Nhớ ơn nguồn cội, tạo dựng tương lai
Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm là dịp để người dân Việt Nam hướng về cội nguồn dân tộc, bày tỏ lòng biết ơn đối với các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Đây cũng là dịp góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, bồi đắp tinh thần đoàn kết dân tộc và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Hòa chung không khí thiêng liêng ấy, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều chương trình lễ hội, du lịch, văn hóa đa dạng và ấn tượng, vừa nhấn mạnh giá trị truyền thống, vừa góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa trong mục tiêu xây dựng thành phố du lịch thông minh, đậm đà bản sắc, gắn với bảo tồn di sản.
Ngay từ trước ngày chính lễ, nhiều điểm vui chơi, di tích và không gian công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh như Khu du lịch Suối Tiên, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Công viên Tao Đàn, Thảo Cầm Viên Sài Gòn… đã tổ chức nhiều hoạt động lễ hội, thể thao, tưởng niệm cùng các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Đặc biệt, tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình), với diện tích hơn 400 ha, nhiều hoạt động lễ hội, ẩm thực và thể thao đã diễn ra từ ngày 22/4 đến hết ngày 27/4 (tức 11/3 âm lịch), tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng sôi nổi và trang nghiêm.
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay mang chủ đề “Nhớ ơn Quốc Tổ Hùng Vương”, được tổ chức trang nghiêm, thành kính với đầy đủ các nghi lễ truyền thống. Tham dự buổi lễ có đại diện Thành ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang cùng hàng nghìn người dân, du khách.
Các nghi lễ chính gồm diễu hành rước lễ, dâng hương, dâng lễ vật như bánh chưng, bánh giầy, hoa quả, đặc sản Nam Bộ và thực hiện tế lễ theo nghi thức cổ truyền của dân tộc. Việc tái hiện nghi lễ Giỗ Tổ không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao dựng nước của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân, mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến thế hệ hôm nay.
Tham dự lễ, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, việc thành kính dâng hương tưởng nhớ Quốc Tổ Hùng Vương là dịp để ôn lại đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Cây có cội, sông có nguồn”, khẳng định giá trị thiêng liêng của cội nguồn dân tộc và truyền thống hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước; đồng thời khơi dậy tinh thần dân tộc, ý chí tự cường và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử không chỉ thể hiện truyền thống tri ân tiền nhân và tinh thần dân tộc, mà còn tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương, làm phong phú thêm hành trình khám phá văn hóa của du khách khi đến với Thành phố Hồ Chí Minh.
Bên cạnh phần lễ, nhiều hoạt động đặc sắc khác cũng được tổ chức như Hội thi “Gói - nấu bánh chưng” dâng cúng Quốc Tổ, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, chương trình nghệ thuật đặc biệt, trưng bày hoa kiểng, kết kiệu bánh chưng - bánh giầy… thu hút đông đảo người dân tham gia.
Chương trình Hội trại truyền thống “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” lần thứ 17 (diễn ra từ ngày 26 - 27/4) quy tụ gần 500 trại sinh đến từ 14 đơn vị, gồm sinh viên các trường đại học, cao đẳng; đoàn viên, thanh niên các phường, xã cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn Thành phố.
Các hoạt động tại hội trại như dâng hương Quốc Tổ, thi dựng và trang trí lều trại, thiết kế báo tường - báo ảnh, cắm hoa, trò chơi vận động, hội diễn văn nghệ… đã góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm trong đoàn viên, thanh niên Thành phố.
“Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” - lời căn dặn bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các Vua Hùng là minh chứng sâu sắc cho tinh thần kế thừa truyền thống dân tộc. Đó cũng là lời nhắc nhở mỗi thế hệ hôm nay phải biết trân trọng quá khứ, lấy đó làm nền tảng để tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới./.
Bài và ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/nho-on-nguon-coi-tao-dung-tuong-lai-442933.html










