Thành phố Hồ Chí Minh định hình phát triển thành siêu đô thị quốc tế
Trải qua một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn đặc biệt, trong bối cảnh có không ít khó khăn và thử thách, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của Việt Nam. Với tầm nhìn mới, thành phố đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị quốc tế trong tương lai.
Những thành tựu nổi bật
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh giữ vững vị thế động lực phát triển của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 dự kiến tăng 1,5 lần so với năm 2020, với mức bình quân đầu người khoảng 8.400 USD, gấp 1,7 lần so với bình quân chung của cả nước. Thành phố đóng góp 26% tổng thu ngân sách quốc gia, đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025.
Kinh tế số phát triển nhanh, hiện chiếm 25% GRDP. Trong 5 năm, thành phố thành lập mới gần 225.000 doanh nghiệp, tương đương 30% cả nước. Hệ sinh thái khởi nghiệp ngày càng sôi động, được đánh giá tiệm cận nhóm 100 thành phố năng động nhất thế giới.
Cùng lúc, hạ tầng đô thị được đầu tư theo hướng đa trung tâm, kết nối vùng và thích ứng biến đổi khí hậu. Các lĩnh vực xã hội, y tế, giáo dục cũng được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng sống. Thu nhập bình quân năm 2024 đạt gần 7.800 USD, hướng tới 8.500 USD vào năm 2025.
Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, quy mô kinh tế thành phố ước đạt 108 tỷ USD, chiếm 25% GDP cả nước. Thành phố hiện có hơn 14.000 dự án FDI với tổng vốn gần 60 tỷ USD, khẳng định sức hút trong mạng lưới kinh tế toàn cầu.
Hướng đến siêu đô thị quốc tế
Thành phố Hồ Chí Minh xác định mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030 hình thành một siêu đô thị hội tụ “ba cực kinh tế”: tài chính - công nghiệp công nghệ cao - kinh tế biển. Với dân số hơn 14 triệu người và diện tích 6.700 km², thành phố được kỳ vọng trở thành trung tâm phát triển năng động bậc nhất Đông Nam Á, đồng thời phấn đấu lọt vào Top 100 thành phố đáng sống trên thế giới vào năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Tầm nhìn mới cho Thành phố Hồ Chí Minh là một siêu đô thị “xanh, thông minh, sáng tạo”, không chỉ mạnh về kinh tế mà còn giàu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí và phong cách sống hiện đại, năng động.
Để cụ thể hóa tầm nhìn trên, thành phố đang khẩn trương rà soát, điều chỉnh và xây dựng quy hoạch tổng thể mới, theo định hướng chiến lược phát triển “01 không gian - 03 vùng - 01 đặc khu”, trong đó Vùng trung tâm thành phố sẽ là thủ phủ tài chính và công nghệ cao, tập trung dịch vụ thương mại, tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vùng Bình Dương là thủ phủ công nghiệp, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, sản xuất quy mô lớn. Vùng Bà Rịa - Vũng Tàu là thủ phủ kinh tế biển, cảng quốc tế, logistics và năng lượng.
Không chỉ là trung tâm kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới xây dựng một môi trường sống chất lượng, nơi mọi người đều có cơ hội phát triển. Thành phố cam kết đầu tư mạnh vào y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thế hệ trẻ.
Đồng thời, chính quyền đặt ưu tiên vào an sinh xã hội, giảm chênh lệch phát triển giữa các khu vực, đặc biệt là tại những địa bàn mới sáp nhập. “Không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển” - đó là thông điệp xuyên suốt mà lãnh đạo thành phố nhấn mạnh.
Với thành tựu đã đạt được cùng tầm nhìn chiến lược rõ ràng, Thành phố Hồ Chí Minh đang định hình con đường trở thành một siêu đô thị quốc tế - trung tâm hội tụ kinh tế, văn hóa và con người, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ toàn cầu./.
Bài: Anh Tuấn - Ảnh: Thanh Vũ - Xuân Khu