Lan tỏa thông điệp giá trị của hòa bình

Lan tỏa thông điệp giá trị của hòa bình

Đúng 7 giờ 30 phút sáng 30/4, lực lượng quân đội đã thực hiện nghi thức bắn 21 phát đại bác tại khu vực công viên Bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM), chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất. Ảnh: Thông Hải/ Báo ảnh Việt Nam

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tổ chức ngày 30-4 tại TP Hồ Chí Minh là dịp để Việt Nam tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, tri ân tấm lòng của bạn bè quốc tế đã dành sự ủng hộ nhiệt tình cho cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và lan tỏa những giá trị của hòa bình.

“Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh, các bạn gọi là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhưng từ 30 năm trước, tôi muốn gọi đây là sự khởi đầu của hòa bình, khi Hoa Kỳ và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1995”, ông John McAuliff, Giám đốc điều hành Quỹ Hòa giải và phát triển (FRD) của Mỹ, xúc động chia sẻ khi được chứng kiến thời khắc mà ông cho là “rất quan trọng trong lịch sử của dân tộc Việt Nam”.

 

“…Sau 50 năm thống nhất đất nước, gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử và tạo được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu bị chiến tranh tàn phá nặng nề, bị bao vây, cô lập, đến nay Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập tiệm cận trung bình cao, hội nhập sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế, có vai trò chủ động, tích cực tại nhiều tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương quan trọng. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; lợi ích quốc gia, dân tộc được bảo đảm…”

(Trích bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025))


Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu theo dõi màn diễu binh, diễu hành từ trên lễ đài. Ảnh: TTXVN
Chương trình biểu diễn nghệ thuật mở đầu Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào sáng 30/4 tại TP.HCM.
Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
Các tiêm kích của Không quân Việt Nam trình diễn các kỹ thuật nhào lộn và thả bẫy nhiệt đẹp mắt. Ảnh: Lê Linh

 

“Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày kết thúc chiến tranh, mở ra kỷ nguyên đất nước thống nhất, với một cuộc diễu hành quy mô lớn cùng thông điệp hướng đến một tương lai hòa bình”.

Hãng thông tấn AP của Mỹ đưa tin

 

 

Ông McAuliff dẫn đầu đoàn gồm 21 thành viên FRD sang Việt Nam tham dự các sự kiện dịp kỷ niệm chiến thắng 30-4 tại TP Hồ Chí Minh. Phái đoàn gồm các nhà hoạt động phản chiến chống lại cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam trước đây, tới Việt Nam với hai mong muốn tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Việt Nam. "Chúng tôi đã tới Văn miếu Huế, thăm các cung đình thời phong kiến. Tới Quảng Trị để tìm hiểu hậu quả của bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Tới Bảo tàng Đà Nẵng, nơi lưu giữ nhiều hiện vật-chứng tích chiến tranh và tới Sơn Mỹ (Quảng Ngãi)-nơi xảy ra vụ thảm sát Mỹ Lai. Tới Côn Đảo để xem khu “chuồng cọp”. Và sau đó là điểm dừng chân ý nghĩa hôm nay-TP Hồ Chí Minh để dự lễ kỷ niệm này", ông McAuliff cho biết.

 

Hãng tin Reuters trích lời Tổng bí Thư Tô Lâm khẳng định cuộc kháng chiến kết thúc năm 1975 là “chiến thắng của chính nghĩa trước chế độ chuyên chế”. Tổng Bí thư cũng dẫn lại một câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi”.

 

 

Xe chỉ huy, tổ quân kỳ toàn quân tiến vào lễ đài thực hiện diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam.

“Chúng tôi muốn được thấy một đất nước Việt Nam 50 năm sau chiến tranh có diện mạo như thế nào. Đó là một đất nước phát triển như chúng ta thấy ở đây với những công trình xây dựng hiện đại, kinh tế tăng trưởng, những khu du lịch thu hút rất đông du khách, trong đó có nhiều người Mỹ”, ông McAuliff chia sẻ khi trong trao đổi của mình luôn nhắc tới mối quan hệ Việt-Mỹ đang rất tốt đẹp, minh chứng cho tinh thần hòa giải, hàn gắn và giá trị của hòa bình. 

 

“Lần đầu tiên có sự tham gia của hơn 300 binh sĩ đến từ Trung Quốc, Lào và Campuchia trong Lễ diễu binh – một thông điệp cho thấy nỗ lực đối ngoại khéo léo của Việt Nam. Hãng tin gọi đó là minh chứng cho “ngoại giao cây tre” – linh hoạt, mềm dẻo nhưng kiên định – của Việt Nam.”

Hãng thông tấn AFP đưa tin

 

 

Tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm có 48 khối với 13.000 quân, dân đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, các tổ chức đoàn thể Việt Nam cùng lực lượng quân đội các quốc gia Trung Quốc, Lào và Campuchia. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
Các đoàn tham gia diễu binh, diễu hành đại diện cho các lực lượng, tầng lớp nhân dân lần lượt diễu hành tiến qua lễ đài.
Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Về phần mình, cựu binh Mỹ Chuck Searcy từ Tổ chức Cựu chiến binh vì hòa bình (VFP) bày tỏ, khi tham dự các sự kiện dịp kỷ niệm 30-4 tại TP Hồ Chí Minh, ông đã học hỏi được rất nhiều từ người dân Việt Nam, đặc biệt là thông điệp về hòa bình. “Chúng tôi rất tôn trọng người dân Việt Nam, ngưỡng mộ những đổi thay ngoạn mục của Việt Nam sau 50 năm thống nhất đất nước. Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng nể, đã tạo được danh tiếng, làm nổi bật thêm vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Các đồng nghiệp của tôi, những người đi cùng tôi trong chuyến thăm Việt Nam lần này, đều đồng ý rằng, chúng tôi rất vui mừng khi được trò chuyện với những bạn trẻ Việt Nam có mặt tại TP Hồ Chí Minh trong dịp này. Họ đã chia sẻ với chúng tôi về niềm hy vọng vào tương lai, về niềm tự hào dân tộc chất chứa trong trái tim họ. Điều này đã chứng minh Việt Nam đang đi trên con đường đúng đắn và tôi tin rằng đất nước các bạn sẽ ngày càng giàu mạnh, phát triển hơn trong tương lai”, ông Chuck Searcy chia sẻ.
Khối Cờ Đảng, cờ Tổ quốc diễu hành trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Lê Linh
Khối Nam thanh niên xung phong diễu hành trên đường Nguyễn Huệ. Ảnh: Lê Linh
Sự kiện Lễ kỉ niệm thu hút đông đảo người dân thành phố và du khách nhiều nơi đến từ rất sớm để theo dõi sự kiện này. Trong ảnh là người dân tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ rất sớm để đón xem các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Ảnh: Lê Linh
Người dân và các chiến sĩ vui vẻ giao lưu, chào hỏi khi gặp nhau trên đường phố TP.HCM. Ảnh: Thông Hải/ Báo ảnh Việt Nam

 

“Người dân hai bên đường vẫy cờ đỏ sao vàng, hát vang các bài ca yêu nước, tạo nên không khí sôi động, gợi nhớ về một thời lịch sử hào hùng”.

Tờ The Guardian (Anh) đưa tin

 

Tại cuộc gặp giữa đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với bạn bè quốc tế nhân dịp tham dự lễ kỷ niệm, ông Pallab Sengupta, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới bày tỏ: "Trong 50 năm qua, đất nước các bạn đã vươn lên từ đống tro tàn chiến tranh để trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Nhờ công cuộc đổi mới từ năm 1986, Việt Nam đã hiện đại hóa đất nước nhưng vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi. Ngày nay, Việt Nam là hình mẫu phát triển, với nền công nghiệp mạnh, y tế và giáo dục ngày càng được cải thiện, cùng tiếng nói ngày càng có trọng lượng trong các vấn đề quốc tế. Quan trọng hơn, Việt Nam luôn kiên định với con đường hòa bình. Thông qua ngoại giao, hợp tác khu vực và gìn giữ hòa bình toàn cầu, Việt Nam tiếp tục giữ vững những nguyên tắc từng chiến đấu để bảo vệ: Độc lập, thống nhất và đoàn kết quốc tế".

Bài: VNP tổng hợp - Ảnh: VNP, TTXVN

Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/lan-toa-thong-diep-gia-tri-cua-hoa-binh-397349.html


top