Cả nước chung tay vì “Mái ấm cho đồng bào tôi”
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực, đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, như đánh giá của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".
Tính từ năm 2000 đến 2023, hơn 1,7 triệu căn nhà Đại đoàn kết đã được xây mới và sửa chữa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, theo rà soát, tổng số hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở chưa đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) theo chiều thiếu hụt về chất lượng là hơn 315.000 hộ.
Từ tháng 4/2024, thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Thủ tướng Chính phủ đã phát động Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi toàn quốc trong năm 2025. "Tất cả các chủ thể có liên quan, mỗi người, mỗi tổ chức trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, phát huy hết khả năng, tâm huyết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo để chung tay, góp sức tạo phong trào sâu rộng, thực chất, hiệu quả thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát", Thủ tướng kêu gọi.
Cùng với sự hỗ trợ từ Nhà nước, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp..., người nghèo cần cố gắng, nỗ lực, cộng đồng ở địa phương giúp đỡ, với tinh thần "ai có gì giúp nấy", “ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”, "tương thân, tương ái", “tình đồng chí, nghĩa đồng bào”, "lá lành đùm lá rách", “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, không trông chờ, ỷ lại; tất cả phải chủ động, tích cực.
Theo Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội, tính đến tháng 2/2025, đã có 58 địa phương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về xóa nhà tạm, nhà dột nát. Năm địa phương khác là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bà Rịa-Vũng Tàu không thành lập do không còn nhà tạm, nhà dột nát. Trên phạm vi toàn quốc đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được hơn 100.000 căn. Trong đó, có gần 60.000 căn nhà đã khánh thành và khởi công mới hơn 40.000 căn. Cũng theo báo cáo của các bộ, ngành và địa phương, thông qua Chương trình phát động, đến nay Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương đã tiếp nhận khoảng 80 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Trong đó, Bộ Quốc phòng đã xây dựng được hơn 15.000 căn nhà đồng đội, nhà Đại đoàn kết. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân không quản ngại hiểm nguy, khó khăn, tham gia cứu hộ, cứu nạn nhân dân trong thiên tai, bão lũ.
Để thực hiện thành công Chương trình trong năm 2025, còn phải hoàn thành khoảng hơn 200.000 căn. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương đánh giá thực trạng tình hình triển khai Chương trình, thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân làm chưa tốt…; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá, mạnh mẽ trên tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.
Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá để về đích, thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Đồng thời là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng, 80 năm ngày thành lập nước, 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, với sự chung tay góp sức, đồng lòng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân, phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát sẽ lan tỏa rộng khắp trong xã hội, cộng đồng và sẽ thành công tốt đẹp, đạt hiệu quả thực chất, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, sự phát triển hùng cường, thịnh vượng của đất nước./.
Bài: Báo ảnh Việt Nam - Ảnh: TTXVN
Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/ca-nuoc-chung-tay-vi-mai-am-cho-dong-bao-toi-392784.html