APEC 2027 và khát vọng vươn tầm của đảo Ngọc

APEC 2027 và khát vọng vươn tầm của đảo Ngọc

 

Sau khi đăng cai thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2006 tại Hà Nội và 2017 tại Đà Nẵng, Việt Nam tiếp tục nhận được sự tin tưởng giao phó vai trò chủ nhà Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027, với phần lớn các hoạt động trọng điểm tập trung tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng nhất của đất nước từ nay đến năm 2030, APEC 2027 đã trở thành động lực "thần tốc" đẩy mạnh quá trình đầu tư, nâng cấp hạ tầng đảo Ngọc, biến Phú Quốc từ một điểm đến nghỉ dưỡng biển đảo thành trung tâm MICE (hội nghị, triển lãm, sự kiện) quốc tế, mở ra chu kỳ phát triển dài hạn không chỉ cho đảo mà còn cho cả khu vực miền Tây Nam bộ.

Hàng loạt công trình trọng điểm bước vào giai đoạn nước rút

Việc lựa chọn Phú Quốc làm trung tâm tổ chức APEC 2027 không phải là một quyết định ngẫu nhiên. Với lợi thế về vị trí chiến lược trên biển, tiềm năng du lịch lớn và cơ chế chính sách đặc thù của đặc khu kinh tế, đảo Ngọc được đánh giá có đủ điều kiện để tiếp đón hàng nghìn đại biểu, nguyên thủ quốc gia đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC, cùng hàng chục nghìn nhà đầu tư, chuyên gia và du khách quốc tế trong và sau thời gian diễn ra sự kiện.

 
Công nhân trên đại công trường APEC Phú Quốc (An Giang) chào cờ trước khi bước vào ngày làm việc tại công trình trong dịp lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: TTXVN phát

Nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát tiến độ chuẩn bị diễn ra tại Phú Quốc ngày 2/8/2026 đã khẳng định, đây là nhiệm vụ đối ngoại quan trọng nhất của đất nước từ nay đến năm 2030. Việc tổ chức Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc có ý nghĩa rất lớn, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo và tạo động lực phát triển mới cho đảo Ngọc cũng như cả nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, chính phủ và tỉnh An Giang đã xác định chuẩn bị hạ tầng làm nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2027, huy động hàng chục nghìn kỹ sư, công nhân cùng hàng loạt tập đoàn xây dựng lớn nhất cả nước để tập trung thi công các công trình trọng điểm, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Thi công các công trình trên đại công trường Phú Quốc (An Giang) phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Ảnh: TTXVN phát

 Như đã ghi nhận tại nhiều đô thị từng đăng cai các sự kiện quốc tế tầm cỡ, từ Marina Bay Sands của Singapore, Gangnam của Seoul, hay Đà Nẵng của Việt Nam sau APEC 2017, một sự kiện quốc tế lớn luôn trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình hiện đại hóa hạ tầng đô thị và tái định hình cấu trúc phát triển kinh tế - xã hội. Với Phú Quốc, APEC 2027 cũng đang tạo ra một "điểm rơi" lịch sử tương tự, khi nguồn lực đầu tư được tập trung cực lớn vào các hạng mục hạ tầng chiến lược, biến toàn bộ đảo thành một "đại công trường không ngủ" trong suốt hơn một năm qua.

Tính đến tháng 8/2026, các công trình hạ tầng phục vụ sự kiện đều đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, với tiến độ chung cơ bản bám sát kế hoạch đề ra. Nổi bật nhất trong số đó là dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cửa ngõ hàng không chính thức đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế.

 

Theo cập nhật từ các nguồn tin chính thức, hạng mục đường cất hạ cánh (CHC) số 2 của sân bay đã hoàn thành toàn bộ sau 8 tháng thi công thần tốc, và ngày 27/7/2026 đã thực hiện thành công chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên, đánh dấu một cột mốc quan trọng trước khi đưa vào khai thác. Với chiều dài 3.300 m, rộng 45 m, đạt tiêu chuẩn Code E của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đường băng thứ hai của Phú Quốc đủ năng lực khai thác thường xuyên các dòng tàu bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận tàu bay Code F khi cần thiết.

 Đánh giá về tốc độ và quy mô của "đại công trường" này, chuyên gia hàng không Trịnh Như Long khẳng định đây là một "tốc độ chưa từng có". Dự án không chỉ khiến các nhà thầu quốc tế sừng sỏ ngỡ ngàng bởi tiến độ thần tốc, mà còn quy tụ hàng loạt công nghệ hàng không đắt đỏ và hiện đại bậc nhất thế giới, sẵn sàng cho cuộc "lột xác" thành siêu cửa ngõ đón 24 triệu lượt khách/năm giai đoạn 1 và giai đoạn 2 dự kiến 50 triệu lượt khách/năm của Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc.

Dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm, với Nhà ga T2, đường cất hạ cánh số 2 và khu vực phục vụ chuyên cơ đồng loạt được đẩy nhanh tiến độ để chuẩn bị cho APEC 2027. Ảnh: TTXVN

Cùng với đường băng số 2, các hạng mục khác của sân bay cũng đang được đẩy nhanh tiến độ: đường CHC số 1 sẽ được nâng dài lên 3.500 m, nhà ga hành khách T2 thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng chim phượng hoàng đã hoàn thành trên 45% khối lượng, nhà ga VIP đón tiếp nguyên thủ quốc gia đạt gần 75% và dự kiến hoàn thiện toàn bộ sân bay trước ngày 31/12/2026. Khi đưa vào vận hành, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ nâng công suất phục vụ lên 20 triệu lượt hành khách mỗi năm, trở thành một trong những sân bay hiện đại nhất cả nước, với sự tư vấn vận hành từ Changi Airport Group (Singapore) - đơn vị quản lý sân bay quốc tế Changi nổi tiếng thế giới.

Để kết nối sân bay với các trung tâm tổ chức sự kiện trên đảo, tuyến đường tỉnh ĐT.975 - trục giao thông huyết mạch dài hơn 18 km cũng đang được nâng cấp mở rộng với tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng. Sau hoàn thành, tuyến đường sẽ có mặt cắt ngang 62 m với 10 làn xe, cùng dải phân cách rộng 15m dành riêng cho tuyến tàu điện đô thị tương lai, đáp ứng nhu cầu di chuyển lớn trong thời gian diễn ra APEC, đồng thời trở thành "xương sống" định hình cấu trúc đô thị đa trung tâm của Phú Quốc trong dài hạn. Đến tháng 8/2026, dự án đã hoàn thành gần 70% khối lượng thi công, dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối năm 2026, cùng với tuyến tàu điện đô thị (LRT) dài 18 km có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 2/2027. Tuyến tàu điện này sẽ kết nối liên tục các điểm quan trọng từ sân bay, qua Trung tâm Hội nghị APEC đến các khu du lịch, lưu trú lớn trên đảo, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa các điểm chỉ còn vài phút, vận chuyển được hơn 4.500 người mỗi giờ.

Đặc khu Phú Quốc được lựa chọn là nơi tổ chức Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2027, mang đến vận hội mới cho đảo ngọc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cơ hội trở thành một điểm đến sự kiện biểu tượng hàng đầu được cả thế giới biết đến. Trong ảnh: Cảng An Thới Phú Quốc. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Là "trái tim" của toàn bộ cụm công trình phục vụ APEC 2027, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đang thi công khẩn trương tại khu vực Nam đảo, với quy mô 6.500 chỗ ngồi, đáp ứng mọi tiêu chuẩn tổ chức các hội nghị cấp cao quốc tế. Đến tháng 8/2026, công trình đã hoàn thành 98% phần kết cấu bê tông cốt thép, 93% kết cấu thép, đặt mục tiêu hoàn thiện mặt ngoài vào cuối tháng 10/2026 và bàn giao nội thất vào tháng 3/2027. Cùng với trung tâm hội nghị, Nhà biểu diễn đa năng (Nhà hát APEC) cũng đang được xây dựng liền kề, nơi sẽ diễn ra các chương trình nghệ thuật, lễ đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế, quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Để đáp ứng nhu cầu lưu trú, ngay trong khu vực lân cận trung tâm hội nghị đang hình thành "thành phố khách sạn" quy tụ 13 thương hiệu năm sao quốc tế hàng đầu thế giới, khi hoàn thành sẽ cung cấp hàng nghìn phòng lưu trú cao cấp, vừa phục vụ APEC vừa tạo nền tảng phát triển du lịch hạng sang cho Phú Quốc trong tương lai.

Từ đảo nghỉ dưỡng đến trung tâm quốc tế

Giá trị của hàng loạt công trình hạ tầng được đầu tư cho APEC 2027 không chỉ dừng lại ở việc phục vụ một hội nghị quốc tế diễn ra trong vài ngày, mà còn là nền tảng để tái định hình toàn bộ diện mạo và cấu trúc phát triển của Phú Quốc, đưa đảo ngọc bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Trước đây, Phú Quốc chỉ được biết đến như một điểm đến nghỉ dưỡng biển đảo, thu hút du khách chủ yếu bằng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và các khu resort cao cấp. Nhưng với hàng loạt hạ tầng hiện đại được hoàn thành sau APEC, đảo ngọc sẽ có đủ năng lực để trở thành điểm đến MICE hàng đầu khu vực, nơi có thể tổ chức các diễn đàn kinh tế, hội nghị quốc tế, triển lãm quy mô lớn, thu hút dòng vốn đầu tư và lượng khách chất lượng cao quanh năm.

Phối cảnh Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 Phú Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Như đã diễn ra tại Đà Nẵng sau APEC 2017, khi thành phố này từ một đô thị miền Trung bình thường đã trở thành trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế, thu hút hàng tỷ USD đầu tư nước ngoài và nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch thế giới, các chuyên gia kinh tế đều kỳ vọng Phú Quốc sẽ lặp lại và thậm chí vượt qua thành công đó. Việc sở hữu hạ tầng hàng không, giao thông, hội nghị, lưu trú đạt chuẩn quốc tế sẽ giúp Phú Quốc cạnh tranh với các điểm đến MICE nổi tiếng trong khu vực như Singapore, Bali (Indonesia), hay Phuket (Thái Lan), trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các tổ chức quốc tế muốn tổ chức các sự kiện lớn tại Đông Nam Á.

 

Bên cạnh nâng cấp hạ tầng cứng, Phú Quốc còn đang triển khai đồng bộ chiến lược chuyển đổi xanh, với mục tiêu trở thành "đảo xanh" - hình mẫu đô thị bền vững tại APEC 2027. Tỉnh An Giang đã phê duyệt đề án chuyển đổi xanh đặc khu Phú Quốc giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến 2050, với 6 trụ cột cốt lõi tập trung vào giảm phát thải, bảo tồn hệ sinh thái và phát triển bền vững. Cụ thể, Phú Quốc sẽ điện hóa toàn bộ phương tiện vận tải công cộng, nâng tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng xanh lên 50% vào năm 2027, xây dựng các hành lang di chuyển xanh kết nối các điểm tổ chức sự kiện, xử lý 100% nước thải và chất thải rắn, triển khai hệ thống "nhãn xanh" cho các cơ sở du lịch, cấm nhựa dùng một lần tại các khu vực phục vụ APEC. Mục tiêu lớn hơn là đưa Phú Quốc tiến tới đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không (Net-Zero), trở thành "ngọn hải đăng xanh" truyền cảm hứng cho các nền kinh tế APEC về phát triển bền vững.

Biển nhân tạo tại Grand World Phú Quốc. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
 

Sự bứt phá về hạ tầng cũng đang tạo ra sức hút lớn đối với thị trường bất động sản và dòng vốn đầu tư nước ngoài tại Phú Quốc. Khu vực Nam đảo, nơi tập trung toàn bộ các công trình phục vụ APEC, đang trở thành tâm điểm thu hút đầu tư, với hàng loạt dự án đô thị, thương mại, dịch vụ cao cấp được triển khai, hưởng lợi trực tiếp từ sự nâng cấp hạ tầng. Các chuyên gia bất động sản nhận định, khác với các làn sóng đầu tư ngắn hạn trước đây, hiệu ứng APEC lần này tạo ra nền tảng giá trị dài hạn cho bất động sản Phú Quốc, khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ và không gian đô thị được tái cấu trúc, kéo theo giá trị tài sản tăng trưởng bền vững theo sự phát triển của đảo.

APEC 2027 đang là một bước ngoặt lịch sử cho Phú Quốc, biến sự kiện đối ngoại quan trọng thành động lực để đảo ngọc thực hiện bước chuyển mình chưa từng có. Từ một hòn đảo nghỉ dưỡng tương đối biệt lập, Phú Quốc đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành một trung tâm kinh tế - du lịch - sự kiện quốc tế, có vị thế trên bản đồ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các công trình hạ tầng đang được hoàn thiện không chỉ đảm bảo thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, mà còn là nền tảng để Phú Quốc phát triển bền vững trong nhiều thập kỷ tới, thực hiện vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh An Giang và cả vùng kinh tế trọng điểm miền Tây Nam bộ.

 

Trước thềm sự kiện, khi những công trình dần lộ diện và toàn bộ đảo đang chuyển mình từng ngày, có thể thấy rằng APEC 2027 không chỉ là một sự kiện diễn ra tại Phú Quốc, mà chính là chất xúc tác để đảo Ngọc biến những tầm nhìn thành hiện thực, viết nên chương phát triển mới trong lịch sử của mình./.

 

  • Nội dung:  Trịnh Bộ/Báo Ảnh Việt Nam
  • Ảnh:  Báo Ảnh Việt Nam/TTXVN
  •  

Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/apec-2027-va-khat-vong-vuon-tam-cua-dao-ngoc-466026.html


top