Cổ phục rực rỡ giữa dòng Hương
Chiều 8/6, dọc theo đôi bờ sông Hương thơ mộng, một cuộc trình diễn cổ phục độc đáo mang tên “Việt phong hội tụ” lần đầu tiên được tổ chức tại Huế nhằm quảng bá, tôn vinh các loại trang phục truyền thống nổi tiếng của người Việt, đặc biệt là các loại áo dài, triều phục, tế phục và cả thường phục của người Việt xưa. Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 1.200 người đến từ khắp 3 miền trên cả nước.
“Việt phong hội tụ” là sự kiện văn hóa độc đáo của Huế hướng tới kỉ niệm 65 năm kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn (1960 - 2025), chào mừng Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và là thành phố đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2025.
Dọc theo bờ sông Hương, với lộ trình khoảng 3km từ bến Nghinh Lương Đình, qua cầu Trường Tiền, đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, cầu gỗ lim trên sông và kết thúc tại quảng trường bia Quốc Học, đoàn diễu hành “Việt phong hội tụ” với hơn 1.200 người mặc các bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu khoan thai tiến bước trong tiếng nhạc lễ cung đình réo rắt như làm sống dậy cả một không gian văn hóa Huế cổ xưa đã thu hút sự chú ý đặc biệt của đông đảo người dân và du khách.
Đoàn diễu hành được chia thành nhiều khối theo những chủ đề khác nhau. Mở đầu là khối Nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế gồm các nhạc công trình tấu những bản nhạc cung đình đầy hấp dẫn gợi nhớ lại một thời quá khứ vàng son.
Tiếp sau đó là hình ảnh đáng yêu của khối gần 300 cháu thiếu nhi trong đồng phục áo dài ngũ thân với ý nghĩa tình yêu Việt phục đã được gieo mầm trong thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, người sẽ gánh vác sứ mệnh bảo tồn và phát triển văn hóa của cha ông.
Một trong những điểm nhấn độc đáo và đầy ấn tượng là khối Ngự giá “Bách hoa bộ hành”. Đây là lần đầu tiên tại Huế, hình ảnh đoàn ngự giá triều Nguyễn được tái hiện sống động trên đường phố, với những kiểu phục trang cung đình được phục dựng dựa trên các tư liệu lịch sử thời Nguyễn cuối thế kỉ XIX – đầu XX như mang theo cả hơi thở cung đình cổ kính trở lại giữa đời thường. Vì thế người dân và du khách đã được tận mắt chiêm ngưỡng những hình ảnh thú vị như lễ rước hoàng hậu hoàng hậu, các quan viên, thị vệ, mệnh phụ, phi tần... hiện lên đầy lộng lẫy, trang nghiêm nhưng cũng không kém phần trang nhã.
Liền sau đó là khối trang phục mệnh phụ, nữ quan trong những bộ tà áo nhật bình, áo phượng bào và khăn vấn cầu kì, lộng lẫy được thực hiện bởi các đơn vị Việt phục danh tiếng như Hoa Nghiêm Việt phục, Great Vietnam, Đại Nam Chân Ảnh… Từng bước đi của các “nữ quan” không chỉ đẹp về hình thức mà còn toát lên vẻ đài các, chuẩn mực của người phụ nữ Việt trong chốn cung đình xưa.
Ngoài ra còn có nhiều khối Việt phục khác, mỗi khối mang đến một phong cách, một màu sắc riêng nhưng cùng hướng đến tình yêu với di sản trang phục Việt. Trong đó không thể không nhắc đến khối Câu lạc bộ Đình làng Việt, nơi quy tụ những người yêu và phục dựng văn hóa truyền thống qua trang phục như áo ngũ thân, áo tứ thân, khăn vấn truyền thống… Đây cũng là một trong những lực lượng nòng cốt trong công cuộc bảo tồn văn hóa phi vật thể tại các làng xã đồng bằng Bắc Bộ.
Sở Văn hóa và Thể thao Huế thành phố Huế, đơn vị chủ lực trong tổ chức sự kiện này, cũng hiện diện trong đoàn với những cán bộ khoác trên mình áo ngũ thân chỉnh tề, thể hiện sự gắn bó giữa quản lí văn hóa và đời sống văn hóa cộng đồng.
Bên cạnh đó còn có khối đại diện cho các hội nhóm, câu lạc bộ văn hóa, doanh nghiệp ở Huế cũng nhiệt tình tham gia với các bộ trang phục truyền thống như áo dài ngũ thân, nhật bình, áo dài Lemur... rất đẹp. Sự hiện diện của họ là lời khẳng định rằng việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc cần sự chung tay của cả cộng đồng, không phân biệt công, tư.
Khép lại đoàn diễu hành là khối trang phục tự do, nơi mọi công dân yêu mến áo dài và Việt phục đều có thể tham gia. Khối này mang những trang phục với nhiều kiểu dáng, phong cách thiết kế phóng khoáng khác nhau nhưng cơ bản vẫn giữ đúng tinh thần Việt, thể hiện một tinh thần bao dung, vừa bảo tồn văn hóa truyền thống nhưng cũng sáng tạo, sẵn sàng cởi mở tiếp cận với cái mới.
Có thể nói, “Việt phong hội tụ” không chỉ đơn thuần là một lễ hội tôn vinh vẻ đẹp của Việt phục mà muốn truyền tải thông điệp về tình yêu và ý thức bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống nói riêng, trang phục truyền thống nói chung đến với mọi người, nhất là đối với giới trẻ, bởi trang phục truyền thống chính là loại hình di sản đặc biệt làm nên phong thái, tính cách và bản sắc riêng có của người Việt./.
- Bài, ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/co-phuc-ruc-ro-giua-dong-huong-399289.html