Nghệ sĩ cắm hoa Hà Minh Khôi - Người Việt Nam đầu tiên trở thành thành viên AIFD

Nghệ sĩ cắm hoa Hà Minh Khôi - Người Việt Nam đầu tiên trở thành thành viên AIFD

Hà Minh Khôi là một cái tên nổi bật trong giới nghệ thuật cắm hoa Việt Nam và quốc tế. Từ một cậu bé sinh ra ở vùng nông thôn nghèo khó, anh trở thành nghệ sĩ cắm hoa đầu tiên của Việt Nam là thành viên Viện thiết kế hoa Hoa Kỳ (AIFD). Anh còn được bình chọn là một trong 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất của Việt Nam năm 2020 do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn. Câu chuyện của Hà Minh Khôi là minh chứng cho sức mạnh của niềm đam mê, sự kiên trì và lòng biết ơn.

Hà Minh Khôi - hành trình từ cậu bé nghèo đến nghệ sĩ cắm hoa hàng đầu Việt Nam không chỉ là câu chuyện về hoa mà còn là minh chứng cho sự kiên trì, niềm đam mê và khát vọng sáng tạo không ngừng. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Từ cậu bé nghèo với hoa... 

Tuổi thơ của Hà Minh Khôi là một bức tranh đầy gian khó nhưng cũng đậm sắc màu của tình yêu thương gia đình và thiên nhiên. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, đông anh chị em tại Bà Rịa - Vũng Tàu, tuổi thơ Hà Minh Khôi gắn liền với bẻ ngô, tuốt lá hoa mai thuê, phụ giúp gia đình từ năm 8 tuổi.

Hà Minh Khôi kể, niềm yêu thích hoa chớm nở khi anh theo mẹ đi lễ nhà thờ và xin giúp các nữ tu cắm hoa. Lần đầu tiên được nhìn thấy một chợ hoa bán buôn rộng lớn đã gieo vào lòng cậu bé sự hứng thú tột độ. Anh bắt đầu tự cắm hoa bằng cây lá trong vườn nhà, rồi niềm vui vỡ òa khi được giao cắm hoa chính cho nhà thờ, nhận về những lời khen chân thành từ mọi người. Năm 14 tuổi, anh chính thức xin phụ cắm hoa tại một cửa hàng địa phương. Chỉ một năm sau, ở tuổi 15, anh đã biết tự mua hoa về gói bán, nhận được phản hồi tích cực từ những khách hàng đầu tiên.

Hà Minh Khôi là một cái tên nổi bật trong giới nghệ thuật cắm hoa Việt Nam và quốc tế. Ảnh: Tư liệu NVCC

Con đường học vấn của Hà Minh Khôi không hề suôn sẻ. Khôi từng trượt Đại học Mỹ thuật vì thiếu nửa điểm, một cú sốc lớn nhưng lại vô tình mở ra một cánh cửa mới. Anh khăn gói lên Thành phố Hồ Chí Minh, vừa học vừa làm thợ phụ tại một cửa hàng hoa cao cấp. Chỉ sau hai tháng học việc, bằng sự đam mê và nỗ lực phi thường, anh trở thành thợ cắm chính. Sự kiện này khẳng định tài năng bẩm sinh và quyết tâm sắt đá của anh với nghề hoa.

...đến nghệ sĩ "khiêu vũ" cùng hoa

Hành trình của Hà Minh Khôi là chuỗi những thử thách liên tiếp, từ cuộc sống cá nhân đến sự nghiệp. Nỗi lo cơm áo gạo tiền luôn đeo bám gia đình đông con. Anh đã chứng kiến những khó khăn về sức khỏe của anh trai và việc gia đình phải bán đất đai để lo cho con cái. Những điều này đã tôi luyện trong anh một ý chí kiên cường và tinh thần lạc quan, tin rằng "ý chí và sự lạc quan sẽ giúp mình vươn lên và những điều tốt đẹp sẽ đến".

Hà Minh Khôi sở hữu tâm hồn của một nghệ sĩ đích thực. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Vượt qua thất bại trong học tập, Hà Minh Khôi không để bản thân chìm đắm trong sự hối tiếc mà xem đó là cơ hội để sống trọn vẹn với đam mê. Thay vì theo con đường đại học truyền thống, anh tập trung vào việc học hỏi thực tế, tìm kiếm cơ hội học tập và trau dồi ở nước ngoài. Một trong những thử thách lớn nhất là việc gia nhập AIFD. Anh trượt visa hai lần vì rào cản tiếng Anh. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, anh đã thành công trong lần thi thứ ba vào năm 2016, trở thành người Việt Nam đầu tiên đạt được danh hiệu này ở tuổi 25. Chỉ hai năm sau đó, anh tiếp tục đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp bằng giải Quán quân Cuộc thi Vietnam International Floral Expo - cuộc thi thiết kế hoa có hơn 30 thí sinh đến từ 14 quốc gia tranh tài. Sự kiện này không chỉ là cột mốc cá nhân mà còn khẳng định năng lực và vị thế của người Việt trên trường quốc tế.

 

Hà Minh Khôi nhận định: "Nghề hoa ở Việt Nam còn tương đối thiệt thòi" do thiếu các cuộc thi chuyên nghiệp và trường lớp đào tạo bài bản.
Ảnh: Tư liệu NVCC

Gặt hái thành công trong sự nghiệp nhưng trong suốt hơn 10 năm theo nghề thiết kế hoa, Hà Minh Khôi đã không ngừng nỗ lực học hỏi, trau dồi chuyên môn bằng việc tham gia các khóa học ở Malaysia, Hà Lan, Pháp, Nhật, Mỹ… và tự hào trở thành người Việt đầu tiên đứng trong hàng ngũ những nhà thiết kế hoa cho Floral fundamentals Digital Magazine danh giá. Anh cũng vinh dự là khách mời quan trọng trong nhiều cuộc hội thảo được tổ chức tại Singapore, Bỉ, Hà Lan…

Dù là nghệ sĩ lãng mạn với hoa, Hà Minh Khôi lại rất thực tế trong hoạch định sự nghiệp. Anh từ chối các lời mời đầu tư ồ ạt để mở rộng chuỗi cửa hàng vì anh tin rằng nghề hoa cần cảm xúc và sự tập trung cao độ vào từng tác phẩm độc bản. Anh muốn chọn một bản nhạc "khiêu vũ" cùng hoa cho riêng mình - giữ cái tôi của nghệ sĩ để phục vụ khách hàng.

Với Hà Minh Khôi, khát vọng của anh không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những tác phẩm hoa đẹp mà còn bao hàm một tầm nhìn rộng lớn hơn cho ngành hoa Việt Nam và cả cộng đồng. Ảnh: Tư liệu NVCC

Với Hà Minh Khôi, khát vọng của anh không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những tác phẩm hoa đẹp mà còn bao hàm một tầm nhìn rộng lớn hơn cho ngành hoa Việt Nam và cả cộng đồng. Anh muốn chứng minh rằng nghệ thuật cắm hoa không chỉ là nghề thủ công mà thực sự là một môn nghệ thuật tinh tế./.

Bài: Thảo Vy - Ảnh: Khánh Long/ Báo ảnh Việt Nam và Tư liệu NVCC

Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/nghe-si-cam-hoa-ha-minh-khoi-nguoi-viet-nam-dau-tien-tro-thanh-thanh-vien-aifd-400872.html


top