Huế tri ân tiền nhân có công khai sinh quốc phục Áo dài
Trong khuôn khổ Tuần lễ Áo dài Huế 2026, sáng ngày 4/7, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm chúa Võ vương Nguyễn Phúc Khoát và hoàng đế Minh Mạng. Đây là hai vị tiền nhân có công lao to lớn trong việc khai sinh và phổ biến chiếc áo dài Việt Nam.
Lễ tri ân được diễn ra trang trọng tại lăng Trường Thái - nơi an nghỉ của chúa Nguyễn Phúc Khoát (vào đúng ngày giỗ của chúa), sau đó là Thái Miếu (nơi thờ 9 vị chúa của triều Nguyễn) và Thế Miếu (nơi thờ các vị vua nhà Nguyễn) bên trong Hoàng cung Huế.
Lịch sử ghi nhận chúa Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát là người có công khai sinh ra chiếc áo dài tại Đàng Trong, còn vua Minh Mạng là người đưa trang phục này trở nên phổ biến từ Bắc đến Nam. Việc cải cách trang phục dưới hai triều đại này không chỉ định hình thẩm mỹ mà còn khẳng định tinh thần thống nhất, tự chủ về văn hóa, đưa áo dài trở thành quốc phục của dân tộc.
Trải qua thăng trầm, áo dài luôn là di sản sống động của xứ Huế. Nếu áo dài nữ tôn vinh nét kín đáo, thanh lịch thì áo dài nam lại thể hiện sự trang trọng, nghiêm cẩn. Những năm gần đây, hoạt động tri ân Chúa Võ vương Nguyễn Phúc Khoát và hoàng đế Minh Mạng được duy trì thường niên tại Huế, nhất là vào dịp tổ chức sự kiện Tuần lễ Áo dài Huế. Sự kiện không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân mà còn góp phần lan tỏa tình yêu đối với di sản văn hóa dân tộc, đặc biệt là áo dài ngũ thân - một biểu tượng văn hóa gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Cố đô.
Hiện nay, Huế đang nỗ lực nghiên cứu, khôi phục thương hiệu “Kinh đô áo dài”. Đây cũng là bước đi chiến lược nhằm thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng tới xây dựng và phát triển Huế bền vững trên nền tảng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, văn hóa truyền thống./.
- Bài, ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam














