Lý Sơn: Đảo tiền tiêu vươn mình, hiện thực hóa khát vọng quốc gia biển mạnh

Lý Sơn: Đảo tiền tiêu vươn mình, hiện thực hóa khát vọng quốc gia biển mạnh

 

Ngay sau khi Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh được ban hành, dư luận đặc biệt chú ý đến Đặc khu Lý Sơn - đảo tiền tiêu của tỉnh Quảng Ngãi, nơi đang mang trong mình sứ mệnh trở thành một cực tăng trưởng biển đảo kiểu mẫu, thực thi trọn vẹn tinh thần của nghị quyết chiến lược này.

Từ huyện đảo thành đặc khu biển đảo tiên phong

Chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập huyện Lý Sơn cũ theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội, sự ra đời của Đặc khu Lý Sơn không chỉ là thay đổi về tên gọi hay cấu trúc hành chính, mà là cú hích chiến lược để địa phương khai phóng mọi tiềm năng nội lực. Bộ máy hành chính tinh gọn theo mô hình 2 cấp, tối ưu hóa quy trình dịch vụ công, giảm tải thủ tục giấy tờ, tạo mọi điều kiện thông thoáng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh trên tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Nghi lễ thả thuyền câu trong Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa ở đảo Lý Sơn. Ảnh: Thông Thiệnt/ Báo ảnh Việt Nam

Vị trí địa lý chiến lược cách đất liền 15 hải lý, sở hữu 10 km² diện tích bao gồm Đảo Lớn và Đảo Bé với hơn 24.000 người dân, Lý Sơn kế thừa trọn vẹn các giá trị độc đáo: hệ thống núi lửa cổ tự nhiên được Tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn nằm trong top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam (năm 2019), di tích văn hóa Sa Huỳnh hàng ngàn năm tuổi, cùng bản sắc văn hóa biển sâu sắc với Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề trồng tỏi độc đáo giữa lòng biển và truyền thống của các tráng đinh Hoàng Sa gắn với bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

 

Nghị quyết số 20-NQ/TW đặt ra mục tiêu đến năm 2030, tổng GRDP của các tỉnh ven biển đóng góp trên 70% GDP cả nước, tốc độ tăng trưởng tổng thu du lịch biển, đảo bình quân đạt 14%/năm, cùng yêu cầu xây dựng cộng đồng cư dân ven biển, hải đảo giàu mạnh, văn hóa biển giàu bản sắc và quốc phòng, an ninh biển đảo được giữ vững - những định hướng lớn đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của Đặc khu Lý Sơn.

Phát triển kinh tế biển đa dạng, bền vững

Khác với mô hình khai thác tài nguyên thô sơ trước đây, Lý Sơn đang thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hóa, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái biển. Ngành thủy sản tiếp tục được nâng cấp với việc hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu công suất lớn, vươn khơi bám biển, vừa bảo vệ chủ quyền vừa phát triển kinh tế; đến năm 2025, toàn đảo có 542 tàu thuyền lớn nhỏ, sản lượng thủy sản giai đoạn 2020-2025 đạt gần 29 nghìn tấn, tăng 3,97% mỗi năm. Cùng với đó, các mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững, thân thiện với môi trường được triển khai rộng rãi, đảm bảo phát triển trong giới hạn sinh thái của vùng biển.

Với tiềm năng du lịch vô cùng đặc sắc, Lý Sơn xác định du lịch là trục tăng trưởng chính để hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 20-NQ/TW. Đề án phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu ngành du lịch - dịch vụ đóng góp 70% GRDP vào năm 2045, đón 2,5 triệu lượt khách mỗi năm và tạo việc làm cho 23.000 lao động địa phương.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2026, riêng Lý Sơn đã đón 120.000 lượt du khách, giai đoạn cao điểm hè từ tháng 4 đến tháng 7 ghi nhận trung bình 1.500-2.000 lượt khách mỗi ngày, vượt xa mức tăng trưởng bình quân giai đoạn trước. Hiện nay, địa phương có hơn 130 khách sạn, homestay với 1.200 phòng nghỉ đa dạng, cùng hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước được nâng cấp toàn diện, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch dài hạn. Để đạt mục tiêu dài hạn, tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai quy hoạch xây dựng cảng hàng không Lý Sơn, cảng hành khách quốc tế, hệ thống tàu điện nội đảo, tuyến cáp treo nối Đảo Lớn với Đảo Bé và các khu nghỉ dưỡng cao cấp, biến Lý Sơn thành điểm đến quốc tế trên bản đồ du lịch đường biển.

Bảo tồn văn hóa biển, nâng cao đời sống người dân

Nghị quyết 20-NQ/TW nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy văn hóa biển thành sức mạnh mềm quốc gia, và Lý Sơn đang thực hiện điều này một cách sâu sắc. Địa phương vừa đầu tư bảo tồn các di tích quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể, vừa truyền bá cho thế hệ trẻ và du khách về truyền thống yêu nước, ý chí vươn ra biển lớn của cha ông. Song song đó, đời sống người dân được nâng cao toàn diện: thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 50,8 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,4%, 100% người dân được sử dụng nước sạch, tiếp cận y tế và giáo dục hiện đại.

 

Tỉnh Quảng Ngãi đang hoàn thiện các chính sách đặc thù để hỗ trợ Lý Sơn phát triển, bao gồm ưu đãi thuế, đất đai, hỗ trợ nguồn lực đầu tư công, thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào các dự án du lịch cao cấp, hạ tầng hiện đại và logistics biển. Mục tiêu đặt ra là biến Lý Sơn thành đặc khu kiểu mẫu, hội tụ hài hòa giữa phát triển kinh tế biển bền vững, du lịch chất lượng cao và củng cố quốc phòng - an ninh, xứng tầm là trung tâm kinh tế - du lịch biển đảo của khu vực miền Trung và cả nước.

 

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Quyết liệt - Hiệu quả”, Đặc khu Lý Sơn đang từng bước hiện thực hóa khát vọng được nêu trong Nghị quyết 20-NQ/TW, biến hòn đảo tiền tiêu thành một cực tăng trưởng biển đảo hiện đại, giàu mạnh, đóng góp vào công cuộc xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh vào năm 2045./.

 

  • Nội dung:  Thông Thiện/Báo  ảnh Việt Nam
  • Ảnh:  Công Đạt, Thông Thiện, Nguyễn Đăng Lâm/ Báo ảnh Việt Nam

 

Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/ly-son-dao-tien-tieu-vuon-minh-hien-thuc-hoa-khat-vong-quoc-gia-bien-manh-463425.html


top