Hà Nội 24 giờ trước "Ngày hội non sông"
Sáng ngày 14/3/2026, chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức bắt đầu. Tại Thủ đô Hà Nội, không khí chuẩn bị đã chạm tới những công đoạn cuối cùng. 4.092 khu vực bỏ phiếu phục vụ hơn 6,17 triệu cử tri đã sẵn sàng cho một sự kiện chính trị mang ý nghĩa đặc biệt. Hơi thở của ngày hội non sông lan tỏa mạnh mẽ từ những khu chung cư hiện đại của quận Tây Hồ đến những nếp nhà cổ kính của Hoàn Kiếm và các điểm bỏ phiếu trang nghiêm ở Ba Đình.
Tây Hồ - "siêu phường" với dấu ấn về sự năng động của những tổ bầu cử
Sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính giai đoạn 2023-2025, phường Tây Hồ đã trở thành một "siêu phường" đô thị với quy mô dân cư khổng lồ. Với 70.665 cử tri, công tác tổ chức bầu cử tại đây được chuẩn bị với tinh thần "chủ động, toàn diện và chặt chẽ".
Giữa sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa và pano cổ động, khu vực bầu cử này hiện lên như một mô hình mẫu của sự hiện đại hóa. Để giải quyết thách thức quản lý lượng cử tri đông kỷ lục trên địa bàn rộng, phường đã đưa vào vận hành "Bản đồ số các điểm bầu cử". Tiện ích này cho phép cử tri dễ dàng tra cứu vị trí của 27 điểm bỏ phiếu trên địa bàn thông qua điện thoại thông minh. Hơi thở bầu cử tại Tây Hồ còn được cảm nhận rõ nét qua hình ảnh những cán bộ tổ dân phố và công an phường "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để phát tận tay 68.603 thẻ cử tri.
Tại Ban Bầu cử số 6, phường Tây Hồ, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư chi bộ tổ 19, khu vực Xuân La, phường Tây Hồ, tổ trưởng tổ bầu cử số 18 – Ban bầu cử số 6 - cho biết 40 ngày trực (2/2-13/3) trong vai trò tổ trưởng tổ bầu cử số 18 (gồm các tổ dân phố 12,13 và 19), ông xác định tư tưởng trực 24/7. “Tất cả các cuộc đi chơi, hội hè tôi đều để ra khỏi đầu.”-, ông Thắng nói một cách cương quyết.
Là cán bộ về hưu của Sở VHTT&DL Hà Nội, đây là năm đầu tiên ông Thắng tham gia với vai trò tổ trưởng tổ bầu cử, bởi vậy có những công việc còn bỡ ngỡ, nhưng với tinh thần “chịu khó học hỏi, không làm được cái gì thì hỏi ngay” nên có thể nói, đến giờ này mọi công việc đều ổn.
Tại Đơn vị bầu cử số 2, cử tri phường Tây Hồ sẽ lựa chọn 3 đại biểu trong danh sách 5 ứng cử viên, bao gồm những trí thức tiêu biểu như Giám đốc Đại học Bách khoa Huỳnh Quyết Thắng. Việc ứng dụng 103 tin bài trên trang thông tin điện tử và hàng vạn lượt tương tác qua mạng xã hội đã thực sự đưa thông tin bầu cử đến từng nếp sinh hoạt của người dân.
Hoàn Kiếm - nơi hội tụ của những điểm bầu cử ấn tượng trong vùng "lõi di sản"
Rời xa không khí đô thị trẻ tại Tây Hồ, chúng tôi đến phường Hoàn Kiếm. Phường Hoàn Kiếm dự kiến đón 83.060 cử tri, trong đó có đặc thù là tỷ lệ cử tri KT2 (vắng mặt tại nơi cư trú) chiếm tới 54,7%.
Các điểm bầu cử tại Hoàn Kiếm thường gắn liền với những di tích nổi tiếng. Ví dụ như Khu vực bỏ phiếu số 15 ở Đình Kim Ngân (số 42-44 Hàng Bạc), Khu vực bỏ phiếu số 22 ở Di tích 48 Hàng Ngang. Tại Đình Kim Ngân, hòm phiếu và bàn viết phiếu được bố trí trang trọng ngay trong không gian di sản, tạo nên một bầu không khí vừa trang nghiêm vừa gần gũi.
Sự tỉ mỉ của các tổ bầu cử tại Hoàn Kiếm thể hiện qua việc niêm yết danh sách cử tri tại 27 khu vực bỏ phiếu từ rất sớm, đảm bảo đúng quy định chậm nhất 40 ngày trước ngày bầu cử. Với sự xuất hiện của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước trong danh sách ứng cử viên tại Đơn vị số 1, như Tổng Bí thư Tô Lâm, mỗi thành viên trong 27 tổ bầu cử tại phường Hoàn Kiếm đều ý thức rõ trách nhiệm bảo đảm an toàn và minh bạch tuyệt đối cho từng lá phiếu. Đến ngày 12/3, mọi khâu rà soát danh sách 83.060 cử tri đã hoàn tất, sẵn sàng cho "Ngày hội non sông" rực rỡ sắc cờ hoa quanh Hồ Gươm.
Ba Đình - câu chuyện về sự chuẩn mực và dấu ấn công nghệ hóa trong công tác bầu cử
Tại phường Ba Đình, đơn vị nòng cốt của quận trung tâm hành chính, công tác bầu cử mang đặc trưng của sự chuẩn mực và tính kỷ luật cao. Điểm nhấn quan trọng nhất chính là Khu vực bỏ phiếu số 2 đặt tại Trường THPT Phan Đình Phùng.
Sáng ngày 13/3/2026, không khí tại trường Phan Đình Phùng diễn ra vô cùng khẩn trương khi Tổ bầu cử thực hiện tổng kiểm tra và vận hành thử toàn bộ quy trình. Tuy là diễn tập nhưng từ nghi thức khai mạc, kiểm tra và niêm phong hòm phiếu đến quy trình hướng dẫn cử tri viết phiếu và đóng dấu xác nhận… mọi chi tiết đều diễn ra răm rắp như ngày chính thức. Sự có mặt của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ kiểm tra an ninh tại đây đã khẳng định cấp độ bảo vệ an toàn cao nhất cho ngày hội.
Dấu ấn đặc biệt của phường Ba Đình là sản phẩm truyền thông số “Cẩm nang bầu cử”. Ở Ba Đình người ta không khó để bắt gặp các mã QR được gắn tại 22 điểm niêm yết và 47 bảng tin tổ dân phố. Chỉ với một thao tác quét mã, cử tri có thể xem video AI hướng dẫn quy trình bầu cử, tra cứu tiểu sử của 5 ứng cử viên Đơn vị số 1 một cách dễ dàng. Sự hiện đại hóa này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí tuyên truyền mà còn đặc biệt thu hút sự quan tâm của thế hệ cử tri trẻ tại địa bàn.
Sẵn sàng cho kỷ nguyên mới
Nhìn lại toàn cảnh từ 3 phường tiêu biểu, có thể thấy Hà Nội đã hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ. 11 đơn vị bầu cử với 54 ứng cử viên chính thức đã sẵn sàng bước vào cuộc đua tranh dân chủ để bầu ra 32 đại biểu xứng đáng nhất.
Thủ đô Hà Nội không chỉ chuẩn bị về cơ sở vật chất mà còn chuẩn bị về niềm tin. Những điểm bầu cử tại Tây Hồ, Hoàn Kiếm hay Ba Đình chính là những lát cắt sinh động nhất cho khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nơi mỗi lá phiếu của cử tri là một viên gạch xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh./.
- Bài: Vy Thảo - Ảnh: Báo ảnh Việt Nam
Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/ha-noi-24-gio-truoc-quotngay-hoi-non-songquot-434515.html












