Việt Nam ghi dấu ấn với Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng

Việt Nam ghi dấu ấn với Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng

Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) với chủ đề “Chống tội phạm mạng, chia sẻ trách nhiệm, hướng tới tương lai” đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội trong hai ngày 25 - 26/10/2025. Sự kiện có sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, hơn 2.500 đại biểu từ 119 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 100 tổ chức quốc tế và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới, đánh dấu cột mốc lịch sử trong hợp tác toàn cầu về an ninh mạng.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres chụp ảnh chung với các Trưởng đoàn dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định đây là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới cho hợp tác toàn cầu trong không gian mạng. Công ước Hà Nội không chỉ là một công cụ pháp lý quốc tế đầu tiên về chống tội phạm mạng ở cấp Liên hợp quốc mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết và thượng tôn pháp luật giữa các quốc gia, khẳng định sức sống bền bỉ của chủ nghĩa đa phương.

 

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu khai mạc Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.
Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.
 

Công ước gồm 9 chương và 71 điều khoản, được Liên hợp quốc khởi xướng từ năm 2019 và thông qua vào cuối năm 2024 sau 5 năm đàm phán. Văn kiện này đưa ra khuôn khổ pháp lý toàn diện nhằm ngăn ngừa, điều tra và xử lý các hành vi tội phạm mạng, đồng thời bảo đảm nguyên tắc tôn trọng quyền con người và tăng cường hợp tác quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh ba thông điệp trọng tâm mà Công ước Hà Nội gửi đến thế giới: khẳng định cam kết định hình trật tự, bảo đảm an toàn, an ninh trong không gian mạng dựa trên luật pháp quốc tế; đề cao tinh thần chia sẻ, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau; nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của mọi nỗ lực là vì người dân, để công nghệ phục vụ đời sống, phát triển mang lại cơ hội cho tất cả và không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa toàn cầu. Đây cũng là phương châm Việt Nam kiên định theo đuổi trong tiến trình hội nhập quốc tế - “lấy pháp luật làm nền tảng, lấy hợp tác làm động lực, lấy người dân làm chủ thể”.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.
Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo Tăng cường chiến lược phòng ngừa tội phạm mạng hiệu quả trong khuôn khổ Công ước Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình và hợp tác phát triển, việc Việt Nam đăng cai tổ chức và là quốc gia đầu tiên ký Công ước Hà Nội thể hiện rõ vai trò tiên phong, trách nhiệm và uy tín của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Chủ tịch nước kêu gọi các quốc gia nhanh chóng phê chuẩn và thực thi Công ước để thiết lập một trật tự số công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại cuộc gặp gỡ báo chí Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres gửi lời cảm ơn Việt Nam vì năng lực tổ chức mang tầm vóc quốc tế, đồng thời khẳng định Hà Nội là biểu tượng của tinh thần thời đại số - đổi mới, năng động và kết nối. Ông nhấn mạnh: Công ước Hà Nội là hiệp ước tư pháp hình sự toàn cầu đầu tiên sau hơn hai thập kỷ, tạo khuôn khổ pháp lý chung để các quốc gia cùng phối hợp chống tội phạm mạng và bảo đảm an toàn cho không gian mạng toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn các nước tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. Ảnh: Công Đạt

Giám đốc điều hành Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) Ghada Waly đánh giá việc thông qua và ký kết Công ước là một thành tựu mang tính bước ngoặt, mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác tư pháp, chia sẻ bằng chứng điện tử và bảo vệ quyền con người. Bà khẳng định, UNODC sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia trong quá trình thực thi Công ước nhằm xây dựng một không gian mạng an toàn, nhân văn và thịnh vượng hơn.

Ngay sau lễ khai mạc, 72 quốc gia đã ký kết Công ước, một con số kỷ lục, thể hiện sự đồng thuận và cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với an ninh mạng toàn cầu. Theo Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, việc Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện này khẳng định quyết tâm chính trị và vai trò chủ động của Việt Nam trong việc kiến tạo hệ sinh thái an ninh mạng toàn cầu. Công ước Hà Nội cũng là cơ sở quan trọng để Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc tế, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực điều tra số và bảo vệ quyền lợi của người dân, doanh nghiệp và chủ quyền số quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan không gian trưng bày thành tựu phát triển của Liên hợp quốc.
Đại biểu tham quan không gian trưng bày công nghệ của Liên hợp quốc tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội.
Ảnh: TTXVN

Lễ mở ký Công ước Hà Nội đã khép lại thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn đậm nét về một Việt Nam chủ động, trách nhiệm và giàu thiện chí, quốc gia đang vươn mình mạnh mẽ, góp phần củng cố hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung cho toàn nhân loại trong kỷ nguyên số.

Bài: Báo ảnh Việt Nam - Ảnh: TTXVN


Top