Những dấu ấn của một kỳ bầu cử thành công
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp, tiếp tục củng cố niềm tin của cử tri đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan quyền lực nhà nước.
Đúng như ghi nhận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại khu vực bầu cử ngày 15/3/2026: công tác bầu cử lần này được chuẩn bị rất chu đáo và từ rất sớm trên tất cả các lĩnh vực, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều được thể hiện ý kiến của mình qua lá phiếu, cuộc bầu cử lần này khẳng định sự chuẩn bị bài bản, chủ động, đồng bộ và chặt chẽ của cả hệ thống chính trị.
Công tác bầu cử được triển khai trên cơ sở Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết 199/2025/QH15 của Quốc hội và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức bầu cử; việc niêm yết danh sách cử tri, tổ chức khu vực bỏ phiếu, nghi thức khai mạc, điều hành bỏ phiếu đều được hướng dẫn cụ thể.
Kết thúc bầu cử, tỷ lệ cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu đạt 99,69%. Trong đó, các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc mặc dù có địa bàn khó khăn nhưng cử tri đã rất tích cực đi bầu cử, hoàn thành sớm với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao. Điều này không chỉ phản ánh niềm tin, ý thức trách nhiệm công dân và tinh thần tham gia quản lý nhà nước của Nhân dân thông qua lá phiếu mà còn cho thấy cuộc bầu cử được chuẩn bị và tổ chức rất đồng bộ, chặt chẽ, dân chủ và đúng luật.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là thước đo sinh động, trực tiếp về năng lực tổ chức và điều hành của chính quyền, đặc biệt tại cơ sở. Sự kiện này đánh giá kỹ năng quản lý, bản lĩnh chính trị, và mức độ sẵn sàng của bộ máy trong việc đảm bảo dân chủ, an ninh và ứng dụng công nghệ số.
Theo ông Bùi Danh Tuyên, Vụ trưởng Vụ Chuyển đổi số (Văn phòng Quốc hội, yếu tố quan trọng nhất trong chuyển đổi số bầu cử là dữ liệu. Việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp chuẩn hóa thông tin. Việc số hóa dữ liệu, hỗ trợ quản lý danh sách cử tri, cập nhật và truyền tải thông tin nhanh chóng đang góp phần làm cho quá trình bầu cử trở nên khoa học, chính xác và minh bạch hơn. Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy công nghệ không chỉ giúp các cơ quan chức năng giảm tải khối lượng công việc, hạn chế sai sót mà còn tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tiếp cận thông tin, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân một cách dễ dàng, thuận tiện hơn.
Nhờ thực hiện chuyển đổi số, thông tin cử tri cũng được cập nhật ngay trên ứng dụng định danh điện tử (VNeID), cử tri đăng nhập vào ứng dụng là có thể theo dõi nơi bỏ phiếu của mình. Trong trường hợp cử tri có nhu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu để thuận tiện, phù hợp với quá trình sinh sống, làm việc trong ngày bầu cử cũng có thể gửi yêu cầu trên VNeID.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 chiều 16/3/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Chủ tịch Quốc hội khẳng định: “Thành công của cuộc bầu cử là nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần tích cực, khẩn trương, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác bầu cử”.

Có thể khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp. Đây là thành quả chung của quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử bài bản, chủ động, đồng bộ, chặt chẽ và đúng luật của cả hệ thống chính trị./.
Bài: VNP (tổng hợp) - Ảnh: Báo ảnh Việt Nam, TTXVN


















