Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Tôn vinh nghệ thuật chế tác và giá trị đá quý Việt Nam
Diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, mang đến không gian trưng bày đa dạng sản phẩm, từ nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ đến hàng tiêu dùng, công nghiệp. Giữa không gian sôi động và rực rỡ ấy, khu trưng bày đá quý trở thành điểm nhấn nổi bật, thu hút đông đảo khách tham quan bởi hàng trăm tác phẩm tinh xảo, có giá trị từ vài triệu đến hàng chục tỷ đồng.
Nổi bật giữa không gian ấy là hàng loạt tác phẩm điêu khắc đá quý đẳng cấp, trong đó có nhiều “siêu phẩm” được rao giá hàng chục tỷ đồng. Đắt giá nhất là tác phẩm “Cửu Long Tranh Châu”, chế tác từ thạch anh tóc vàng Brazil có giá lên tới 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó là “Ngũ Long Tranh Châu” bằng thạch anh tóc khói trị giá 6 tỷ đồng; tượng Phật Bà Quan Âm cầm gậy Như ý bằng thạch anh tóc vàng Brazil giá 4,5 tỷ đồng; hay tượng Phật Di Lặc chế tác từ thạch anh tinh thể trị giá 2,6 tỷ đồng, gây ấn tượng bởi phần đáy ánh vàng hiếm gặp.
Theo đại diện Sở Công Thương Hà Nội, việc bố trí khu vực trưng bày đá quý riêng trong hội chợ không chỉ nhằm mục tiêu thương mại mà còn hướng đến việc giới thiệu nghệ thuật chế tác tinh xảo, quảng bá thương hiệu đá quý Việt Nam, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thân thiện với môi trường và mang giá trị nghệ thuật cao.
Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Đá quý Lộc Thiên Hương, chia sẻ: “Sức hút của đá quý không chỉ đến từ vẻ đẹp mà còn ở giá trị phong thủy và tiềm năng sưu tầm. Thị trường đá quý Việt Nam vài năm gần đây phát triển mạnh, nhất là ở phân khúc trung và cao cấp. Những hội chợ như thế này rất cần được tổ chức thường niên để các doanh nghiệp có cơ hội học hỏi, quảng bá và kết nối với đối tác quốc tế, góp phần đưa sản phẩm đá quý Việt vươn tầm thế giới. Đồng thời, người tiêu dùng cũng có thêm cơ hội tiếp cận và lựa chọn sản phẩm phù hợp”.
Không chỉ thu hút người yêu nghệ thuật và nhà sưu tầm, khu vực này còn đón lượng lớn khách hàng đến tìm mua những món trang sức vừa túi tiền.
Chị Hồ Thị Ân, chủ gian hàng Ngọc Trường Ân, cho biết: “Các sản phẩm vòng tay ngọc có giá dao động khoảng 500.000–600.000 đồng, trong khi mặt ngọc được ưa chuộng hơn, có giá khoảng 2 triệu đồng. Nhiều khách hàng đến tham quan vì tò mò, rồi bị thu hút bởi sự tinh tế của sản phẩm”.
Cô Đỗ Thị Nhâm, khách tham quan chia sẻ: “Các gian hàng đá quý có sản phẩm đa dạng và đẹp mắt. Có những hội chợ như thế này, chúng tôi không cần đi nước ngoài vẫn có thể chiêm ngưỡng và mua được sản phẩm đá quý chất lượng ngay tại Việt Nam”.
Không chỉ là nơi giao thương và trưng bày, khu đá quý tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 còn góp phần tôn vinh nghệ nhân, quảng bá tinh hoa chế tác thủ công và khẳng định vị thế của ngành đá quý Việt Nam trên thị trường quốc tế./.
















