Huế tăng cường đối ngoại nhân dân để lan tỏa hình ảnh ra thế giới
Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW, Huế xác định văn hóa là sức mạnh mềm, di sản là nguồn lực và lợi thế cạnh tranh khác biệt; đối ngoại nhân dân là cầu nối quan trọng để lan tỏa hình ảnh Huế, hình ảnh Việt Nam ra thế giới nhằm mở rộng cơ hội hợp tác và huy động nguồn lực cho phát triển.
Mới đây, tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Phát biểu tại Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh, Huế là thành phố trực thuộc Trung ương mang trong mình những giá trị đặc sắc về văn hóa, di sản, sinh thái và cảnh quan. Phát huy những lợi thế riêng có, thành phố xác định văn hóa là sức mạnh mềm, di sản là nguồn lực và lợi thế cạnh tranh khác biệt; đối ngoại nhân dân là cầu nối quan trọng để lan tỏa hình ảnh Huế, hình ảnh Việt Nam ra thế giới, mở rộng cơ hội hợp tác và huy động nguồn lực cho phát triển.
Theo Chủ tịch UBND thành phố, với hệ thống di sản phong phú, trong đó có nhiều di sản được UNESCO ghi danh, Huế xác định việc phát huy giá trị di sản không chỉ nhằm bảo tồn những giá trị lịch sử, văn hóa của cha ông để lại mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng hợp tác quốc tế.
Thông qua ngoại giao văn hóa, ngoại giao di sản, thành phố Huế đã chủ động tăng cường kết nối với UNESCO, các tổ chức quốc tế, các địa phương, thành phố di sản trên thế giới; tiếp nhận tri thức, kinh nghiệm quản lý, công nghệ bảo tồn và các mô hình phát triển bền vững phục vụ xây dựng đô thị di sản.
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cho biết, Huế đang từng bước chuyển định hướng đối ngoại nhân dân từ giao lưu hữu nghị sang hợp tác tạo ra giá trị thực chất, tập trung vào các lĩnh vực như bảo tồn di sản, giáo dục, y tế, môi trường, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ và phát triển bền vững.
Thành phố xác định hiệu quả của đối ngoại nhân dân không chỉ được đánh giá qua số lượng hoạt động giao lưu hay các thỏa thuận hợp tác, mà quan trọng hơn là những kết quả cụ thể được tạo ra, gồm các chương trình, dự án được triển khai, nguồn lực được huy động, tri thức được chia sẻ và những lợi ích thiết thực mang lại cho địa phương, người dân.
Cùng với đó, Huế đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, bảo tồn và quảng bá di sản; xây dựng các sản phẩm truyền thông đa ngôn ngữ, nền tảng quảng bá trực tuyến nhằm đưa giá trị văn hóa Huế đến gần hơn với cộng đồng quốc tế. Người dân được xác định là chủ thể trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản, góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa địa phương.
Từ thực tiễn của thành phố Huế, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đề xuất Bộ Ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò kết nối thông qua hệ thống các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ các địa phương có di sản văn hóa đặc sắc mở rộng hợp tác với UNESCO, các tổ chức quốc tế, quỹ bảo tồn, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các thành phố di sản trên thế giới.
Đồng thời, nghiên cứu xây dựng Mạng lưới Ngoại giao Di sản Việt Nam nhằm kết nối các địa phương có di sản tiêu biểu, các đô thị văn hóa, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các đối tác quốc tế; qua đó chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản, thúc đẩy quảng bá văn hóa, phát triển du lịch, mở rộng giao lưu nhân dân và huy động nguồn lực phục vụ phát triển bền vững.
Trong thời gian tới, thành phố Huế tiếp tục tăng cường phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, huy động hiệu quả các nguồn lực về tri thức, công nghệ, đầu tư và văn hóa; phát huy vai trò của đô thị di sản đặc trưng, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới./.
- Bài & ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

















