Đại sứ Kohdayar Marri: “Việt Nam đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi”
Kể từ ngày đặt chân đến Việt Nam trên cương vị Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam từ tháng 6/2024, Đại sứ Kohdayar Marri đã bắt đầu hành trình đặc biệt tại đất nước hình chữ S. Từ sự tò mò về vùng đất chưa từng đặt chân đến, ông đã và đang góp phần thúc đẩy cơ hội hợp tác, kết nối văn hóa giữa hai nước Việt Nam - Pakistan. Đến nay, Việt Nam đã trở thành ngôi nhà thứ hai của ông.
Trước khi nhận nhiệm kỳ, Đại sứ Kohdayar Marri chưa từng đến Việt Nam. Khi giữ vai trò là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam, ông đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về mối quan hệ song phương giữa hai nước trong hơn 50 năm qua để từ đó tiếp tục đóng góp vai trò của mình trong thúc đẩy quan hệ ngoại giao và tăng cường hợp tác ở nhiều lĩnh vực giữa hai nước Việt Nam và Pakistan.
Theo Đại sứ, quan hệ Pakistan - Việt Nam đang phát triển thuận lợi, với nhiều tiềm năng cần được chuyển hóa thành kết quả cụ thể.
Trong lĩnh vực kinh tế, Đại sứ Kohdayar Marri đặc biệt quan tâm đến Thỏa thuận Thương mại ưu đãi Việt Nam - Pakistan (VPPTA). Hai nước đang tiến tới vòng đàm phán thứ tư. Ông kỳ vọng đàm phán có thể hoàn tất sau hai đến ba vòng tiếp theo, tạo thuận lợi cho trao đổi hàng hóa, giảm thuế đối với những mặt hàng được thống nhất và mở rộng thương mại song phương.
Giáo dục cũng là lĩnh vực được Đại sứ Kohdayar Marri chú trọng. Ông cho rằng sinh viên có thể trở thành cầu nối tự nhiên giữa hai đất nước thông qua học tập, trải nghiệm và sự thấu hiểu giữa thế hệ trẻ chính là nền tảng cho tình hữu nghị bền vững của hai nước. Vì vậy mà trong nhiệm kỳ Đại sứ Kohdayar Marri đã đến thăm, trao đổi về cơ hội hợp tác và chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Thương mại, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cùng một số cơ sở giáo dục khác.
Ông chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với hệ thống giáo dục uy tín của Việt Nam và mong muốn sinh viên Pakistan có thêm cơ hội học tập tại đây. Những chương trình trao đổi không chỉ đem lại lợi ích học thuật mà còn giúp sinh viên tìm hiểu văn hóa, trải nghiệm cuộc sống Đông Nam Á và xây dựng quan hệ lâu dài. Ở chiều ngược lại, sinh viên, học giả Việt Nam cũng có thể hiểu sâu hơn về Pakistan.”.
Du lịch là lĩnh vực tiếp theo được Đại sứ Kohdayar Marri thúc đẩy. Nhận thấy sự quan tâm ngày càng tăng của du khách Việt Nam đối với Pakistan, Đại sứ tổ chức các hội thảo kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội hợp tác và tăng cường trao đổi khách du lịch.
Gần đây, Đại sứ Kohdayar Marri đã mời các công ty lữ hành, hãng hàng không và chuyên gia du lịch Pakistan khảo sát cơ hội hợp tác tại Hà Nội và Quảng Ninh. Ông cũng dự kiến tổ chức chuyến thăm Pakistan cho các đơn vị lữ hành Việt Nam vào khoảng tháng 2/2027, giúp doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường và xây dựng quan hệ trực tiếp. Những hoạt động này hướng tới mục tiêu không chỉ thu hút du khách mà còn tăng cường sự hiểu biết giữa người dân hai nước.
Một trong những lĩnh vực mà Đại sứ Kohdayar Marri đặc biệt quan tâm là thúc đẩy giao lưu văn hóa. Ông cho biết qua thời gian công tác tại Việt Nam, ông nhận thấy hai nước vẫn chưa khai thác hết tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này, trong khi việc hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử, di sản và đời sống văn hóa của nhau sẽ giúp người dân hai nước xích lại gần nhau.
Năm 2025, Đại sứ Kohdayar Marri đã mời các nghệ sĩ múa Pakistan tham gia Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội. Năm 2026, ông tiếp tục đưa ban nhạc Saakin đến biểu diễn tại lễ hội và giao lưu với sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, giới thiệu âm nhạc Pakistan đến công chúng Việt Nam.Với Đại sứ Kohdayar Marri, những hoạt động này không đơn thuần là biểu diễn nghệ thuật mà còn mở ra cơ hội khám phá những giá trị văn hóa mới, khơi gợi sự tò mò và tạo dựng những kết nối lâu dài giữa người dân hai nước.
Ngoài các hoạt động ngoại giao, nhiếp ảnh là cách riêng Đại sứ Kohdayar Marri thể hiện tình cảm với Việt Nam. Ở Việt Nam, đi đến đâu ông cũng chụp lại những hình ảnh đời thường trên đường phố, những người lao động bình dị, cho đến chân dung các nhà ngoại giao, những khoảnh khắc tại các sự kiện ngoại giao, văn hóa song phương.
Đại sứ Kohdayar Marri muốn chia sẻ với bạn bè Pakistan hình ảnh chân thực về đất nước và con người Việt Nam. Những bức ảnh không chỉ ghi lại địa danh hay sự kiện mà còn kể câu chuyện về cuộc sống thường ngày, giúp người xem cảm nhận sự gần gũi của con người nơi đây.
“Với tôi, nhiếp ảnh không chỉ là việc chụp lại khoảnh khắc, mà còn giúp tôi bắt chuyện với mọi người, chia sẻ với bạn bè Pakistan hình ảnh chân thực về đất nước và con người Việt Nam. Những bức ảnh không chỉ ghi lại địa danh hay sự kiện mà còn kể câu chuyện về cuộc sống thường ngày, giúp người xem cảm nhận sự gần gũi của con người nơi đây”, Đại sứ Kohdayar Marri chia sẻ.
Chia sẻ về tình cảm dành cho đất nước Việt Nam, ông cho biết: “Kể từ khi đặt chân tới Việt Nam, tôi cảm thấy mình như đứa con trở về nhà thay vì đi tới một đất nước khác. Cuộc sống tại đây và việc gặp gỡ tiếp xúc với người dân mỗi ngày khiến tôi cảm thấy như đang sống tại nhà mình. Giờ đây, Việt Nam như là ngôi nhà thứ hai của tôi.”.
- Bài: Ngân Hà - Ảnh: Khánh Long/Báo Ảnh Việt Nam & Tư liệu Đại sứ quán nước Cộng hòa Hồi Giáo Pakistan tại Việt Nam cung cấp
Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/dai-su-kohdayar-marri-viet-nam-da-tro-thanh-ngoi-nha-thu-hai-cua-toi-473007.html















