Lan tỏa tình hữu nghị Việt- Trung qua sắc màu văn hóa Trung thu
Với chủ đề “Chung một vầng trăng - Sắc mây hội ngộ - Thắm tình láng giềng”, chương trình nghệ thuật Việt - Trung mừng Tết Trung Thu 2026 do Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam và Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam đồng tổ chức đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) trong không khí giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc. Chương trình diễn ra trong bối cảnh năm 2026 là năm kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, 10 năm chính thức thành lập Cơ chế Hợp tác Lan Thương - Mekong, đồng thời là “Năm Hợp tác Du lịch Trung - Việt 2026 - 2027”.
Tháng 4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc và hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo đã định hướng cho việc đi sâu xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, dẫn dắt quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực được nâng lên một tầm cao mới; hai bên cùng tuyên bố xác nhận năm 2026 - 2027 là “Năm Hợp tác Du lịch Trung - Việt”, nhằm lấy du lịch làm cầu nối để thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước. Hiện nay, sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng được tăng cường. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều đang ở giai đoạn then chốt của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa kế thừa thành tựu, vừa mở ra chặng đường phát triển mới; cùng đứng trước những cơ hội phát triển mới và đảm đương những sứ mệnh mới của thời đại.
Tham dự chương trình ông Vương Quần, Đại diện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho biết, Tết Trung thu là ngày lễ truyền thống được nhân dân hai nước Trung - Việt cùng trân trọng. Đây là năm thứ ba liên tiếp tỉnh Vân Nam sang Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu Nghệ thuật Trung thu xuyên biên giới “Chung một vầng trăng - Sắc mây hội ngộ - Thắm tình láng giềng” mang đến một bữa tiệc nghệ thuật đỉnh cao bằng sự nhiệt huyết đong đầy và kỹ năng biểu diễn điêu luyện hơn nữa, để lại những ký ức cảm động nhất trong tình hữu nghị Trung - Việt.
Trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm, chương trình mở ra bằng những sắc màu nghệ thuật đa dạng, kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và các loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam và Trung Quốc.
Mở màn chương trình là Mashup “Đêm hoa hảo nguyệt viên”, “Trăng tròn trong tâm hồn trẻ thơ”. Nếu những giai điệu Trung thu gợi lên thế giới tuổi thơ trong trẻo, ấm áp thì “Quốc ấn - Tâm thư” mang đến một chiều sâu khác khi tôn vinh truyền thống hiếu học và tinh thần tôn sư trọng đạo của người Việt. Trong khi đó “Ánh trăng” của nghệ sĩ Dương Lệ Bình đưa khán giả đến với vẻ đẹp giàu chất thơ và tính biểu tượng ánh trăng Trung thu trở thành hình ảnh kết nối cảm xúc và văn hóa giữa nhân dân hai nước.
Âm nhạc tiếp tục trở thành cầu nối được mở rộng thành cuộc đối thoại giữa hai nền văn hóa khi các nghệ sĩ đến từ Học viện Âm nhạc Trung ương Trung Quốc và Dàn nhạc Dân tộc Sức Sống Mới của Việt Nam cùng trình diễn liên tấu nhạc dân tộc “Tơ đồng thắm tình”. Những nhạc cụ mang đặc trưng riêng của mỗi quốc gia cùng hòa quyện trong một tiết mục, để mỗi bên vẫn giữ được bản sắc của mình nhưng cùng tạo nên sự giao thoa văn hóa, thấu hiểu và tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Với “Cánh chim báo tin vui” dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, những giai điệu trong trẻo, rộn ràng như cánh chim mang theo niềm vui, niềm tin và những ước vọng tốt đẹp, khi vang lên trong đêm giao lưu Việt - Trung càng gợi mở ý nghĩa về những tín hiệu tốt lành của tình hữu nghị và sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.
Không gian giao lưu của chương trình được mở rộng từ nghệ thuật sang văn hóa và du lịch khi bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam chia sẻ về “Cùng sáng tạo du lịch Di sản Thế giới Việt Nam - Trung Quốc - Núi sông liền một dải”.
Có thể nói, chương trình không chỉ mang đến một đêm nghệ thuật nhân dịp Tết Trung thu, mà còn tạo nên không gian để nghệ sĩ, khán giả và đặc biệt là thế hệ măng non hai nước cùng cảm nhận những nét tương đồng, sự đa dạng và sức sống của văn hóa hai nước./.
- Bài: Ngân Hà - Ảnh: Khánh Long/Báo Ảnh Việt Nam

















