Hà Nội - Tuyên Quang: Nối dài hành trình, làm giàu trải nghiệm
Từ trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội đến miền di sản, sinh thái và bản sắc của Tuyên Quang, sự liên kết giữa hai địa phương đang mở ra một không gian du lịch rộng lớn hơn. Những sản phẩm và tuyến du lịch mới được kỳ vọng sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm đa dạng, đồng thời góp phần phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững.
* Không gian du lịch mới từ sự kết nối vùng
Trong bối cảnh du khách ngày càng ưu tiên những hành trình đa trải nghiệm thay vì những điểm đến đơn lẻ, sự hợp tác giữa Hà Nội và Tuyên Quang mở ra một hướng đi mới cho du lịch miền Bắc Việt Nam.
Sau khi hợp nhất hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang mới sở hữu một quần thể tài nguyên du lịch đặc biệt đa dạng. Từ Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào - cái nôi của Cách mạng Việt Nam, hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình với hệ sinh thái rừng nguyên sinh, đến Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, những thửa ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, dòng Nho Quế hay các bản làng của đồng bào Tày, Dao, Mông, Pà Thẻn, Lô Lô..., tất cả tạo nên một không gian trải nghiệm giàu bản sắc.
Tại tọa đàm "Liên kết, hợp tác phát triển du lịch Hà Nội - Tuyên Quang năm 2026" do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tổ chức ngày 17/7, các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp lữ hành đều thống nhất rằng, tiềm năng du lịch phong phú của Tuyên Quang chỉ có thể được phát huy đầy đủ khi được kết nối thành những sản phẩm và tuyến du lịch hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.
Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Trung Ngọc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất đã xác định mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, từng bước phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng xanh, bền vững, chuyên nghiệp và hiện đại.
Ở góc độ địa phương, Chủ tịch UBND xã Na Hang Bùi Thị Xuyên cho rằng, liên kết vùng không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để hình thành các sản phẩm du lịch có quy mô, sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh. Trong mối liên kết đó, Hà Nội được xác định là thị trường nguồn quan trọng, đóng vai trò kết nối và đưa khách đến với các điểm đến mới.
Đồng quan điểm, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu nhấn mạnh, Hà Nội và Tuyên Quang có những lợi thế khác nhau nhưng bổ trợ chặt chẽ cho nhau. Nếu Hà Nội là cửa ngõ đón khách quốc tế và trung tâm phân phối khách lớn của miền Bắc, thì Tuyên Quang chính là không gian mở rộng hành trình với những trải nghiệm đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa và lịch sử, góp phần làm phong phú hơn hành trình khám phá Việt Nam của du khách.
Từ kết quả khảo sát thực địa của hơn 60 doanh nghiệp lữ hành Hà Nội, nhiều tuyến du lịch mới đã được đề xuất, phù hợp với các chương trình từ hai đến bốn ngày. Đó là hành trình khám phá miền biên cương qua Vị Xuyên và Thôn Tha; trải nghiệm thiên nhiên tại Na Hang - Lâm Bình; các tour du lịch cộng đồng, ẩm thực vùng cao; chương trình giáo dục truyền thống; hay các hoạt động trekking, chèo kayak, khám phá hang động và trải nghiệm đời sống bản địa.
Thay vì quảng bá từng điểm đến riêng lẻ, Tuyên Quang đang xây dựng thương hiệu chung "Tuyên Quang - miền di sản, sinh thái và bản sắc", kết nối các điểm đến thành một hành trình thống nhất. Mô hình này không chỉ giúp kéo dài thời gian lưu trú mà còn tạo thêm cơ hội để cộng đồng địa phương tham gia cung cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực, hướng dẫn, vận chuyển và giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống.
* Kiến tạo điểm đến bền vững cho tương lai
Liên kết vùng chỉ là bước khởi đầu. Để những tuyến du lịch mới thực sự hấp dẫn và có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, các chuyên gia cho rằng cần đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển theo hướng bền vững.
Một trong những ưu tiên được đặt ra là bảo vệ môi trường tại các khu du lịch sinh thái. Mô hình du lịch giảm phát thải, hạn chế rác thải nhựa, phát triển các khu nghỉ dưỡng sinh thái (eco-lodge), khu cắm trại đạt chuẩn và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên được xem là nền tảng để Na Hang - Lâm Bình cũng như nhiều điểm đến khác phát triển lâu dài.
Song song với đó là việc chuẩn hóa hệ thống homestay, nâng cao kỹ năng phục vụ, ngoại ngữ cho người dân địa phương, đầu tư hạ tầng, nhà vệ sinh công cộng, điểm dừng chân, hệ thống cảnh báo an toàn và cứu hộ tại các khu trải nghiệm thiên nhiên. Đây là những yếu tố quyết định để các doanh nghiệp lữ hành mạnh dạn xây dựng những sản phẩm có khả năng phục vụ khách quốc tế quanh năm.
Chuyển đổi số cũng được xác định là một động lực mới. Tuyên Quang đang xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh với bản đồ số, mã QR tại các điểm tham quan và các nền tảng hỗ trợ du khách tiếp cận thông tin, đặt dịch vụ thuận tiện hơn. Cùng với đó là chiến lược quảng bá theo hướng trực quan, giúp du khách dễ dàng lựa chọn hành trình phù hợp với thời gian, ngân sách và sở thích.
Sau chương trình khảo sát và kết nối doanh nghiệp, nhiều công ty lữ hành tại Hà Nội đã cam kết xây dựng các tour mới đến Tuyên Quang. Sở Du lịch Hà Nội cũng sẽ tiếp tục phối hợp quảng bá hình ảnh, xúc tiến thị trường và hỗ trợ phát triển sản phẩm.
Sự kết nối giữa Hà Nội và Tuyên Quang không chỉ mở rộng bản đồ du lịch miền Bắc mà còn cho thấy cách tiếp cận mới trong phát triển điểm đến: lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm, phát huy giá trị văn hóa bản địa, bảo tồn thiên nhiên và tăng cường liên kết vùng. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những động lực quan trọng để Việt Nam xây dựng những hành trình có sức hấp dẫn hơn đối với du khách quốc tế, đồng thời hướng tới một ngành du lịch phát triển xanh, bền vững và giàu bản sắc.
Từ ngày 15 đến 17/7/2026, hơn 60 doanh nghiệp lữ hành Hà Nội đã tham gia chương trình khảo sát do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tổ chức nhằm đánh giá tiềm năng phát triển các tuyến du lịch liên vùng.
Đoàn khảo sát đã trải nghiệm nhiều điểm đến tiêu biểu như Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, Bảo tàng Hà Giang, làng văn hóa Thôn Tha, Lâm Bình, Na Hang, đồng thời khám phá Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình, Cọc Vài Phạ, thác Khuổi Nhi, chèo kayak trên suối Nặm Chang và tìm hiểu các mô hình du lịch cộng đồng.
Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để các doanh nghiệp xây dựng các chương trình 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm và 4 ngày 3 đêm, kết nối Hà Nội với Tuyên Quang và các điểm đến đặc sắc ở vùng Đông Bắc, góp phần đa dạng hóa sản phẩm dành cho du khách trong nước và quốc tế.
Bài và ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam












