Bác sĩ Christopher Michael Runyan hỗ trợ các chương trình về bệnh hàm mặt phức tạp cho bệnh viện ở Việt Nam

Bác sĩ Christopher Michael Runyan hỗ trợ các chương trình về bệnh hàm mặt phức tạp cho bệnh viện ở Việt Nam

PGS.TS.BS Christopher Michael Runyan - Giám đốc chương trình nghiên cứu của Nuoy, Hoa Kỳ có “duyên tình” với Việt Nam từ khi ông mới 19 tuổi. Ông đến Việt Nam như một sứ giả “mang tinh hoa y học” và tấm lòng nhân hậu để hỗ trợ, nâng cao công tác khám chữa bệnh hàm mặt cho trẻ em tại các bệnh viện Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng điều trị, mang lại hiệu quả phục hồi cho bệnh nhân một cách tốt nhất.

PGS.TS.BS Christopher Michael Runyan khám hàm cho bệnh nhân.

PGS.TS.BS Christopher Michael Runyan làm việc cùng các bác sĩ Việt Nam.

Mới đây, PGS.TS.BS Christopher Michael Runyan cùng với các cộng sự của tổ chức Nuoy, Hoa Kỳ đã đến Việt Nam làm việc với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh. Trong buổi làm việc với lãnh đạo và bác sĩ của Việt Nam, bác sĩ Christopher Michael Runyan đã thảo luận, phân tích chi tiết từng trường hợp bệnh nhân Việt Nam bị tổn thương, dị tật hàm, mặt và trực tiếp thăm khám bệnh nhân và đưa ra phương án điều trị tối ưu. Bác sĩ Christopher Michael Runyan đã chia sẻ tâm huyết các chủ đề “Phẫu thuật tái tạo khuôn mặt sau chấn thương phức tạp”, “Kéo giãn xương trong phẫu thuật miệng và hàm mặt”. Đây là lĩnh vực mà ông đã nhiều năm kinh nghiệm tại Mỹ và với phương pháp này nếu ứng dụng trong chữa bệnh tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh sẽ giúp y học Việt Nam có những kết quả tốt cho bệnh nhân.

Trong thời gian làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, Bác sĩ đã tham gia hội thảo “Cập nhật các kỹ thuật tiên tiến trong phẫu thuật tạo hình hàm mặt” với sự góp mặt của 16 chuyên gia nổi tiếng đến từ Hoa Kỳ. Hội thảo đã chia sẻ và cập nhật các tiến bộ về phẫu thuật cắt xương Lefort I, các kỹ thuật chuyên sâu về Lefort III và Monobloc trong điều trị các dị tật phức tạp của cấu trúc mặt trên để đạt được kết quả chức năng và thẩm mỹ tốt nhất cho bệnh nhân.

PGS.TS.BS Christopher Michael Runyan lắng nghe bác sĩ Việt nam chia sẻ tình trạng bệnh nhân.

PGS.TS.BS Christopher Michael Runyan tại bàn khám bệnh của bệnh nhân.

Ngoài hợp tác với bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, bác sĩ Christopher Michael Runyan còn hợp tác với bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, hỗ trợ bệnh viện xây dựng chương trình phẫu thuật hàm mặt, nơi loại phẫu thuật này trước đây còn khá lạ lẫm với một bệnh viện tư nhân. Đặc biệt, ông đã đào tạo, hướng dẫn các bác sĩ địa phương nâng cao tay nghề, tạo cán bộ nguồn cho bệnh viện có dịch vụ phẫu thuật chuyên biệt tốt nhất, từ đó giúp chữa bệnh lâu dài cho bệnh nhân tại Việt Nam.

Là một bác sĩ nhân hậu, nồng nhiệt và đặc biệt yêu văn hóa Việt, Bác sĩ Christopher Runyan năm 19 tuổi đã đến với cộng đồng người Việt tị nạn tại miền Bắc California. Ông có duyên với Việt Nam từ đó và ông đã học tiếng Việt để sống và làm việc cùng cộng đồng người Việt trong gần hai năm.

PGS.TS.BS Christopher Michael Runyan trong phòng phẫu thuật.

PGS.TS.BS Christopher Michael Runyan cùng đội ngũ các bác sĩ của bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.

Năm 2019, bác sĩ Christopher Michael Runyan đã có dịp tham gia một chuyến công tác y tế tại Hà Nội. Đây là chương trình hợp tác y tế của Mỹ nhằm nâng cao chất lượng điều trị và đào tạo phẫu thuật cho Việt Nam. Sau chuyến công tác, ông có thêm tình yêu với Việt Nam và ông muốn làm một điều gì đó cho đất nước này. 25 năm qua, ông đã đồng hành cùng tổ chức Nuoy trở lại Việt Nam nhiều lần để hợp tác với các bệnh viện của Việt Nam như: Việt Đức, Bạch Mai, Nhi trung ương, Răng Hàm mặt... Ông cùng các bác sĩ Việt Nam phẫu thuật miễn phí cho trẻ em dị tật về sọ mặt, hàm mặt và khe hở môi - vòm miệng và trực tiếp đào tạo phẫu thuật cho các bác sĩ Việt Nam.

PGS.TS.BS Christopher Michael Runyan thăm hỏi bệnh nhân sau phẫu thuật.

Bác sĩ Christopher Runyan mong muốn trẻ em Việt Nam có thể tiếp cận với các dịch vụ điều trị dị tật bẩm sinh khe hở môi - vòm miệng tiên tiến nhất của thế giới để các em tìm lại nụ cười tuổi thơ. Với tình yêu và tấm lòng nhân hậu của ông, đồng nghiệp Việt Nam yêu mến và gọi ông là “ Bác sĩ của người Việt”.

Bài Bích Vân/Báo ảnh Việt Nam - Ảnh: Tư liệu 


Top