Khẳng định vị trí, vai trò Việt Nam trong ASEAN
Từ ngày 26 - 28/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, theo lời mời của Thủ tướng Anwar Ibrahim. Với nhiều hoạt động hiệu quả, chuyến công tác đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm, cùng các quốc gia thành viên xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, ổn định, tự cường và phát triển bền vững.
Là chuỗi sự kiện lớn nhất trong năm của ASEAN, Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan có sự tham gia của gần 30 nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ các nước ASEAN cùng đối tác như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Canada, Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)… Các lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu, thông qua và ghi nhận gần 70 văn kiện hợp tác, hướng tới cụ thể hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Đáng chú ý, ASEAN chính thức kết nạp Timor Leste là thành viên thứ 11; Thái Lan và Campuchia ký tuyên bố chung hòa bình, chấm dứt xung đột biên giới.
Kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, chỉ trong 3 ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính có gần 50 hoạt động cả song phương và đa phương, với gần 30 hội nghị và hoạt động liên quan. Thủ tướng chia sẻ tầm nhìn và chiến lược phát triển của Việt Nam, đề xuất nhiều sáng kiến về hợp tác khu vực, nhấn mạnh “bao trùm và bền vững” là lựa chọn và yêu cầu chiến lược của ASEAN, dựa trên ba cội nguồn sức mạnh: sức mạnh đoàn kết và thống nhất; sức sống năng động, tự chủ, tự cường, liên kết nội khối; sức bật đổi mới và sáng tạo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại tất cả các hội nghị cấp cao ASEAN với đối tác. Tại Hội nghị ASEAN-Hoa Kỳ, ông đề xuất bốn định hướng hợp tác gồm: thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư; hợp tác chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và an ninh năng lượng; tăng cường an ninh mạng và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và tăng cường hợp tác, duy trì hòa bình, an ninh và ổn định khu vực.
Tại Hội nghị ASEAN-Trung Quốc, trên tinh thần đoàn kết là sức mạnh, hợp tác mang lại lợi ích chung, đối thoại, chia sẻ để hiểu nhau hơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất ba định hướng chiến lược: tăng cường kết nối thông minh, bao trùm và bền vững; tăng cường đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho đột phá tăng trưởng; củng cố lòng tin chiến lược, duy trì hòa bình và ổn định khu vực, trong đó xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
Tại các hội nghị với Nhật Bản, Ấn Độ và New Zealand, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các trọng tâm hợp tác trong liên kết kinh tế, giáo dục, y tế, môi trường, phát triển xanh và kết nối con người. Những sáng kiến và phát biểu của Thủ tướng được các nước đánh giá cao, góp phần thúc đẩy hợp tác nội khối và mở rộng quan hệ đối tác của ASEAN. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định Việt Nam là thành viên có vai trò quan trọng, với kinh tế tăng trưởng ấn tượng và quan hệ song phương ngày càng tốt đẹp.
Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp hầu hết trong số 30 Trưởng đoàn tham dự Hội nghị, bao gồm lãnh đạo các nước ASEAN, các quốc gia đối tác, các tổ chức quốc tế như: Thủ tướng Trung Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ, Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Brazil, Thủ tướng Australia, Thủ tướng New Zealand, Thủ tướng Canada, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, Tổng giám đốc IMF…
Các cuộc tiếp xúc tập trung vào thúc đẩy hợp tác song phương thực chất, đi vào các vấn đề cụ thể. Với Tổng thống Hoa Kỳ, Thủ tướng đề nghị công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xuất khẩu chiến lược D1, D3, ký kết Hiệp định thương mại đối ứng.
Với Thủ tướng Trung Quốc, ông đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác phát triển đường sắt. Với EU, Thủ tướng đề nghị sớm xem xét gỡ “thẻ vàng” IUU cho thủy sản Việt Nam; tận dụng triệt để các cơ hội do Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU mang lại, đồng thời thúc đẩy các nước EU còn lại phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam–EU.
Với Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra các đề nghị cụ thể để hai bên khẩn trương triển khai, hiện thực hóa các thỏa thuận, kết quả chuyến thăm vừa qua của Tổng Bí thư Tô Lâm tới hai nước. Với Phó Thủ tướng Nga, Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh trao đổi, đàm phán, sớm ký kết các thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1…
Đặc biệt, nhân dịp này, Việt Nam và Hoa Kỳ ra Tuyên bố chung về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng; Việt Nam và Singapore công bố Chương trình Hành động triển khai Đối tác Chiến lược toàn diện.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, lãnh đạo các nước, các tổ chức, phía đối tác đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế – xã hội và vị thế quốc tế ngày càng nâng cao của Việt Nam, đặc biệt là đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình và hợp tác. Qua các cuộc tiếp xúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước, các tổ chức thống nhất phương hướng hợp tác mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của từng bên. Đoàn Việt Nam đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào thành công chung của Hội nghị Cấp cao ASEAN 47, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới./.











