Biến “rác” thành thời trang của nhà thiết kế Aime Linh Vương
Sinh ra trong khu tập thể cũ giữa lòng Hà Nội, lớn lên cùng nỗi trăn trở về một môi trường sống sạch đẹp hơn, Aime Linh Vương đã lựa chọn một con đường rất riêng với việc biến thời trang thành tiếng nói vì môi trường.
Không ngại "chơi" với rác thải, từ khẩu trang, bao bì shopee, đến que thử covid... Aime Linh Vương tạo nên những bộ sưu tập khiến người xem vừa bật cười, vừa suy ngẫm. Nhưng hơn tất cả hành trình của cô là minh chứng cho một thế hệ nhà thiết kế trẻ dám thử theo đuổi thời trang bền vững bằng cả sự tử tế.
Từ nhỏ, Linh đã quen với khái niệm “thiếu sạch” ở khu tập thể nơi ở của gia đình. Cảm quan môi trường ấy theo cô đến tận khi trưởng thành, dù lựa chọn học thiết kế đồ họa tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Tốt nghiệp, Aime Linh Vương chuyển hướng học dập may, rồi tiếp tục đào sâu tại Học viện FACE, bước hẳn sang lĩnh vực thời trang.
Aime Linh Vương bắt đầu tái chế rác thải là thứ mà người khác vứt đi, cô nâng tầm thành chất liệu nghệ thuật: đồ bảo hộ Grab, khẩu trang y tế, vỏ mì tôm, chai nhựa...thành những bộ quần áo cá tính.
Aime Linh Vương chia sẻ vui vẻ: “Mình thấy nó hay nên cứ làm và đăng lên mạng. Ai ngờ lại được ủng hộ nhiều như thế.”
Từ đó, Aime Linh Vương được biết đến như một nhà thiết kế thời trang vì môi trường, dù ban đầu cô chỉ đơn thuần làm vì đam mê và mong muốn lan tỏa thông điệp sống xanh. Trong hàng trăm chất liệu từng thử qua, cô đặc biệt yêu vải denim bởi đó là chất vải càng cũ càng đẹp.
Aime Linh Vương cho biết: “Vải denim khi dùng lại nó để trang trí, tái chế sẽ giống như như kể tiếp một câu chuyện cũ theo cách mới.”
Mặc dù không phải người đầu tiên làm thời trang tái chế, nhưng Aime Linh Vương tự tin là một trong số ít người kiên trì và quan trọng hơn là mong muốn tạo cộng đồng bền vững cho những ai chung lý tưởng. Tết 2025, cô cho ra mắt bộ sưu tập “Tân Xà” nhưng không mở bán, không trình diễn rầm rộ mà đó là để đánh dấu cho dự án cá nhân mang tên “R8born” để kết nối nghệ thuật, thời trang và môi trường với những nhà thiết kế khác.
Hiện nay, Aime Linh Vương thường mua hoặc xin lại quần áo cũ, tái sử dụng như một phần trong thiết kế. Nhưng điều cô khao khát nhất không chỉ là nguyên liệu mà còn là liên kết cộng đồng.
“Mình muốn có một sân chơi cho các nhà thiết kế trẻ vì môi trường để lan tỏa thông điệp hướng đến việc bảo vệ môi trường với mọi người ngày càng nhiều hơn”, Aime Linh Vương chia sẻ.
Với cô gái Aime Linh Vương sinh năm 1999 là nhà thiết kế trẻ thời trang chưa bao giờ chỉ là thứ để mặc mà là thông điệp về môi trường sống. Dự định trong năm tới của cô là tổ chức một fashion show tái chế quy mô nhỏ không phải để gây sốc, mà để chứng minh thời trang tái chế có giá trị thực sự./.
Bài: Ngân Hà- Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam & Tư liệu