Nghị quyết 57-NQ/TW: Khi livestream đưa hàng nông sản vượt dãy Hoàng Liên Sơn
Dãy núi Hoàng Liên Sơn kì vĩ có đỉnh Fanxipan cao 3143m, chia cắt tỉnh Lai Châu với các tỉnh, thành khác trong cả nước. Trước đây, hàng nông sản tỉnh Lai Châu khó tiếp cận với thị trường lớn. Nhờ áp dụng linh hoạt tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hoạt động livestream bán nông sản đã trở thành kênh tiêu thụ hiệu quả, giúp người dân địa phương vượt qua rào cản địa lý và tăng thu nhập đáng kể.
Từ phiên chợ vùng cao đến "chợ thương mại điện tử" di động
Trong những năm gần đây, Chợ phiên San Thàng không chỉ là nơi trao đổi nông sản truyền thống mà còn trở thành điểm sáng của hoạt động kinh doanh số. Nhờ việc ứng dụng livestream bán hàng, bà con các dân tộc nơi đây đã tạo ra sự kết nối sâu rộng với thị trường cả nước, gia tăng thu nhập và từng bước thoát nghèo, thể hiện rõ tinh thần "bắt nhịp nhanh, triển khai quyết liệt" của Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Trước đây, các sản vật đặc trưng của vùng cao Lai Châu như sâm, tam thất, gừng đen, mật ong rừng... chủ yếu được bày bán trực tiếp tại các phiên chợ truyền thống họp định kỳ vào thứ Năm và Chủ nhật. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của các livestreamer, những nông sản này đã tiếp cận được với thị trường rộng lớn hơn, vươn xa khỏi ranh giới địa lý.
Chị Mai Thị Duyên, một trong những livestreamer có kinh nghiệm 2-3 năm tại Chợ phiên San Thàng, chia sẻ: "Tôi đóng vai trò là người trung gian, giúp kết nối và tiêu thụ nông sản giữa bà con vùng cao và người mua hàng. Bán hàng qua livestream rất hiệu quả. Thông thường, một phiên chợ vào buổi sáng hàng hóa còn nhiều, nhưng đến tầm trưa là hết sạch. Tôi rất vui vì vừa giúp bà con tiêu thụ được nông sản, vừa có thêm thu nhập cho bản thân."
Nhiều người dân khác như Hảng Thị Sua cũng đã làm giàu từ hình thức kinh doanh mới mẻ này. Hảng Thị Sua dành thời gian tìm kiếm những mặt hàng nông sản quý hiếm, độc đáo và đang được thị trường ưa chuộng để quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội. Để tạo dựng lòng tin và thuyết phục khách hàng ở xa chốt đơn, các sản phẩm nông sản được livestream luôn phải đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, độ sạch và an toàn. Khách hàng ở các tỉnh khi đã chốt đơn sẽ được ship hàng đến tận nơi, kiểm tra chất lượng đạt yêu cầu rồi mới thanh toán.
Chị Giàng Thị Mai, xã Sìn Hồ cho biết: "Em bán hàng sâm Lai Châu bằng cách livestream được 3 năm nay rồi. Cứ kiếm được hàng là em đăng bán cho khách. Bây giờ cũng bán quen khách rồi vì hàng luôn đảm bảo chất lượng, chuẩn hàng nên khách cũng tự gọi điện tìm hàng cho. Buôn bán thế này hằng năm cũng có thu nhập đủ tiêu cho gia đình, hơn hẳn trồng lúa, ngô."
Đặc biệt, tại Chợ phiên San Thàng, nhờ sự hỗ trợ từ các khóa tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu nông sản địa phương, livestreamer đã trở thành "thương lái mạng" thời 4.0. Có những phiên bán hàng hiệu quả, một livestreamer có thể kiếm được vài triệu đồng tiền công. Điều này không chỉ giúp gia tăng thu nhập cho người bán hàng mà quan trọng hơn là tạo đầu ra ổn định cho nông sản của bà con.
Sự nhạy bén với kinh tế số đã giúp nhiều gia đình vùng khó nơi đây trở nên khấm khá. Chị Tẩn U Mẩy chia sẻ: "Ngày trước, hàng hóa chúng tôi mang đến chợ không tiếp cận được với khách hàng dưới xuôi. Dù toàn là đặc sản nhưng rất khó bán. Bây giờ, nhờ có các bạn bán hàng online, các sản phẩm dễ bán hơn nhiều. Có ngày tôi bán sâm được đến 5-7 triệu đồng."
Việc livestream bán nông sản tại Chợ phiên San Thàng là một minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình mạnh mẽ của Lai Châu trong việc thực hiện Nghị quyết 57. Tỉnh đã triển khai với phương châm “bắt nhịp nhanh, triển khai quyết liệt”, cụ thể hóa bằng các hành động như tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng số, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và kết nối với các nền tảng thương mại điện tử.
Theo ông Dương Đình Đức, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu, việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW đã mang lại nhiều kết quả rõ rệt, đặc biệt ứng dụng công nghệ vào đời sống. Hạ tầng số tiếp tục được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế số, trong đó có livestream bán hàng nông sản.
Hoạt động livestream tại Chợ phiên San Thàng không chỉ là một kênh tiêu thụ nông sản hiệu quả mà còn là biểu tượng cho tinh thần đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ tại vùng cao Lai Châu, mang lại cơ hội phát triển bền vững cho người dân địa phương.
Nghị quyết 57-NQ/TW: – “Đòn bẩy” cho phát triển nông nghiệp số vùng biên viễn
Trước khi có chuyển đổi số, nông sản Lai Châu thường bị ép giá bởi thương lái, khó tiếp cận thị trường xa. Ngày nay, chỉ với một chiếc điện thoại và kết nối mạng, người nông dân có thể trực tiếp giới thiệu sản phẩm cho hàng triệu người tiêu dùng trên toàn quốc. Ông Lê Bá Sơn, chủ tịch UBND xã Sìn Hồ, là một trong những người tiên phong tham gia livestream bán hàng, lần đầu tiên xuất hiện trên màn hình livestream cùng bà con vào tháng 10 năm 2025.
"Trước đây, người dân ở đây chỉ bán khoai sâm tại chợ địa phương, chỉ kiếm được vài trăm nghìn đồng một tháng. Sau khi tham gia livestream, chỉ trong một phiên bán, chúng tôi đã tiêu thụ hơn 300 tấn khoai sâm trong hai tháng", ông Sơn chia sẻ. Buổi livestream đầu tiên của ông đã thu hút hơn 4,5 triệu lượt xem, chốt hàng trăm đơn hàng, giúp người dân địa phương tăng thu nhập gấp nhiều lần so với phương thức bán hàng truyền thống.
Theo số liệu mới nhất từ Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lai Châu, đến tháng 4 năm 2026, toàn tỉnh có hơn 200 chủ thể OCOP và hộ kinh doanh tham gia livestream bán hàng trên các nền tảng như Facebook, TikTok và Shopee. Tổng doanh thu từ bán nông sản qua môi trường số đã đạt hơn 12 tỷ đồng trong quý 1 năm 2026, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.
Đặc biệt, chiến dịch "Sìn Hồ Vươn Mình" tổ chức vào tháng 10 năm 2025 đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem, tiêu thụ hơn 350 tấn khoai sâm và 700 tấn miến dong. Chị Vũ Thị Bích Hồng, một người bán hàng thành công trên nền tảng TikTok, cho biết cô đã giúp hơn 20 phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lai Châu học cách livestream bán hàng, trong đó có người thu nhập ổn định khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng.
"Tôi bắt đầu từ không có kiến thức gì về công nghệ, nhưng sau khi tham gia lớp tập huấn, tôi đã tự tin lên livestream giới thiệu địa lan và khoai sâm. Bây giờ, tôi có khách hàng từ Hà Nội, TP.HCM và cả nước ngoài", chị Bích Hồng chia sẻ.
Để thúc đẩy phát triển livestream bán nông sản, tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, theo đúng tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. Từ tháng 4 năm 2026, toàn tỉnh đã có 455 tài khoản đăng ký trên sàn thương mại điện tử tỉnh laichau.biz, với 397 sản phẩm nông sản và OCOP được đăng tải.
Sở Công Thương tỉnh Lai Châu cũng tổ chức hơn 10 lớp tập huấn livestream bán hàng, hướng dẫn hơn 500 người dân về cách chụp ảnh sản phẩm, viết mô tả hấp dẫn, tạo gian hàng trực tuyến và livestream thành công. Ông Vương Thế Mẫn, Giám đốc Sở Công Thương Lai Châu, cho biết sở còn phối hợp với Viettel Post để hỗ trợ đóng gói, bảo quản và vận chuyển hàng hóa, đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng trong tình trạng tốt nhất."Nghị quyết 57 đã mở ra cơ hội lớn cho các tỉnh miền núi như Lai Châu. Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc triển khai chuyển đổi số, mà còn xây dựng mô hình bền vững, giúp người dân thực sự hưởng lợi từ công nghệ", ông Mẫn cho biết.
Theo số liệu từ các báo cáo triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Lai Châu, hoạt động livestream bán nông sản tại các chợ phiên đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Đến hết quý I năm 2026, toàn tỉnh đã có hơn 200 chủ thể OCOP và hộ kinh doanh tham gia livestream bán hàng trên các nền tảng số. Tổng doanh thu từ kênh này đã đạt hơn 12 tỷ đồng trong quý I/2026, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.
Những kết quả ban đầu cho thấy livestream bán nông sản là hướng đi đúng đắn cho Lai Châu. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng mô hình này, kết hợp với hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm để tăng độ tin cậy của khách hàng. Ông Tống Thanh Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết, tỉnh sẽ hợp tác với các nền tảng số lớn để tổ chức các sự kiện livestream lớn, giúp nông sản Lai Châu vươn ra thị trường quốc tế. "Hiện nay, chúng tôi đang xây dựng thương hiệu nông sản Lai Châu, kết hợp với công nghệ truy xuất nguồn gốc để khách hàng có thể kiểm tra nguồn gốc sản phẩm chỉ bằng cách quét mã QR. Chúng tôi tin rằng, với sự hỗ trợ của chuyển đổi số, nông sản Lai Châu sẽ được biết đến rộng rãi hơn và mang lại thu nhập cao hơn cho người dân", ông Hải chia sẻ.
Nếu bạn muốn trải nghiệm nông sản Lai Châu chất lượng cao, bạn có thể truy cập sàn thương mại điện tử laichau.biz hoặc theo dõi các kênh livestream trên TikTok và Facebook của các chủ doanh nghiệp địa phương. Hãy cùng hỗ trợ người dân miền núi Lai Châu đưa nông sản qua địa hình cách trở của dãy núi Hoàng Liên Sơn, để đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây phát triển kinh tế và nâng cao cuộc sống./.
- Nội dung: Trịnh Bộ/Báo ảnh Việt Nam
- Ảnh: Thông Thiện/Báo ảnh Việt Nam
Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/nghi-quyet-57-nq-tw-khi-livestream-dua-hang-nong-san-vuot-day-hoang-lien-son-446631.html

















