Trần Giang Nam chia sẻ, làm mô hình siêu nhỏ mất rất nhiều thời gian, nhanh thì 3 tháng, nhiều có khi đến 1-2 năm mới hoàn thành. Mỗi tác phẩm phải quan nhiều công đoạn, đòi hỏi người làm phải tỉ mỉ từng chi tiết từ giải phẩu vật thể, tìm vật liệu thích hợp, gia công các chi tiết, sau đó lắp ráp, phối màu, phối cảnh…
Các vật liệu dùng làm mô hình thường là dây đồng, thép, nhôm, mạch điện, mùn cưa và composite (vật liệu tổng hợp). Những vật tư này được tận dụng trong các thiết bị máy móc cũ. Đa số đều là “rác” mà người khác không cần sử dụng nhưng khi qua bàn tay khéo léo và đôi mắt tinh tường của anh lại trở thành những sản phẩm độc đáo, có giá trị. Ngoài ra, anh còn sử dụng cả vàng, bạc, titan và đồ trang sức đắt tiền khác để làm các tác phẩm cầu kỳ, có giá trị cao theo đơn đặt hàng của khách.
Trần Giang Nam đã chế tác được gần 400 tác phẩm được đo bằng milimet với nhiều chủ đề như: xe cổ, máy bay, côn trùng và những hoạt động trong đời sống thường nhật. Mỗi tác phẩm này khi được đặt mua thường có giá hơn 4 triệu đồng (khoảng 200 USD). Tác phẩm đắt giá nhất của anh là chiếc xe cổ BMW - R51 (sản xuất 1954) được bán với giá hơn 70 triệu đồng (3.000 USD).
Kỷ lục gia cho biết, với những mẫu mới hoặc khi thực hiện công đoạn lắp ráp, định hình sản phẩm thì cần nơi làm việc yên tĩnh để tránh phân tâm, phòng phải kín gió. Anh Nam tâm sự: “Nhiều lúc nóng bức, áo ướt sũng mồ hôi, nhưng tôi cũng không dám bật quạt để tránh làm bay các tác phẩm. Khi bị mất một chi tiết nào đó là coi như phải ngồi làm lại".