Gắn kết nghị sĩ trẻ các quốc gia hướng tới các Mục tiêu toàn cầu

Gắn kết nghị sĩ trẻ các quốc gia hướng tới các Mục tiêu toàn cầu

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 với chủ đề "Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo" do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức tại Hà Nội từ ngày 14-17/9/2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội nghị cũng đã thông qua Tuyên bố về “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”. Đây là Tuyên bố đầu tiên của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu qua 9 kỳ tổ chức. Điều đó thể hiện sự quyết tâm, đồng thuận cao và cam kết mạnh mẽ của các nghị sĩ trẻ IPU trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam
Bà Cynthia Lopez Castro, Nghị sĩ Mexico, Chủ tịch Diễn đàn Nữ nghị sĩ IPU điều hành một phiên thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Việt Cường/ Báo ảnh Việt Nam

Thay mặt nước Chủ nhà đăng cai tổ chức Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh thành công của Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 cho thấy Diễn đàn nghị sĩ trẻ IPU là một diễn đàn rất cần thiết, bổ ích cho các nghị sĩ trẻ và tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của nghị sĩ trẻ nói riêng, giới trẻ nói chung với tư cách là chủ nhân tương lai của mỗi quốc gia, dân tộc và của cả thế giới trong việc tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của IPU và của Liên hợp quốc.

Trong khuôn khổ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội, các phiên thảo luận đã ghi nhận hàng trăm lượt ý kiến phát biểu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị có giá trị về chủ đề Hội nghị.

 

Phiên họp về “Chuyển đổi số” đã có 30 ý kiến được các nghị sĩ, đại diện các tổ chức trực thuộc và quan sát viên trao đổi, thảo luận. Các thảo luận và ý kiến  tập trung vào 3 nội dung chính: Hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế bền vững; Chia sẻ kinh nghiệm của các nước trong công tác lập pháp, giám sát và vai trò của nghị sĩ trẻ trong thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Chia sẻ những tiến bộ đạt được trong việc số hóa các hoạt động của nghị viện và thúc đẩy kinh tế, xã hội số. Trong đó nhấn mạnh hoàn thiện thể chế cho đổi mới, thử nghiệm các mô hình mới, triển khai các ứng dụng và nền tảng số mới để tăng tốc chuyển đổi số; Phổ cập kết nối số thông qua đào tạo, nâng cao nhận thức số, văn hóa số và  kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là giới trẻ; Thu hẹp khoảng cách số và đảm bảo khả năng tiếp cận công nghệ một cách công bằng để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển bền vững môi trường kỹ thuật số.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm thành tựu đổi mới sáng tạo, sản phẩm OCOP. Ảnh: TTXVN
Đại biểu dự mạc Hội nghị Nghị sỹ Trẻ toàn cầu lần thứ 9 trao đổi bên lề các phiên thảo luận. Ảnh: Việt Cường/ Báo ảnh Việt Nam
 
Các Phiên thảo luận diễn ra sôi nổi tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Ảnh: Việt Cường/ Báo ảnh Việt Nam

Phiên thứ hai về “Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” có 18 ý kiến đã được trao đổi và thảo luận của các nghị sĩ các nước, đại diện các tổ chức liên kết và quan sát viên, tập trung vào nội dung gồm: Hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm tích cực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái Khởi nghiệp bao gồm cả tinh thần khởi nghiệp của thanh niên hướng tới phát triển toàn diện và bền vững; Kinh nghiệm của quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát và vai trò của nghị sĩ trẻ trong việc thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Phát triển trí tuệ nhân tạo, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs); Đề xuất với các nghị viện về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến AI

Tại phiên thảo luận về “Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững”, các đại biểu tập trung vào các nội dung như: Hợp tác kỹ thuật số dựa trên đạo đức và giảm thiểu tác động không mong muốn của chuyển đổi số đối với quyền riêng tư, bảo mật và hạnh phúc; Phát huy vai trò của văn hóa trong các chính sách phát triển tại cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế; Cam kết bảo vệ và phát huy sự đa dạng văn hóa; tạo môi trường, hệ sinh thái thuận lợi cho văn hóa và đa dạng văn hóa; Vai trò của văn hóa và đa dạng văn hóa trong phát triển bền vững.

 

Nằm trong khuôn khổ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Quốc hội Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm với chủ đề “Khát vọng Việt Nam”. Ảnh: Việt Cường/ Báo ảnh Việt Nam

 Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ trẻ Quốc hội khóa XV Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã góp phần khẳng định chủ trương chung của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc tham gia một cách chủ động tích cực và có trách nhiệm vào các vấn đề quốc tế, mở rộng thê mối quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện của các nước trên thế giới, đặc biệt là giữa các nghị sĩ trẻ. Việc thảo luận, cùng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về ba chuyên đề trong hội nghị vì các Mục tiêu phát triển bền vững sẽ thúc đẩy tinh thần trách nhiệm và sự tham gia của giới trẻ Việt Nam vào ba nội dung mà đất nước cũng đang rất cần trong thời điểm hiện nay. Khi giới trẻ Việt Nam nhận thức được đúng trách nhiệm của mình đến chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thúc đẩy đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững, lúc đó họ sẽ tạo được một xung lực, nguồn lực mới cho quá trình phát triển của đất nước, hướng đến một mục tiêu Việt Nam hùng cường và thịnh vượng như Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Ana Maria Mari Machado chia sẻ: “Công tác tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 của Quốc hội Việt Nam rất chu đáo, nhờ những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có được trong công tác tổ chức các sự kiện liên quan đến thanh niên, nữ đại biểu quốc hội cũng như vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay và trong tương lai. Thông điệp của phái đoàn Cuba và đặc biệt là các bạn trẻ trong đoàn là tham gia tích cực vào việc chia sẻ kinh nghiệm, cũng như tất cả các cơ chế hợp tác hiện có cả ở các cấp độ đa phương như mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Cuba. Về quan hệ song phương, thông điệp mà chúng tôi đưa ra là tiếp tục củng cố, thắt chặt mối quan hệ lịch sử giữa hai nước được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.”.

Cùng với các phiên thảo luận chuyên đề về: Chuyển đổi số; Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững, nước chủ nhà Việt Nam cũng đã tổ chức các hoạt động như Tọa đàm “Tăng cường năng lực số cho thanh niên”, Triển lãm “Thành tựu Đổi mới sáng tạo và sản phẩm OCOP”, chương trình giao lưu văn hóa; thăm tỉnh Quảng Ninh và tham quan di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long đã góp phần làm nên một kỳ Hội nghị rất sôi động, phong phú và thành công./.

  • Bài: Ngân Hà  
  • Ảnh:  Việt Cường/ Báo ảnh Việt Nam, TTXVN

Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/gan-ket-nghi-si-tre-cac-quoc-gia-huong-toi-cac-muc-tieu-toan-cau-343100.html


top