Đầu năm trải nghiệm không khí Tết trong Hoàng thành Huế

Đầu năm trải nghiệm không khí Tết trong Hoàng thành Huế

Không khí du xuân, chơi Tết của người dân Huế và du khách tại Hoàng thành Huế. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Tết Giáp Thìn năm nay tiết trời tuy không được thuận bởi có mưa phùn và gió bấc se lạnh nhưng không vì thế mà làm giảm đi không khí đón xuân vui tươi, đầm ấm và phấn khởi của người dân xứ Huế và du khách với nhiều hoạt động văn hóa du xuân đậm chất đất Cố đô, đặc biệt là thú vui du xuân và trải nghiệm không khí Tết trong Hoàng thành Huế.

Trước đó, tức vào trước ngày 30 tháng Chạp, người dân Huế có tục cúng tất niên để kết thúc năm cũ, chuẩn bị đón năm mới với nhiều tục lệ truyền thống rất thú vị. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Ngay từ chiều 30 tháng Chạp, do ảnh hưởng của làn không khí lạnh từ miền Bắc tràn vào nên xứ Huế có mưa phùn cùng với gió bấc se lạnh khiến cho không khí du xuân đón Tết có phần chùng xuống bởi không ít người ngại ra đường vì sợ rét mướt, nhất là vào ngày mồng một Tết đầu năm mới.

Độc đáo hình tượng rồng ở xứ Huế.  Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Thế nhưng, sang đến ngày mồng 2 Tết khi tiết trời ấm dần lên và mưa cũng đã bớt nặng hạt thì không khí du xuân đón Tết của người dân Huế lại trở nên đông vui, ấm áp hơn hẳn, đặc biệt là tại các điểm tham quan, di tích nổi tiếng như Đại Nội, chùa chiền và ở các khu công viên công cộng được trang hoàng lộng lẫy ngập tràn bầu không khí vui xuân đón Tết.

Ngay từ ngày đầu năm mới, rất đông du khách trong và ngoài nước đã tìm đến khám phá vẻ đẹp của điện Kiến Trung, tòa cung điện vừa được phục hồi, tôn tạo thành công trong Hoàng thành Huế. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Năm nay là năm con Rồng, con giáp được nhiều người kì vọng sẽ đem lại nhiều điều may mắn và thịnh vượng, vì thế không chỉ việc đường phố và các điểm vui chơi công cộng được trang hoàng đẹp hơn mọi năm với các hình tượng rồng mà ở các điểm di tích cung đình cũng có nhiều hoạt động nhằm thu hút du khách đến tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm các hoạt động văn hóa hoàng cung, nơi được xem là có nhiều giai thoại thú vị liên quan đến linh vật rồng, con vật được xem là biểu tượng quyền uy của nhà vua và hoàng tộc.

Đông đảo du khách và người dân tìm đến các điểm vui chơi và văn hóa để du xuân, chơi Tết. Ảnh: Thanh Hòa/ Báo ảnh Việt Nam 

Những ngày Tết, lượng khách đến Huế khá đông, trong đó có không ít du khách nước ngoài muốn đến trải nghiệm không khí đón chào năm mới của xứ Huế, vùng đất được cho là còn giữ được nhiều phong tục đón Tết truyền thống của người Việt, mà còn muốn được tận mắt khám phá nhiều di sản nổi tiếng thế giới của vùng đất này trong bầu không khí Tết truyền thống thiêng liêng và ấm áp.

Những ngày đầu năm mới là dịp để người dân và du khách có cơ hội khám phá, trải nghiệm nhiều nét đẹp về văn hóa, phong tục và con người đất Cố đô. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 
  • Bài, ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Top