Khánh Hòa, Kiên Giang, Ninh Thuận, Bình Thuận. Công dân Nga chiếm vị trí thứ hai về lượng du khách nước ngoài tại Khánh Hòa (sau Trung Quốc và trước Hàn Quốc). Năm 2019, tỉnh Khánh Hòa đã đón trên 462 nghìn lượt khách Nga, chiếm tỷ lệ khoảng 13% lượng du khách quốc tế đến đây trong năm 2019. Ba tháng đầu năm 2020 đã có khoảng 120 nghìn du khách Nga đến Khánh Hòa nghỉ dưỡng./.

TTXVN/VNP


Top