Đà Nẵng mang sắc màu di sản đến Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025

Đà Nẵng mang sắc màu di sản đến Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025

Tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Hà Nội), gian hàng của thành phố Đà Nẵng đã trở thành điểm nhấn nổi bật, thu hút đông đảo khách tham quan. Trong không gian đậm chất miền Trung, nơi đây trưng bày sản vật địa phương, đặc sản nông nghiệp cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Đà Nẵng giữa bức tranh hội chợ đa sắc màu.

Đà Nẵng dành nửa không gian gian hàng phục vụ các hoạt động văn hóa.
Các nghệ sĩ từ Đà Nẵng biểu diễn bài chòi, mang đến trải nghiệm văn hóa độc đáo.
 

Khu gian hàng Đà Nẵng, thuộc phân khu “Thu Đất Việt - Sắc nước hương thu”, có diện tích 250 m², do Sở Công Thương thành phố chủ trì phối hợp cùng gần 40 doanh nghiệp, hợp tác xã và làng nghề. Không chỉ là không gian thương mại, khu trưng bày còn tái hiện hơi thở văn hóa của vùng đất bên sông Hàn qua từng sản phẩm và tiết mục biểu diễn.

Điểm nhấn ấn tượng nhất tại gian hàng là chương trình nghệ thuật của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Đà Nẵng. Tiết mục hô hát Bài chòi - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận năm 2017 - đã khiến không gian quanh sân khấu luôn chật kín khán giả. Tiếng trống, tiếng phách và những câu hát “bài tới, bài lui” hòa cùng lối diễn mộc mạc, dí dỏm, tạo nên không khí vui tươi, gần gũi.

Gian hàng Đà Nẵng tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 thu hút đông đảo du khách nhờ không gian văn hóa đặc sắc.

Các nghệ sĩ vừa biểu diễn vừa giao lưu, giới thiệu về nguồn gốc và ý nghĩa của Bài chòi, loại hình nghệ thuật dân gian kết hợp giữa hát, kể chuyện và trò chơi dân gian, phản ánh sinh hoạt cộng đồng của cư dân miền Trung. Nghệ sĩ Huỳnh Quang Việt cho biết: “Chúng tôi muốn mang đến cho khán giả Thủ đô hình ảnh một Đà Nẵng đa sắc, từ hô hát Bài chòi, nghệ thuật Tuồng, hát múa Chăm đến hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Mỗi tiết mục là một lát cắt văn hóa, thể hiện tinh thần sáng tạo và hiếu khách của người Đà Nẵng”.

Dù không phải cuối tuần, gian hàng Đà Nẵng vẫn luôn đông đúc người xem. Trên sân khấu nhỏ, các nghệ sĩ miệt mài trình diễn những “đặc sản” văn hóa miền Trung giản dị mà quyến rũ. Bên cạnh đó, nửa không gian gian hàng được dành riêng để trưng bày sản phẩm OCOP, sâm và các đặc sản nổi tiếng của địa phương, thu hút nhiều khách đến trải nghiệm và mua sắm.

Trình diễn áo dài truyền thống tại gian hàng của Đà Nẵng.
 

Chị Bùi Hằng đến từ thủ đô Hà Nội chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi được xem hô hát Bài chòi trực tiếp. Tiết mục rất vui và gần gũi, giúp tôi hiểu thêm về văn hóa miền Trung. Việt Nam có nhiều di sản quý như vậy, rất cần được quảng bá mạnh mẽ hơn”.

Âm thanh, lời ca và điệu múa luôn vang vọng tại gian hàng Đà Nẵng.
 

Từ sản vật quê hương đến những làn điệu di sản, gian hàng Đà Nẵng tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 thực sự trở thành cầu nối văn hóa, nơi du khách cảm nhận rõ tinh thần sáng tạo và bản sắc của vùng đất miền Trung nắng gió, nơi văn hóa và kinh tế cùng hòa nhịp trong hành trình phát triển./.

Thực hiện: Việt Cường, Ngân Hà, Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam



Top