Đặc sắc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2025

Đặc sắc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2025

Giữa tiết thu Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long bừng sáng trong sắc màu rực rỡ của Lễ hội Văn hóa Thế giới 2025. Ở nơi giao hòa giữa quá khứ và hiện tại, 48 quốc gia cùng hội tụ, mang đến những thanh âm, điệu múa và hương vị của tình hữu nghị – khơi dậy niềm tin vào sức mạnh gắn kết của văn hóa nhân loại.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2025 diễn ra tại khu Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Lễ hội diễn ra từ 10-12/10/2025, quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế, đầu bếp và đại diện các nền văn hóa khác nhau. Sự kiện có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, bà Ngô Phương Ly – Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, đại diện UNESCO, cùng lãnh đạo các bộ, ngành và đại sứ quán nhiều quốc gia.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Văn hóa là sợi dây kết nối con người với con người, quốc gia với quốc gia, và cả thế giới lại với nhau.” Thủ tướng mong muốn sự kiện này sẽ trở thành thương hiệu văn hóa – ngoại giao thường niên, góp phần củng cố sức mạnh đoàn kết quốc tế. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các lãnh đạo tham quan không gian văn hóa của các nước tham dự Lễ hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao đổi cùng Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker tại Lễ hội.

Không gian Văn hóa Quốc gia gồm 45 gian trưng bày, mỗi gian như một “cánh cửa mở ra thế giới”: từ nghệ thuật trà đạo Nhật Bản, chạm khắc Iran, múa dân gian Cuba đến trang phục Mông Cổ rực rỡ. Khu trải nghiệm trang phục truyền thống thu hút đông đảo du khách với Áo dài Việt Nam, Hanbok, Kimono… 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo thực hiện nghi thức đặc biệt vẽ tranh gốm ngũ sắc khai mạc Lễ hội.
Các vị khách mời trong nghi thức khai mạc kết hợp giữa nghệ thuật thủ công và công nghệ.
 

Con đường Văn hóa và Phố Ẩm thực với 34 gian hàng là “bữa tiệc giác quan” giữa lòng Hà Nội, nơi hương vị đặc trưng Á – Âu hòa quyện, khẳng định ẩm thực là cầu nối nhanh nhất giữa các nền văn hóa. Tại sân khấu trung tâm, 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước trình diễn những tiết mục kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Từ điệu múa Xòe Thái đến vũ điệu dân gian Nga hay các màn trình diễn đương đại, tất cả tạo nên không gian nghệ thuật đầy xúc cảm. 

Màn nghệ thuật trống hội mở màn cho sự kiện.
Màn nghệ thuật trống hội mở màn cho sự kiện.
 

Chương trình “Bước chân di sản” – trình diễn gần 100 bộ trang phục truyền thống – là điểm nhấn ấn tượng, đưa khán giả du hành qua lịch sử và bản sắc các dân tộc. Tà Áo dài và cổ phục Việt Nam xuất hiện nổi bật bên cạnh trang phục các quốc gia khác, tôn vinh thời trang như một “ngôn ngữ văn hóa toàn cầu”. 

Màn nghệ thuật đồng diễn của các dân tộc anh em.
Điệu múa Nhã nhạc Cung đình Huế.
Màn trình diễn trang phục áo dài của Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam – ông Jonathan Wallace Baker nhấn mạnh: “Hãy để lễ hội này được nhớ đến không chỉ bởi sắc màu, mà bởi thông điệp rằng: khi văn hóa kết nối, nhân loại sẽ đoàn kết.”

Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc khép lại với màn pháo hoa đặc sắc trong niềm vui của các đoàn tham dự.
Các gian hàng thu hút đông đảo du khách tham quan.
 

Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội 2025 đã khẳng định tiềm năng trở thành sự kiện văn hóa thường niên tầm khu vực và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, năng động, thân thiện và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè năm châu.

Bài và ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/dac-sac-le-hoi-van-hoa-the-gioi-tai-ha-noi-2025-411666.html


top