Lễ tiếp nhận 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ về Hà Nội giám định AND
Sáng 11/9, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), các đơn vị chức năng tổ chức tiếp nhận 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển bằng máy bay quân sự từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ra Hà Nội, phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Chuyến bay được thực hiện trong khuôn khổ hoạt động phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Quân chủng Phòng không - Không quân và các địa phương có mẫu hài cốt liệt sĩ được thu thập, gồm Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng.
Trước đó, tại ga quân sự, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, các mẫu được kiểm tra, niêm phong và đóng gói theo quy cách thống nhất trong 144 thùng chuyên dụng. Toàn bộ các thùng mẫu được phủ Quốc kỳ trước khi đưa lên máy bay CASA C-295. Lễ dâng hoa, dâng hương và tiễn đưa được tổ chức trang nghiêm trước giờ máy bay cất cánh.
Trong tổng số 13.563 mẫu được vận chuyển lần này, thành phố Đồng Nai có 4.651 mẫu, tỉnh Tây Ninh 5.287 mẫu và tỉnh Lâm Đồng 3.625 mẫu. Đây là các mẫu được thu thập từ những phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính và các trường hợp chưa có đầy đủ thông tin phục vụ xác định danh tính.
Theo kế hoạch, máy bay cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 7 giờ 30 và hạ cánh tại sân bay Gia Lâm vào khoảng 11 giờ cùng ngày. Sau khi máy bay đến Hà Nội, các thùng chứa mẫu được lực lượng chức năng tiếp nhận, kiểm tra và bàn giao cho các cơ quan chuyên môn để thực hiện giám định ADN.
Tại Hà Nội, Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận 3.625 mẫu của tỉnh Lâm Đồng. Các mẫu của Đồng Nai và Tây Ninh được chuyển giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiến hành giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.
Việc vận chuyển bằng đường hàng không giúp rút ngắn thời gian đưa số lượng lớn mẫu hài cốt liệt sĩ từ phía Nam ra Hà Nội, đồng thời bảo đảm yêu cầu chặt chẽ trong quá trình bảo quản, vận chuyển và bàn giao. Đây cũng là lần tiếp tục triển khai việc đưa các mẫu hài cốt liệt sĩ từ khu vực phía Nam ra Hà Nội để phục vụ công tác giám định ADN.
Trước đó, ngày 21/8, một chuyến bay quân sự đã vận chuyển 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ từ sân bay Tân Sơn Nhất ra sân bay Gia Lâm. Sau khi hạ cánh, các mẫu được bàn giao và chuyển về Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phục vụ công tác xác định danh tính.
Mỗi mẫu hài cốt được đưa đi giám định là một nguồn thông tin quan trọng trong quá trình xác định danh tính những người đã hy sinh. Kết quả giám định ADN, cùng với việc đối chiếu dữ liệu và thông tin về thân nhân, có thể góp phần làm rõ danh tính liệt sĩ, giúp những phần mộ chưa biết tên có cơ hội được trả lại thông tin và quê quán.
Việc tiếp nhận, vận chuyển và giám định số lượng lớn mẫu hài cốt liệt sĩ lần này là một trong những hoạt động của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua đó, tiếp tục thực hiện mục tiêu tìm kiếm, quy tập những người đã hy sinh và xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sĩ./.
- Nội dung: Công Đạt/Báo Ảnh Việt Nam
- Ảnh: Công Đạt/Báo Ảnh Việt Nam
- Video: Công Đạt/Báo Ảnh Việt Nam



















