Ngành du lịch nỗ lực góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" năm 2026
Năm 2026, ngành Du lịch đặt mục tiêu đón khoảng 25 - 27 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 150 - 153 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 1.125 - 1.230 nghìn tỉ đồng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên.
Để đạt được mục tiêu trên, ngày 10/9/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số” nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong những tháng cuối năm 2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn 2027-2030. Đây cũng là bước cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch đã được xác định tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22 tháng 08 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, và Kết luận số 18-KL/TW ngày 02 tháng 4 năm 2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao chỉ tiêu tăng trưởng khách quốc tế cho 11 địa phương trọng điểm về du lịch gồm: Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Ninh Bình, Huế, An Giang, Lào Cai, Hải Phòng, Lâm Đồng. Trong đó, Tp. Hồ Chí Minh được giao mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 33,7% so với năm 2025; Hà Nội 10 triệu lượt, tăng 27,8%; Đà Nẵng 9 triệu lượt, tăng 31,5%. Đây không chỉ là ba thành phố lớn đại diện cho ba vùng Bắc – Trung – Nam mà còn là ba địa phương có tiềm lực phát triển du lịch mạnh nhất cả nước. Các địa phương còn lại cần tận dụng lợi thế về tài nguyên, hạ tầng và khả năng thu hút khách của địa phương cần xây dựng kịch bản tăng trưởng đột phá, phấn đấu đạt mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế, khách nội địa và tổng thu từ du lịch khoảng 25 - 35% so với năm 2025.
Để hoàn thành mục tiêu đón 25 - 27 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Song song với việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và xây dựng Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành du lịch sẽ nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách thị thực (mở rộng miễn thị thực đơn phương, thị thực tại cửa khẩu, thị thực quá cảnh ít nhất 72 giờ, xử lý thị thực điện tử trong 24 giờ); đẩy mạnh đàm phán, ký kết, mở rộng các hiệp định hàng không "Bầu trời mở" (Open Skies) để tăng cường năng lực tiếp cận quốc tế, hỗ trợ phát triển đường bay trực tiếp đến các thị trường trọng điểm, giảm thiểu rủi ro gián đoạn kết nối hàng không do tác động của xung đột Trung Đông và biến động giá dầu; tập trung khai thác hiệu quả các thị trường gần, khả năng phục hồi nhanh, quy mô lớn (Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Ấn Độ, châu Á - Thái Bình Dương) nhằm bù đắp sự sụt giảm từ các thị trường xa; đẩy mạnh truyền thông quốc tế trên nền tảng số, mạng xã hội nhằm quảng bá hình ảnh "Việt Nam - điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn"; ưu tiên phát triển các dòng sản phẩm du lịch nội địa, ngắn ngày, MICE, nghỉ dưỡng cao cấp, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm văn hóa - bản địa, mở rộng sản phẩm du lịch đêm…
Trở lại với kế hoạch nỗ lực tăng trưởng du lịch của địa phương, đặc biệt là nhóm 11 tỉnh, thành phố trọng điểm về du lịch, Đà Nẵng được kì vọng sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số" của cả nước trong năm 2026.
Theo các chuyên gia, không phải ngẫu nhiên Đà Nẵng được xếp ngang hàng Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh trong "tam giác" ba cực tăng trưởng du lịch của Việt Nam đến năm 2030 theo Nghị quyết 26-NQ/TW. Lợi thế cạnh tranh của Đà Nẵng không nằm ở từng tài nguyên riêng lẻ như có nhiều bãi biển đẹp hay các di sản văn hóa thế giới nổi tiếng như Hội An, Mỹ Sơn mà địa phương này biết tích hợp các giá trị ấy thành một hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ đúng theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW đã đề ra.
Nhờ đó, trong một hành trình du lịch, du khách đến với Đà Nẵng có thể tận hưởng được trọn vẹn cả một chuỗi giá trị gồm: biển, núi, đô thị hiện đại, nghỉ dưỡng cao cấp, di sản, ẩm thực, giải trí và đặc biệt là MICE – loại hình du lịch kết hợp hội họp, hội nghị, triển lãm, sự kiện - nhờ vào hạ tầng các trung tâm hội nghị quốc tế cùng chuỗi lưu trú 5 sao.
Chính sự kết hợp giữa nền tảng tự nhiên, hạ tầng đồng bộ, sản phẩm đột phá và năng lực quản trị hiệu quả đã giúp Đà Nẵng tạo nên một cực phát triển du lịch có bản sắc riêng, xứng đáng lọt vào Top ba ông lớn du lịch Việt Nam cùng với Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.
Theo số liệu của Trung tâm xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng, trong 8 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đã thu hút được khoảng 14,247 triệu lượt khách, tăng 24,9% so với cùng kì năm trước; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 6,884 triệu lượt, khách trong nước đạt khoảng 7,363 triệu lượt. Còn theo nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda mới đây, Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ sáu trong bảng xếp hạng các thành phố Châu Á có tỉ lệ du khách quay lại cao nhất.
Đáng chú ý, các phân khúc du lịch chuyên biệt như Golf, MICE và du lịch cưới tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng tích cực. Du lịch golf 8 tháng đầu năm đạt 250.744 vòng, tăng 3,32% so với cùng kì năm 2025. Đối với du lịch MICE, thành phố tư vấn, hỗ trợ và đón khoảng 29 đoàn với gần 7.574 lượt khách, gồm 3.854 lượt khách quốc tế và 3.720 lượt khách nội địa; so với cùng kỳ tháng 08/2025, số đoàn tăng 26,1% và tổng lượt khách tăng khoảng 12%. Du lịch cưới lũy kế 8 tháng đầu năm, thành phố đã đón và hỗ trợ 40 sự kiện cưới quốc tế đến từ nhiều thị trường như Australia, Canada, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Với tiềm lực sẵn có cùng những giải pháp bài bản, đúng hướng, kịch bản phát triển ngành du lịch được kì vọng sẽ giúp du lịch các địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và tăng tốc vào dịp cuối năm, góp sức cùng cả nước hoàn thành mục tiêu tăng trưởng “2 con số” ngay trong năm 2026, năm mở đầu cho chiến lược bứt phá nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đưa đất nước vào kỉ nguyên phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ nay đến 2030 từ 10% trở lên mỗi năm để Việt Nam vào nhóm 30 nền kinh tế có GDP hàng đầu thế giới./.
- Bài: Thanh Hòa - Ảnh: Báo ảnh Việt Nam










