• Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

越南风情

Việt Nam giúp Lào làm phim về lịch sử Quân đội nhân dân Lào

Quang cảnh Lễ bàn giao bộ phim về lịch sử Quân đội nhân dân Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)
Chiều 11/1, Lễ bàn giao bộ phim về lịch sử Quân đội nhân dân Lào, kết quả hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Lào, và Lễ trao quà tặng của Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho Trường Lý luận Chính trị Quân đội nhân dân Lào đã diễn ra tại Bộ Quốc phòng Lào ở thủ đô Vientiane.

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tá Phạm Tiến Cường, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam; Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng; Đại tá Tào Văn Thái, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào. 

Về phía Lào có Trung tướng Sonethong Phomlavong, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào; Thiếu tướng Saisamone Salapseng, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào; đông đảo cán bộ, sỹ quan Quân đội Lào và truyền thông hai nước tham dự.

Phát biểu tại lễ bàn giao bộ phim, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tá Phạm Tiến Cường cho biết thực hiện kế hoạch sản xuất phim “70 năm phát triển và vững mạnh dưới ngọn cờ của Đảng” đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Lào phê duyệt, Điện ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam và Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cơ sở liên quan.

Vượt lên mọi khó khăn về địa lý và thời tiết, sau 5 tháng khẩn trương và miệt mài làm việc, bộ phim “70 năm phát triển và vững mạnh dưới ngọn cờ của Đảng” đã hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Lào.

Bộ phim thể hiện bản chất của Quân đội nhân dân Lào là ra đời từ nhân dân, mục tiêu chiến đấu vì nhân dân các dân tộc và được cách mạng soi đường nên ngay từ khi thành lập, bộ đội Pathet Lào đã thể hiện được bản chất của quân đội cách mạng; nhấn mạnh việc hoàn thành bộ phim trước dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào là minh chứng rõ nét trong hợp tác giữa Quân đội hai nước cũng như giữa Tổng cục Chính trị Quân đội hai nước Việt Nam-Lào, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Sau Lễ bàn giao bộ phim, được sự ủy nhiệm của Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tá Tào Văn Thái, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào đã lên trao tặng cho Trường Lý luận Chính trị Quân đội nhân dân Lào 35 máy tính Dell, 25 máy tính xách tay, 35 máy in HP, 25 máy chiếu Viewsonic và 25 màn chiếu để góp phần giúp nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

Thay mặt Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào và cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Lào, Thiếu tướng Saisamone Salapseng, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào bày tỏ cảm ơn và biết ơn Bộ Quốc phòng cũng như Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam anh em và trực tiếp là Điện ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ, hoàn thành bộ phim đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào.

Thiếu tướng Saisamone Salapseng nhấn mạnh việc giúp đỡ xây dựng bộ phim “70 năm phát triển và vững mạnh dưới ngọn cờ của Đảng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh em cho Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào lần này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần trực tiếp vào việc củng cố, xây dựng Quân đội nhân dân Lào trong lĩnh vực tuyên truyền giáo dục chính trị-tư tưởng, giúp thắt chặt hơn nữa truyền thống đoàn kết giữa hai nước và hai Quân đội Lào-Việt Nam. 

Thiếu tướng Saisamone Salapseng hứa sử dụng bộ phim phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị-tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân và nhân dân các dân tộc Lào một cách hiệu quả.

Về quà tặng của Thượng tướng Lương Cường dành cho Trường Lý luận Chính trị Quân đội nhân dân Lào lần này, Thiếu tướng Saisamone Salapseng cho rằng có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần trực tiếp giúp củng cố, xây dựng Quân đội nhân dân Lào, đồng thời giúp thắt chặt hơn nữa truyền thống đoàn kết giữa hai nước và hai Quân đội Lào-Việt Nam. 

Thay mặt cán bộ, chiến sỹ trong Quân đội nhân dân Lào, thay mặt Ban Lãnh đạo nhà trường, Thiếu tướng Saisamone Salapseng cam kết sẽ sử dụng số quà tặng lần này của Thượng tướng Lương Cường cho công tác nghiên cứu, học tập và giảng dạy trong nhà trường đạt hiệu quả tối ưu./.

TTXVN/VNP


Top