Việt Nam xây dựng nghề cá bền vững

Việt Nam xây dựng nghề cá bền vững

Chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, tiến tới hài hòa quy định quốc tế và phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản là mục tiêu và cam kết của Việt Nam. Thời gian qua, Việt Nam đã chủ động tăng cường hợp tác với EU nhằm sớm gỡ “cảnh báo thẻ vàng”.

Từ ngày 10-18/10, Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) sang Việt Nam kiểm tra kết quả triển khai khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đây là lần thứ tư EC đánh giá kết quả triển khai các khuyến nghị về chống đánh bắt IUU, nhằm đưa ra kết luận có thể gỡ bỏ hoặc duy trì cảnh báo "thẻ vàng" đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam.


Bộ NN&PTNT khẳng định, Việt Nam cam kết mạnh mẽ chống khai thác IUU, tiến tới hài hòa quy định quốc tế và phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản Việt Nam. Đồng thời, tạo được niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau đối với hiện trạng, những nỗ lực và quyết tâm của Việt Nam trong chống khai thác IUU cũng như trong chuyển đổi từ nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững qua thực thi Luật Thủy sản 2017.

Bộ NN&PTNT đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các chương trình, đề án, quy hoạch để phát triển ngành thủy sản bền vững, có trách nhiệm, hội nhập quốc tế và chống khai thác IUU để thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thủy sản Việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021.

Tàu thuyền khai thác hải sản của ngư dân Ninh Thuận. Ảnh: TTXVN

 

Tại Hội nghị về thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản IUU, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, chống khai thác hải sản IUU trước hết vì lợi ích của quốc gia dân tộc, vì lợi ích của nhân dân. Thủ tướng yêu cầu không ngừng nâng cao ý thức của người dân trong thực thi pháp luật và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Cùng với đó, tạo sinh kế, chăm lo việc làm cho người dân, theo hướng tăng nuôi trồng, chế biến, giảm đánh bắt tự nhiên; giải quyết dứt điểm các khuyến cáo của các nước, tổ chức trong khai thác hải sản; không để phát sinh các phát sinh mới và không để xảy ra tình trạng khai thác hải sản IUU.

 


 

 

 

Với mục tiêu xây dựng nghề cá bền vững, có trách nhiệm, hội nhập quốc tế và trước mắt là gỡ thẻ vàng của EC, cả hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc. Từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là các địa phương có biển thuộc 28 tỉnh thành phố ven biển trực thuộc Trung ương, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách tại địa phương, thể hiện cam kết, nỗ lực, quyết tâm chính trị của Việt Nam về chống khai thác IUU.

 

Tính đến nay, tổng số tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên đã được đăng ký và cập nhật trên cơ sở dữ liệu VNFishbase là 73.282 chiếc; Tổng số tàu cá từ 15 m trở lên đã được cấp phép còn hạn là 27.810/29.489 chiếc đã đăng ký và cập nhật lên cơ sở dữ liệu VNFishbase (đạt 94,3%). Ứng dụng công nghệ thông tin khai thác, sử dụng Hệ thống giám sát tàu cá để giám sát hoạt động của tàu cá trên biển đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đạt 97,65% (28.797/29.489 tàu cá).

Cảng cá Mỹ Tân (xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải) được đầu tư đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển của địa phương. Ảnh: TTXVN
Sản phẩm cá ngừ đại dương của Phú Yên được xuất khẩu sang nhều thị trường, trong đó có EU, Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

Việt Nam đã ký kết cấp Chính phủ về hợp tác quốc tế về chống khai thác IUU với các quốc gia Đông Nam Á và Australia; chủ trì xây dựng Sáng kiến “Xây dựng lộ trình chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trong ASEAN giai đoạn 2020 - 2025”; Hợp tác với các tổ chức quốc tế như Trung tâm phát triển nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC), Tổ chức Nông Lương Liên Hợp quốc (FAO) để triển khai các giải pháp thực hiện các quy định biện pháp quốc gia có cảng, truy xuất nguồn gốc điện tử, chuyển tải trên biển./.

 

  • Nội dung:  Báo ảnh Việt Nam
  • Ảnh: TTXVN 
  • Kỹ thuật, đồ họa: Trang Nhung

 


Top