Những khoảnh khắc công nghệ giúp người yếu thế thay đổi cuộc sống

Những khoảnh khắc công nghệ giúp người yếu thế thay đổi cuộc sống


Giải thưởng ảnh/video “Công nghệ từ trái tim - Technology with heart” lần thứ 2 do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức, không chỉ là sự tôn vinh những thành tựu công nghệ mang thương hiệu Việt mà còn là một diễn đàn ý nghĩa về giá trị nhân văn mà công nghệ có thể mang lại. Với chủ đề “Sáng tạo Việt - Đường tới thịnh vượng”, mùa giải năm 2025 đã ghi nhận sự tham gia nhiệt tình và tạo ra nhiều tác phẩm sâu sắc, đặc biệt là những khoảnh khắc kết nối công nghệ với cộng đồng người yếu thế.

Giải thưởng Công nghệ từ trái tim luôn nhấn mạnh rằng công nghệ không chỉ là công cụ kỹ thuật mà còn phải phục vụ thiết thực cho đời sống, mang lại hiệu quả rõ rệt và giúp người dân thụ hưởng. Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, các tác phẩm năm nay đã thể hiện sự đa dạng trong việc vinh danh các đối tượng thụ hưởng công nghệ, từ trẻ em, người cao niên cho đến người khuyết tật và các nhóm dân tộc thiểu số.


Điều này cho thấy một xu hướng tích cực: công nghệ đang dần trở thành cầu nối, xóa nhòa khoảng cách và mang lại cơ hội phát triển bình đẳng hơn. Các tác giả đã bắt trọn những khoảnh khắc công nghệ giúp người yếu thế thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tốt đẹp hơn, đúng với tinh thần “công nghệ vì con người” và “sáng tạo từ trái tim”.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc Chuyển đổi số Quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, những tác phẩm tập trung vào người yếu thế càng trở nên xúc động và cần thiết.


Chị Nguyễn Thị Vân, một tấm gương truyền cảm hứng trong cộng đồng người khuyết tật, từng được Forbes vinh danh là một trong 100 người phụ nữ truyền cảm hứng nhất thế giới, đã chứng minh rằng người khuyết tật hoàn toàn có thể khẳng định giá trị bản thân thông qua công nghệ và lao động chính đáng. Những nỗ lực của chị trong việc xây dựng doanh nghiệp xã hội và tạo việc làm cho người khuyết tật là minh chứng sống động cho sức mạnh của nghị lực và sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Tương tự, câu chuyện về chị Nguyễn Thị Kim Oanh, nữ "chiến binh" ngồi xe lăn từ Thái Nguyên, một vận động viên thể thao người khuyết tật, cũng truyền tải thông điệp mạnh mẽ về ý chí vượt lên nghịch cảnh. Dù đối diện với khó khăn từ bé, chị đã nỗ lực tự học, tự đứng dậy, mở tiệm may và sau đó là theo đuổi thể thao, truyền cảm hứng cho nhiều người khác tìm thấy sự tự tin để hòa nhập.

Những tác phẩm dự thi đã ghi lại được sự kết nối ý nghĩa mà công nghệ mang lại cho những hoàn cảnh như thế. Chúng không chỉ đơn thuần phô diễn sự hiện đại mà còn chạm đến cảm xúc, cho thấy công nghệ là "lá chắn thép" bảo vệ, là "cánh cửa kết nối" ra thế giới bên ngoài, và là đòn bẩy để người yếu thế vươn lên.

Giải thưởng Công nghệ từ trái tim lần thứ 2 đã trao giải cho 32 tác phẩm xuất sắc, bao gồm các hạng mục ảnh đơn, ảnh bộ và video. Đặc biệt, có những tác phẩm đoạt giải Nhất đã tập trung vào các ứng dụng công nghệ mang tính nhân văn cao.

Giải thưởng Công nghệ từ trái tim lần thứ 2 đã thành công trong việc khắc họa bức tranh sống động về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số. Thông qua những câu chuyện đầy cảm xúc về người khuyết tật và những người yếu thế được công nghệ nâng đỡ, giải thưởng đã truyền tải thông điệp cốt lõi: Sáng tạo Việt không chỉ hướng tới thịnh vượng kinh tế mà còn phải đặt giá trị nhân văn và sự bình đẳng lên hàng đầu.

Sự kiện này không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là lời khẳng định rằng, với một trái tim nhân ái đi cùng khối óc sáng tạo, công nghệ sẽ luôn là động lực vững chắc để không một ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của đất nước./.

  • Nội dung:  Phong Thu
  • Ảnh:  Ban tổ chức Giải thưởng Công nghệ từ trái tim lần thứ 2 cung cấp

 

 


Top