Người cao tuổi Việt Nam – Gương sáng cho các thế hệ

Người cao tuổi Việt Nam – Gương sáng cho các thế hệ

Truyền thống “kính lão, trọng thọ” được gìn giữ qua nhiều thế hệ người Việt, tôn vinh vai trò và đóng góp của người cao tuổi trong việc xây dựng gia đình và xã hội văn minh, nhân ái.

Ngày 1/10 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế Người cao tuổi, nhằm tôn vinh những đóng góp của người cao tuổi đối với gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao nhận thức về chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò của người cao tuổi. Tại Việt Nam, truyền thống “kính lão, trọng thọ” được gìn giữ qua nhiều thế hệ; Đảng và Nhà nước luôn quan tâm triển khai các chính sách chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi, góp phần xây dựng gia đình và xã hội ngày càng văn minh, nhân ái.

Bác Hồ đến thăm lớp học bổ túc văn hóa của phu nữ lao động khu phố Lương Yên, Hà Nội (27/3/1956). Ảnh: TTXVN
Các cụ phụ lão huyện Văn Giang (Hưng Yên) tặng gậy Trường Sơn, chúc các chàng trai lên đường ra tiền tuyến, hưởng ứng phong trào Thanh niên “Ba sẵn sàng” (tháng 8/1964), sau khi Mỹ mở rộng đánh phá bằng không quân ra miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: TTXVN
Các bô lão dân quân phối hợp với bộ đội bắn máy Mỹ, làm nên chiến thắng Hàm Rồng, ngày 3 và 4/4/1965. Ảnh: TTXVN
Đội viên trường THCS Mường Thanh (Điện Biên) nghe cựu đại tá Nông Văn Khâu, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu II, Trưởng Ban Liên lạc chiến sĩ Điện Biên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lai Châu kể chuyện về chiến dịch Điện Biên (2003). Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2026, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2026). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Nhân Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2026), chiều 5/6/2026, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2026 trên toàn quốc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Lãnh đạo Hội Người Cao tuổi tỉnh Ninh Bình thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Sách, phường Phủ Lý. Ảnh: Nguyễn Chinh – TTXVN
Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội phát động Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2026 và xác lập Kỷ lục Việt Nam với màn biểu diễn dân vũ có đông người cao tuổi tham gia nhất. Ảnh: Nguyễn Hoàng Giang/TTXVN phát
Nghệ nhân nhân dân Sầm Văn Dừn (Sầm Dừn) là người dân tộc Cao Lan, sinh năm 1946, ở thôn Mãn Hóa, xã Đại Phú, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), là một đảng viên, người có uy tín, tiếng nói trong cộng đồng dân cư. Ở tuổi 76, ông vẫn miệt mài nghiên cứu, phục dựng và bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa dân tộc nhằm đưa tinh hoa văn hóa dân tộc Cao Lan vào đời sống xã hội. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
 

 Nội dung: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/nguoi-cao-tuoi-viet-nam-–-guong-sang-cho-cac-the-he-469921.html


top