Không khí bầu cử rộn ràng khắp Thành phố Hồ Chí Minh
Sáng 15/3, khi những tia nắng đầu ngày vừa lên, nhiều tuyến phố tại Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc và các băng rôn tuyên truyền bầu cử. Trước các trường học, nhà văn hóa, trụ sở cơ quan - nơi đặt khu vực bỏ phiếu - người dân đến từ sớm, trang phục chỉnh tề, hồ hởi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Không khí Ngày hội non sông lan tỏa từ trung tâm đến các khu dân cư vùng ven. Từng dòng người nối nhau đến điểm bỏ phiếu, tay cầm thẻ cử tri, kiên nhẫn chờ đến lượt. Nhiều gia đình ba thế hệ cùng đi bầu cử, tạo nên hình ảnh đẹp về sự tiếp nối trách nhiệm công dân và truyền thống chính trị của mỗi gia đình.
Khắp các tuyến phố, cờ đỏ sao vàng tung bay trước trụ sở cơ quan, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng - những địa điểm được chọn làm khu vực bỏ phiếu. Các pano, áp phích tuyên truyền nổi bật trên các trục đường chính, góp phần tạo nên bầu không khí trang trọng và rộn ràng của ngày hội lớn.
Rộn ràng ngày hội ở các khu vực bỏ phiếu
Với địa bàn rộng và dân số hơn 14 triệu người, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 168 xã, phường và đặc khu. Trong ngày bầu cử, toàn bộ 5.068 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố đồng loạt khai mạc đúng giờ, tạo nên không khí trang trọng và thống nhất.
Ngay sau lễ khai mạc, cử tri bắt đầu thực hiện việc bỏ phiếu theo đúng quy trình pháp luật. Nhiều điểm bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm với quốc kỳ, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử. Bàn hướng dẫn được bố trí ngay lối vào để hỗ trợ người dân kiểm tra thông tin, nhận phiếu và hoàn tất các bước nhanh chóng, thuận tiện.
Không khí tại các điểm bầu cử vừa nghiêm túc vừa phấn khởi. Người dân xếp hàng trật tự, trao đổi ngắn gọn về danh sách ứng cử viên trước khi vào khu vực viết phiếu. Nhiều cử tri cao tuổi được đoàn viên thanh niên tình nguyện hỗ trợ tận tình trong việc di chuyển và ghi phiếu.
Chỉ trong hai giờ đầu tiên của ngày bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại thành phố đã đạt hơn 13%, cho thấy sự quan tâm và tinh thần hưởng ứng tích cực của người dân đối với sự kiện chính trị quan trọng này.
Ông Phan Trung Trinh, 83 tuổi, cư trú tại khu phố 8, phường Bến Thành, cho biết ông đã nhiều lần tham gia công tác trong tổ bầu cử của khu phố.
Ông chia sẻ: “Đây là lần thứ ba tôi tham gia công tác trong tổ bầu cử. Lần nào cũng trang trọng, nghiêm túc và đúng quy định pháp luật. Nhưng lần này tôi cảm nhận không khí còn trang nghiêm hơn và quy mô tổ chức rất ấn tượng. Là một cử tri trong ngày hội chung của đất nước, chúng tôi trao niềm tin cho các ứng cử viên và hy vọng họ sẽ đại diện cho những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.”
Ở nhiều khu dân cư, lực lượng thanh niên, dân quân tự vệ và các tình nguyện viên phối hợp nhịp nhàng, hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy trình, đồng thời giữ gìn trật tự tại các điểm bỏ phiếu. Sự chuẩn bị chu đáo của các địa phương góp phần để ngày bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ.
Ngày hội của niềm tin
Từ trung tâm đô thị sôi động đến những xã vùng ven, ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của niềm tin - nơi mỗi lá phiếu gửi gắm kỳ vọng của người dân vào tương lai đất nước.
Tại các phường trung tâm như Bến Thành, Xuân Hòa, Vườn Lài, Chợ Lớn hay An Lạc, nhiều cử tri có mặt từ sớm để hoàn thành nghĩa vụ công dân trước giờ làm việc. Trong không gian trang nghiêm của phòng bỏ phiếu, từng người cẩn trọng xem lại danh sách ứng cử viên, cân nhắc lựa chọn trước khi gấp lá phiếu và bỏ vào thùng phiếu đỏ đặt giữa phòng.
Bạn Lê Yến Ngọc, sinh viên năm nhất, cho biết đây là lần đầu tiên mình tham gia bầu cử nên cảm thấy rất đặc biệt và có phần hồi hộp. Trước khi đến điểm bỏ phiếu, Ngọc đã chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để có thể đưa ra lựa chọn phù hợp.
“Đây là lần đầu tiên em được thực hiện quyền công dân của mình nên em cảm thấy rất tự hào”, Yến Ngọc chia sẻ.
Khoảnh khắc lá phiếu được thả vào thùng phiếu tuy giản dị nhưng chứa đựng niềm tin và kỳ vọng. Đó là sự gửi gắm vào những đại biểu đủ tâm, đủ tầm, sẽ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong các cơ quan quyền lực nhà nước.
Theo Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố được chia thành 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội để bầu 38 đại biểu, đồng thời tổ chức 42 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố để bầu 125 đại biểu.
Một điểm mới trong kỳ bầu cử lần này là việc triển khai phần mềm quản lý cử tri kết hợp khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh điện tử VNeID nhằm rà soát, chuẩn hóa dữ liệu cử tri. Từ nguồn dữ liệu này, thành phố đã in gần 9,7 triệu thẻ cử tri phục vụ ngày bầu cử.
Trước đó, từ ngày 26/2 đến 6/3, thành phố đã tổ chức bầu cử sớm tại bốn khu vực đặc thù thuộc các phường Phước Thắng, Tam Thắng và xã Long Sơn. Hơn 4.200 cử tri là cán bộ, chiến sĩ và công nhân ngành dầu khí làm nhiệm vụ dài ngày trên biển đã tham gia bỏ phiếu sớm, đạt tỷ lệ gần 96%.
Ở các xã, phường vùng ven như Bình Lợi, Tân Vĩnh Lộc hay Thạnh An, người dân cũng tranh thủ đi bỏ phiếu từ sáng sớm. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, nhiều người nhanh chóng trở lại công việc thường ngày, nhưng trên gương mặt vẫn ánh lên niềm vui và sự tự hào khi được trực tiếp tham gia sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Mỗi khu vực bỏ phiếu là một không gian sinh hoạt chính trị đặc biệt – nơi tinh thần dân chủ được thể hiện bằng hành động cụ thể, nơi niềm tin được trao gửi qua từng lá phiếu.
Từ những tuyến phố rợp cờ hoa đến các khu dân cư bình dị, hình ảnh hàng triệu cử tri Thành phố Hồ Chí Minh tham gia bầu cử đã khắc họa rõ nét tinh thần trách nhiệm và niềm tin của người dân thành phố mang tên Bác trong ngày hội lớn của toàn dân tộc./.
- Bài: Trung Khánh - Ảnh: Lê Minh, Thông Hải, Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam
Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/khong-khi-bau-cu-ron-rang-khap-thanh-pho-ho-chi-minh-434866.html


















