Ấn tượng nghệ sĩ Bỉ trình diễn đi cà kheo tại Việt Nam
Những nghệ sĩ của các đoàn nghệ thuật cà kheo Bỉ đã nhiều lần đến Việt Nam, mang đến những màn trình diễn đầy màu sắc, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.
Nghệ thuật đi cà kheo ở Bỉ có lịch sử lâu đời, xuất hiện từ thế kỷ XIV tại vùng Merchtem – nơi thường xuyên xảy ra lũ lụt. Người dân nơi đây đã sáng tạo ra cách đi lại trên những cây gậy cao để thích ứng với điều kiện thời tiết. Dần dần, đi cà kheo không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn trở thành một loại hình nghệ thuật biểu diễn đặc sắc, với nhiều đoàn nổi tiếng thế giới như Đoàn cà kheo thành phố Namur hay Đoàn Nghệ thuật cà kheo "De Steltenlopers van Merchtem".
Những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ ngày càng mở rộng, thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa. Nhận thấy sự tương đồng giữa văn hóa đi cà kheo ở hai nước, các nghệ sĩ Bỉ đã mang bộ môn này đến trình diễn tại các kỳ Festival Huế. Những màn biểu diễn ngoạn mục trên đường phố đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng Việt Nam và du khách quốc tế.
Năm 2024, Đoàn cà kheo Hoàng gia Merchtem đã tham gia lễ hội tại Việt Nam lần thứ 5. Với những người dân Huế, hình ảnh các nghệ sĩ Bỉ lênh khênh trên những đôi cà kheo, di chuyển uyển chuyển đã trở nên quen thuộc và gần gũi như những người bạn thân thiết. Sau mỗi buổi biểu diễn, các nghệ sĩ còn dành thời gian trải nghiệm văn hóa và ẩm thực Huế, khám phá những di sản nổi tiếng như cầu Tràng Tiền, cung Khải Định, sông Hương…
Anh Johan Vrijders, một thành viên của đoàn, chia sẻ cảm xúc hào hứng khi lần đầu tiên đến Việt Nam biểu diễn: “Tôi rất mong chờ những sự kiện Festival, không chỉ để biểu diễn mà còn để khám phá đất nước, con người và nền văn hóa nơi đây.”
Ông Roger Daelemans, Trưởng đoàn cà kheo Hoàng gia Merchtem, cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần tham gia Festival Huế, nhưng mỗi lần đến đây đều là một trải nghiệm đặc biệt. Người dân Huế ấm áp, thân thiện, mến khách và yêu thích nghệ thuật cà kheo.”
Không chỉ dừng lại ở trình diễn, các nghệ sĩ Bỉ còn mong muốn giúp đỡ người dân Việt Nam bằng cách hướng dẫn họ cách đi cà kheo để ứng phó với lũ lụt. Trong thời gian ở Việt Nam, ông Roger Daelemans cùng các thành viên đã thực hiện các chuyến đi thực địa, dạy thanh thiếu niên Việt Nam cách sử dụng cà kheo làm từ cây tre để di chuyển trong vùng nước sâu. Ông chia sẻ: “Miền Trung Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ. Chúng tôi hy vọng có thể giúp người dân có thêm một kỹ năng hữu ích để thích nghi với điều kiện khó khăn.” Những nghệ sĩ Bỉ không chỉ mang nghệ thuật đến Việt Nam mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn, sẻ chia. Tấm lòng của họ thật đáng trân quý.
Mỗi đôi cà kheo của các nghệ sĩ đều mang màu sắc quốc kỳ Bỉ – vàng, đỏ, đen – với chiều cao khoảng 5m và được đánh số cẩn thận. Tất cả đạo cụ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và vận chuyển bằng đường hàng không đến Việt Nam trước mỗi kỳ lễ hội. Sau những màn trình diễn ấn tượng, những chiếc nón lá Việt Nam được tặng cho các nghệ sĩ như một món quà hữu nghị, và họ thường mang về Bỉ để lưu giữ như một kỷ niệm đẹp.
Những đoàn cà kheo Bỉ với hàng trăm thành viên đến Việt Nam biểu diễn đã và đang góp phần bảo tồn nghệ thuật cà kheo – một di sản văn hóa phi vật thể của vùng Flanders, đồng thời lan tỏa bộ môn này đến bạn bè quốc tế.
Những bữa tiệc văn hóa cà kheo đã giúp thắt chặt tình hữu nghị giữa nghệ sĩ Bỉ và người dân Việt Nam. Đó là sự gắn kết nồng ấm, chân thành và cần được nhân rộng, để nghệ thuật không chỉ là sự trình diễn mà còn là nhịp cầu nối giữa các nền văn hóa.
Bài: Bích Vân Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam
Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/an-tuong-nghe-si-bi-trinh-dien-di-ca-kheo-tai-viet-nam-389657.html