Cây cao su – điểm tựa sinh kế ở vùng biên Lai Châu
Trở lại Nông trường Cao su Chăn Nưa (Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II), chúng tôi không khỏi ấn tượng trước những vườn cao su xanh mướt, trải dài tăm tắp trên các sườn đồi. Không khí sớm mai êm ả càng làm nổi bật hình ảnh những công nhân là bà con dân tộc địa phương miệt mài làm việc. Khung cảnh sống động này như một minh chứng cho sự đổi thay và phát triển bền vững trên mảnh đất nơi biên cương.
Ông Nguyễn Ngọc Hoàn – Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II – cho biết, hơn mười năm trước, công ty là một trong những đơn vị được giao nhiệm vụ tiên phong trong việc trồng cây cao su trên những khu đất trống, đồi núi trọc của tỉnh Lai Châu. Vào thời điểm đó, nhiều người còn hoài nghi về khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế của cây cao su. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ nỗ lực không ngừng của toàn ngành, hiện nay chỉ riêng Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II đã quản lý hơn 6.500 ha đất, trong đó hơn 4.700 ha cao su đang được khai thác ổn định và mang lại hiệu quả.
Chỉ tính riêng trong 2 năm 2023–2024, sản lượng mủ đạt hơn 6.500 tấn, góp phần quan trọng vào tổng doanh thu của công ty và nguồn thu ngân sách địa phương. Song, thành công của đơn vị không chỉ nằm ở những con số, mà còn được khẳng định ở việc cây cao su gắn chặt với sinh kế người dân, tạo đòn bẩy để phát triển cộng đồng.
Hiện công ty sử dụng 958 lao động, trong đó có đến 94,8% là người dân tộc thiểu số. Nhờ có việc làm ổn định, thu nhập bình quân đạt 5,2 – 7 triệu đồng/người/tháng, đời sống của công nhân và gia đình ngày càng cải thiện. Những người từng quanh năm làm nương với thu nhập bấp bênh, nay đã có lương, có bảo hiểm, được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và yên tâm gắn bó lâu dài với nghề.
Không chỉ tạo việc làm trực tiếp, mô hình góp đất trồng cao su có chia sản phẩm cũng là một điểm sáng trong quá trình phát triển của công ty. Đến nay, đơn vị đã ký gần 1.500 hợp đồng góp đất, hằng năm chi trả từ 7–8 tỷ đồng (tương đương 10% giá trị sản phẩm) cho các hộ dân tham gia. Nhờ đó, nhiều hộ không chỉ có thu nhập từ công việc tại nông trường, mà còn có thêm nguồn thu từ việc góp đất, tạo ra thu nhập kép, nâng cao đời sống.
Song song với phát triển sản xuất, công ty còn thể hiện trách nhiệm xã hội rõ nét. Hằng năm, nhiều hoạt động thiện nguyện được tổ chức như trao quà Tết, khám sức khỏe định kỳ, xây nhà tình nghĩa... góp phần sẻ chia khó khăn với người lao động, gắn kết công ty với cộng đồng địa phương.
Đặc biệt, để nâng cao giá trị gia tăng, công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy sơ chế mủ tại chỗ với công suất 5.000 tấn/năm. Nhà máy không chỉ rút ngắn chuỗi vận chuyển, giảm chi phí mà còn tạo thêm hàng trăm việc làm mới cho người dân trong vùng.
Hướng đến tương lai, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II đặt mục tiêu mở rộng diện tích trồng, duy trì tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, nâng cao tay nghề công nhân và thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Đây chính là nền tảng cho một mô hình phát triển nông nghiệp bền vững nơi biên giới.
Trên vùng đất khó khăn, cây cao su đã âm thầm vươn lên mạnh mẽ, không chỉ trở thành cây trồng kinh tế, mà còn là cây sinh kế, cây giảm nghèo của hàng nghìn hộ dân nơi địa đầu Tổ quốc. Và cũng từ đây, những giấc mơ về một tương lai ấm no, bền vững đang dần thành hiện thực.
Thực hiện : Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam
Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/cay-cao-su-–-diem-tua-sinh-ke-o-vung-bien-lai-chau-404702.html