Nằm ở phía Tây Bắc của Hoàng thành Huế, thành phố Huế, Cung Trường Sanh, được xây dựng vào năm 1821 dưới thời vua Minh Mạng và được trùng tu tôn tạo từ năm 2005 - 2007, là hoa viên Hoàng gia, nơi dành cho các Hoàng thái hậu triều Nguyễn đến thăm thú, thưởng ngoạn cảnh đẹp. Cung Trường Sanh từng được vua Thiệu Trị xếp thứ 7 trong 20 thắng cảnh đẹp nhất ở Cố đô Huế.
Bình phong sau cổng chính của cung Trường Sanh trong Hoàng thành Huế có hoa văn tinh xảo, cổ kính. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN
Cổng chính của cung Trường Sanh trong Hoàng thành Huế, là một trong những điểm nhấn kiến trúc đặc biệt, mang đậm nét tinh hoa của nghệ thuật xây dựng thời Nguyễn. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN
Nhà Ngũ Đại Đồng Đường trong cung Trường Sanh, Hoàng thành Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN
Lạch Đào Nguyên trong cung Trường Sanh, Hoàng thành Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN
Điện Thọ Khang trong cung Trường Sanh, Hoàng thành Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN
Vẻ cổ kính, yên bình, thơ mộng của cung Trường Sanh trong Hoàng thành Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN
Nội dung: Nguyên Lý/TTXVN