Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt - Lào ngày càng phát triển

Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt - Lào ngày càng phát triển


 

Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đồng chí Pany Yathotou, Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam nhằm thắt chặt Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt - Lào ngày càng phát triển.

 

Trước những diễn biến phức tạp hiện nay trên thế giới, hai Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh ý nghĩa và giá trị của việc vun đắp và không ngừng củng cố mối quan hệ láng giềng hữu nghị gắn bó, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào đối với an ninh và phát triển của mỗi nước, cũng như hoà bình, ổn định và hợp tác ở khu vực. Hai bên vui mừng về những bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Pany Yathotou. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Chiều 26/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đồng chí Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou nhất trí về việc hai nước tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động trong “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam Lào; qua đó giúp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là cho thế hệ trẻ hai nước.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào, qua đồng chí Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng năm mới, lời chúc sức khoẻ tới Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane và các đồng chí Lãnh đạo khác của Lào.

 

 

Chiều 26/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp xã giao Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch nước Lào Pany Yathotou đang thăm chính thức Việt Nam.

Đánh giá cao kết quả hội đàm sáng cùng ngày giữa Phó chủ tịch nước Lào Pany Yathotou và Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để thúc đẩy và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước, hai bên cần tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, trong đó có kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước tới Lào vào tháng 8/2021; duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao.

Hai bên cũng cần nỗ lực nâng tầm hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư thành trụ cột thực sự trong quan hệ hai nước; phối hợp tìm nguồn vốn, hướng đi mới và hiệu quả cho các dự án hợp tác, nhất là các dự án cơ sở hạ tầng chiến lược, kết nối hai nền kinh tế, tận dụng hệ thống cảng biển.... Hai nước cũng tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, giáo dục - đào tạo, y tế, giao lưu Nhân dân dân, hợp tác giữa các địa phương, tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là hợp tác giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Pany Yathotou. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Hoan nghênh kết quả cuộc hội đàm giữa hai đồng chí Phó Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, trong đó tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, phối hợp chặt chẽ về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, thúc đẩy nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học - kỹ thuật, nâng cao chất lượng hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương; phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa với nội dung sâu sắc phù hợp và có sức lan tỏa để kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Chiều 28/4/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Lào đang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Chiều 29/4, tại thành phố Hà Giang, đồng chí Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang.

Tại buổi làm việc, đồng chí Pany Yathotou cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã cùng chia sẻ những giải pháp cụ thể trong công tác xóa đói, giảm nghèo; cách huy động nguồn lực của các cơ quan liên quan lĩnh vực tài chính nhằm đáp ứng nguồn vốn đầu tư cho công tác giảm nghèo; sự tham gia của các cấp chính quyền và ngành chức năng trong việc làm cầu nối để tạo sự liên kết giữa người dân và doanh nghiệp trong phát triển sản xuất; công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; việc triển khai xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang, đồng chí Pany Yathotou sẽ đi khảo sát, tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp; mô hình phát triển du lịch của đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Giang và các huyện vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn./.

  • Nội dung:  VNP tổng hợp
  • Ảnh:  TTXVN
  •  

 

 

 

 

Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/quan-he-doan-ket-dac-biet-hop-tac-toan-dien-viet-lao-ngay-cang-phat-trien-292428.html


top