Vịnh Xuân Đài - "thủ phủ" tôm hùm nghìn tỉ của Đắk Lắk
Xuân Đài là một vịnh biển nổi tiếng nằm dưới chân dốc Găng, trước thuộc tỉnh Phú Yên, nay thuộc địa phận phường Xuân Đài và phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk. Vịnh Xuân Đài là thắng cảnh nổi tiếng, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia. Nơi đây còn được biết đến là vùng nuôi tôm hùm xuất khẩu nổi tiếng của cả nước.
Vịnh Xuân Đài có diện tích khoảng 130 km2, thuộc địa bàn phường Xuân Đài và phường Xuân Cầu, tỉnh Đắk Lắk (trước thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cũ). Đây không chỉ là thắng cảnh nổi tiếng đã được công nhận là di tích quốc gia mà còn được mệnh danh là "thủ phủ" tôm hùm nghìn tỉ của tỉnh Đắk Lắk. Nơi đây hiện có khoảng hơn 2.500 hộ tham gia nuôi hải sản, chủ yếu là tôm hùm, cá mú, hàu với số lượng lồng, bè ước khoảng hơn 120.000 cái. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Theo Đề án 190 của UBND tỉnh Đắk Lắk, đến năm
2030 diện tích nuôi trồng thủy sản lồng bè tại vịnh Xuân Đài sẽ giảm còn 600ha,
tương đương khoảng 39.000 lồng (30.000 lồng tôm hùm thương phẩm, 3.000 lồng ươm
giống và 6.000 lồng cá biển). Mục tiêu vừa duy trì sản lượng, vừa dành quỹ nước
cho phát triển du lịch, dịch vụ và đô thị. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
- Bài, ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/vinh-xuan-dai-quotthu-phuquot-tom-hum-nghin-ti-cua-dak-lak-471250.html



















