50 năm sau ngày giải phóng, Huế tự tin bước vào kỉ nguyên vươn mình của dân tộc
Đúng 50 năm sau ngày giải phóng, Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một bước chuyển mình mang tính lịch sử để vươn lên từng bước khẳng định vai trò, vị thế về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục, đào tạo và khoa học-công nghệ trong kỉ nguyên vươn mình của dân tộc.
Sáng 26/3, Lễ kỉ niệm 50 năm Ngày giải phóng Huế (26/3/1975 – 26/3/2025) và 95 năm thành lập Đảng bộ thành phố Huế (4/1930 – 4/2025) đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế. Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, cùng đông đảo cán bộ và các tầng lớp quần chúng, nhân dân thành phố Huế.
Trước phần Lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu theo dạng sử thi, kết hợp với âm nhạc, múa và hiệu ứng hình ảnh. Với 6 tiết mục liên hoàn, chương trình đã tái hiện một cách sinh động chặng đường lịch sử của Huế từ thời kì mở cõi, hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đến thời khắc giải phóng và những thành tựu phát triển ngày nay.
Các tiết mục trong chương trình nghệ thuật đã kể lại câu chuyện về một Huế hào hùng, kiên trung trong kháng chiến, nhưng cũng đậm chất trữ tình và sâu lắng trong thời bình, qua đó giúp khán giả có cái nhìn toàn diện hơn về chặng đường 50 năm qua của thành phố Huế.
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỉ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư đã biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế đã đạt được trong suốt chặng đường 50 năm qua.
Để xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh và bền vững, cùng với cả nước vững vàng bước vào kỉ nguyên phát triển mới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị trong thời gian tới, thành phố Huế cần quan tâm, chủ động triển khai nghiêm túc, kịp thời các kết luận, chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm tiến độ việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị "tinh - gọn - mạnh hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả", tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình thực hiện; bảo đảm ổn định tổ chức bộ máy mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, không để gián đoạn trong công việc. Củng cố tổ chức bộ máy chính quyền các cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 175 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương.
Nhớ lại thời khắc lịch sử của 50 năm về trước, ngày 26/3/1975, khi lá cờ cách mạng được kéo lên đỉnh kì đài Phu Văn Lâu, đánh dấu mốc lịch sử Huế hoàn toàn được giải phóng, góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Trước đó, ngay từ giữa tháng 3/1975, nhận thấy tình hình quân địch thất thủ ở mặt trận Tây Nguyên, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã kịp thời chỉ đạo Mặt trận Trị Thiên Huế chớp lấy thời cơ, nhanh chóng chuyển hướng tấn công, tiêu diệt toàn bộ quân địch.
Sáng 21/3/1975, theo Chỉ thị của Bộ Tổng Tư lệnh, Sư đoàn 324 và Sư đoàn 325 (Quân đoàn II) đồng loạt nổ súng tiến công hệ thống phòng ngự của địch ở phía Nam Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế), cắt đứt giao thông đường số 1 đoạn Huế - Đà Nẵng, chính thức mở màn Chiến dịch giải phóng Huế.
Với khí thế tiến công như vũ bão, quân và dân Huế chủ động nắm bắt thời cơ, nhất tề đứng lên, phối hợp với các mũi tiến công chủ lực của Quân đoàn II, Quân khu Trị Thiên tấn công địch từ bên ngoài, nổi dậy từ bên trong, tạo thành các mũi giáp công, đập tan hệ thống quân sự trọng yếu, tiêu diệt Sở chỉ huy Quân đoàn 1 ngụy tại Mang Cá, chiếm cửa Ngọ Môn, Tòa thị chính, Ty cảnh sát.
Ngày 26/3/1975, Huế hoàn toàn được giải phóng, đập tan tấm lá chắn mạnh nhất của địch ở phía Bắc Quân khu 1 và Vùng 1 chiến thuật, giáng một đòn mạnh vào âm mưu co cụm chiến lược của địch ở ven biển miền Trung, tạo đà cho quân ta tiến vào giải phóng Đà Nẵng vào ngày 29/3, tức chỉ đúng 3 ngày sau đó. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng là 1 trong 3 chiến dịch quan trọng góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào trưa ngày 30/4/1975.
Sau ngày giải phóng, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế đã đoàn kết, đồng lòng hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển kinh tế-xã hội, từng bước vươn mình bằng chính tiềm năng và nội lực mạnh mẽ.
Từ ngày 1/1/2025, Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của cả nước, phát triển theo hướng bảo tồn "Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường," tạo thêm nhiều động lực, cơ hội mới để phát triển nhanh và bền vững.
Thành phố Huế đã huy động tối đa các nguồn vốn để đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, có tác động lan tỏa, kết nối, tạo không gian, động lực phát triển mới.
Đồng thời, thành phố tăng cường huy động các nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, du lịch-công nghiệp- nông nghiệp, phù hợp với các lợi thế của địa phương, trong đó, xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng.
Với lợi thế là vùng đất văn hóa di sản, với 8 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của thế giới, cùng gần 1.000 di tích lịch sử, 500 lễ hội..., Huế từng bước khẳng định được thương hiệu là "Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam", "Thành phố văn hóa ASEAN", "Thành phố bền vững môi trường ASEAN", "Thành phố xanh quốc gia"..., trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
Bức tranh kinh tế-xã hội của thành phố Huế khởi sắc từng ngày. Năm 2024, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,15%, xếp vào nhóm khá trong vùng; thu ngân sách đạt trên 13.000 tỉ đồng; tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 96% kế hoạch, xếp trong nhóm cao cả nước; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,3 tỉ USD.
Nửa thế kỉ trôi qua, Huế đã đổi thay, phát triển và khẳng định vị thế của một thành phố trực thuộc Trung ương. Người dân được sống trong hòa bình, chính quyền luôn quan tâm, tạo điều kiện chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân.
Thành phố đang tập trung thực hiện đột phá chiến lược về cơ sở hạ tầng; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quyết tâm xây dựng Huế trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục và y tế của khu vực và cả nước.
Chào mừng kỉ niệm 50 năm giải phóng quê hương, thành phố Huế tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025; động thổ, khởi công, về đích loạt dự án trọng điểm góp phần tạo động lực phát triển nhanh, hoàn thành các mục tiêu kinh tế như đưa vào hoạt động dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương với tổng mức đầu tư hơn 2.280 tỉ đồng, khởi công dự án nhà máy chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza với tổng mức đầu tư 2.187 tỉ đồng tại Khu Công nghiệp Phong Điền, khởi công dự án nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương với tổng mức đầu tư 2.000 tỉ đồng...
Với những tiềm năng, thế mạnh và vị thế thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đang tự tin bước vào kỉ nguyên vươn mình của dân tộc bằng chính thế và lực của mình để sớm trở thành một thành phố phát triển bền vững, an toàn, bình yên, thân thiện, hạnh phúc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc./.
- Bài Thanh Hòa - Ảnh: Thanh Hòa, Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam & CTV Lê Huy Hoàng Hải
Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/50-nam-sau-ngay-giai-phong-hue-tu-tin-buoc-vao-ki-nguyen-vuon-minh-cua-dan-toc-391115.html