Độc đáo sắc màu văn hóa nghệ thuật điêu khắc Chăm
Đồng bào Chăm ở Khánh Hòa hiện có khoảng 106.222 người, chiếm 4,75% tổng số dân toàn tỉnh, sở hữu kho tàng văn hóa rất độc đáo với nhiều di sản kiến trúc đền tháp đồ sộ và những tác phẩm điêu khắc có giá trị nghệ thuật cao. Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa hiện là nơi lưu giữ nhiều tác phẩm điêu khắc Chăm có giá trị với các hiện vật quý hiếm, tiêu biểu trong giai đoạn phát triển từ cuối thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ thứ XVII, bộ sưu tập điêu khắc đá như: Văn khắc; tượng bi; đá Kut…
Tượng bia Hoàng hậu Chính phi, thứ phi của vụ vua người Chăm được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa.
Ảnh: Công Thử - TTXVN
Du khách tìm hiểu bộ sưu tập hiện vật quý hiếm của đồng bào Chăm được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa.
Ảnh: Công Thử - TTXVN
Đá Kut là nơi chôn và thờ cúng tổ tiên của dòng họ theo chế độ mẫu hệ của người Chăm, được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa.
Ảnh: Công Thử - TTXVN
Du khách tìm hiểu bộ sưu tập hiện vật quý hiếm của đồng bào Chăm được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa.
Ảnh: Công Thử - TTXVN
Du khách tìm hiểu về căn nhà cổ xưa của đồng bào Chăm tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Công Thử - TTXVN
Bia Phước Thiện được khắc hai mặt bằng chữ phạn Sanskrit ghi lại tín ngưỡng của người Chăm; được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận là Bảo vật quốc gia vào năm 2024 và đang lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa.
Ảnh: Công Thử - TTXVN
Tấm bia được khắc hai mặt bằng chữ phạn Sanskrit thờ vị thần của người Chăm được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa.
Ảnh: Công Thử - TTXVN
Nội dung: Công Thử - TTXVN
Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/doc-dao-sac-mau-van-hoa-nghe-thuat-dieu-khac-cham-470568.html