Tp. Hồ Chí Minh sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân
Những ngày đầu tháng Ba, tại nhiều khu phố, tuyến đường và khu dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang diễn ra khẩn trương và sôi nổi. Cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu tuyên truyền được trang trí dọc các tuyến phố, tại trụ sở cơ quan, trường học và nhà sinh hoạt cộng đồng, tạo nên bầu không khí rộn ràng hướng tới ngày hội lớn của toàn dân.
Theo các cơ quan chức năng, thành phố hiện có gần 9,7 triệu cử tri tại 168 xã, phường, đặc khu đang theo dõi và tham gia các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử, thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng lựa chọn những đại biểu đủ năng lực, trách nhiệm đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong giai đoạn phát trển mới.
Để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và an toàn, chính quyền thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều công việc, từ lập danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất cho các khu vực bỏ phiếu, đến tổ chức tuyên truyền và tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia công tác bầu cử.
Chuẩn bị chu đáo từ cơ sở
Tại nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương và bài bản. Các khu vực bỏ phiếu được bố trí tại nhà văn hóa, trường học hoặc trung tâm sinh hoạt cộng đồng, bảo đảm thuận tiện cho cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Các phần việc như trang trí khu vực bỏ phiếu, lắp đặt thùng phiếu, niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đã được triển khai ở những bước cuối cùng.
Đại diện lãnh đạo phường Thông Tây Hội – địa phương có tổng cộng 52 điểm bỏ phiếu – cho biết, đến thời điểm này, các tổ bầu cử và điểm bỏ phiếu trên địa bàn phường đã cơ bản hoàn tất nhiều phần việc quan trọng, sẵn sàng phục vụ cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử 15/3.
Tại phường Phú An, lãnh đạo địa phương cho biết nhằm bảo đảm tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử, trong những ngày qua, cán bộ, công chức phường cùng các lực lượng tại khu phố đã tăng cường làm việc cả buổi tối và cuối tuần để hoàn tất các phần việc liên quan. Việc này nhằm kịp thời trao thẻ cử tri đến tận tay từng người dân, bảo đảm cử tri nắm rõ thời gian, địa điểm và cách thức bỏ phiếu.
Song song với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức. Hệ thống loa truyền thanh, pa-nô, băng rôn và các buổi sinh hoạt khu phố liên tục cập nhật thông tin về cuộc bầu cử, giúp người dân nắm rõ quy trình và ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này.
Chính quyền địa phương các phường cũng đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử và các tổ bầu cử theo đúng quy định, đồng thời tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị. Các lớp tập huấn nghiệp vụ cho thành viên tổ bầu cử cũng được triển khai nhằm bảo đảm mọi khâu thực hiện đúng quy trình pháp luật.
Ngoài ra, nhiều địa phương còn ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Một số phường đã phát hành tờ rơi tích hợp mã QR, cho phép cử tri tra cứu thông tin về ứng cử viên và các quy định liên quan đến bầu cử ngay trên điện thoại thông minh.
Kiểm tra, rà soát để bảo đảm đúng tiến độ
Cùng với các hoạt động chuẩn bị tại cơ sở, lãnh đạo thành phố và các đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử Thành phố cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, khảo sát tại nhiều khu vực bỏ phiếu để bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.
Trong các đợt kiểm tra gần đây, đoàn công tác của thành phố đã khảo sát thực tế tại một số địa phương như xã Bình Lợi, xã Tân Vĩnh Lộc và các phường Bình Tây, Bình Tiên, Chợ Quán, An Đông, Phú Định, Bình Đông. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc niêm yết danh sách cử tri, bố trí phòng bỏ phiếu, chuẩn bị thùng phiếu, cũng như các phương án bảo đảm an ninh trật tự và y tế tại điểm bầu cử.
Qua kiểm tra thực tế, nhiều địa phương đã hoàn thành phần lớn khối lượng công việc và sẵn sàng cho ngày bầu cử. Các điểm bỏ phiếu được bố trí trang trọng, thuận tiện, tạo điều kiện để cử tri dễ dàng tiếp cận và thực hiện quyền bầu cử của mình.
Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đặc biệt chú trọng việc rà soát danh sách cử tri, nhất là tại các khu vực có biến động dân cư lớn như khu nhà trọ, chung cư và khu công nghiệp. Việc cập nhật thông tin cư trú được thực hiện thường xuyên nhằm bảo đảm không bỏ sót cử tri và phát thẻ cử tri đúng thời hạn.
Hướng tới ngày hội của toàn dân
Không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp còn được xem là ngày hội của toàn dân. Trong những ngày chuẩn bị cuối cùng, nhiều đoàn thể, tổ chức xã hội và lực lượng thanh niên tại các khu phố đã tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ, từ trang trí điểm bỏ phiếu đến hướng dẫn cử tri tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử.
Anh Trần Quang Đồng, nhân viên thi công khu vực bỏ phiếu tại Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Được lắp đặt thi công các điểm bỏ phiếu trên địa bàn phường Bến Thành, tôi cảm thấy rất tự hào khi được góp sức mình dù là nhỏ vào Ngày hội non sông”.
Không khí phấn khởi và tinh thần trách nhiệm của người dân đang lan tỏa khắp các khu dân cư của thành phố. Từ việc tìm hiểu tiểu sử ứng cử viên, tham gia các buổi tiếp xúc cử tri cho đến chuẩn bị tham gia bỏ phiếu, tất cả đều thể hiện ý thức công dân và niềm tin của người dân vào bộ máy đại diện của mình.
Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử Thành phố, tính đến hết ngày 8/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã triển khai hơn 2.800 hội nghị tiếp xúc cử tri; tổ chức hơn 3.900 buổi tọa đàm tiểu sử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, thu hút hơn 152.000 lượt người tham dự.
Với sự chuẩn bị chu đáo từ các cấp chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, Thành phố Hồ Chí Minh đang sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 – một sự kiện chính trị quan trọng, góp phần củng cố nền dân chủ và thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới./.
- Bài: Trung Khánh - Ảnh: Thông Hải, Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam
















