30 NĂM HỢP TÁC VIỆT NAM – HÀN QUỐC

30 NĂM HỢP TÁC VIỆT NAM – HÀN QUỐC


Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992. 30 năm qua, hai nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và giáo dục, trở thành đối tác chiến lược của nhau. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, Hàn Quốc là điểm sáng trong bức tranh tổng thể về quan hệ hợp tác song phương, trở thành một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam: đứng trong tốp đầu về đầu tư trực tiếp, hợp tác phát triển (ODA), lao động và du lịch và hợp tác thương mại. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Hãng Thông tấn YONHAP của Hàn Quốc tổ chức triển lãm ảnh “30 năm hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc”, tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội) từ ngày 14 – 21/12/2022. Triển lãm gồm 60 tấm ảnh cỡ lớn với 90 bức ảnh tiêu biểu, được lựa chọn từ kho tư liệu quốc gia của TTXVN và YONHAP, giới thiệu tới công chúng những dấu mốc quan trọng trong 30 năm hợp tác và trao đổi song phương về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân trong bối cảnh hai nước nâng tầm quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”. Chúng ta tin tưởng mối bang giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ không ngừng được mở rộng, củng cố dựa trên tính tương đồng về địa lý, lịch sử, văn hóa của hai nước cũng như sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước./.

Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm và Bộ trưởng Ngoại giao Lee Sang-ok ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (Hà Nội, 22/12/1992). Ảnh: TTXVN
Năm 2001, trong chuyến thăm Hàn Quốc, Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Tổng thống Kim Dae-jung đã tuyên bố thiết lập "Quan hệ đối tác toàn diện trong thế kỷ 21". Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón Tổng thống Moon Jae-in thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội, 23/3/2018). Ảnh: TTXVN
Ngày 5/12/2022, tại thủ đô Seoul, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (22/12/1992 – 22/12/2022), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk-yeol ra Tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc lên mức Đối tác chiến lược toàn diện. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thăm cấp Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 23/3/2018). Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 tại Phnom Penh, Campuchia, sáng 12/11/2022. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Hàn Quốc (Seoul, 13/12/2021). Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đón Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội, 4/6/2018). Ảnh: TTXVN
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng gặp gỡ đại diện Hội Hữu nghị Hàn-Việt (Seoul, 2/8/2022). Ảnh: TTXVN
Hiện có khoảng 40 địa phương của hai nước thiết lập quan hệ hợp tác. Nhiều tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp lớn với công nghệ hiện đại của Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam.
Dầu khí là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Dự án điện gió và điện mặt trời tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: TTXVN
30 năm (1992-2022), quan hệ thương mại Việt Nam – Hàn Quốc tăng gấp 150 lần và đang tiến tới mục tiêu 100 tỷ USD vào năm 2023. Hàn Quốc luôn là nhà đầu tư số 1 và đóng góp quan trọng, hiệu quả cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam.
Công ty Lotte Mart phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức giới thiệu sản phẩm chuối Việt Nam phân phối tại chuỗi siêu thị Lotte trên toàn Hàn Quốc (16/6/2020). Ảnh: TTXVN
Dự án Vườn ươm công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (KVIP) tại thành phố Cần Thơ có tổng vốn đầu tư 21 triệu USD là dấu mốc đầu tiên về hợp tác hai nước trong lĩnh vực công nghệ cao. Ảnh: TTXVN
Kỹ thuật viên dự án Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh do KOICA tài trợ, lắp cánh tay giả cho anh Đinh Thá, người Arem, dân tộc thiểu số Chứt, bản Arem, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bàn giao 2 tỷ Won do Tập đoàn Tài chính Hana (Hàn Quốc) ủng hộ cùng với BIDV để triển khai các hoạt động an sinh xã hội phòng, chống dịch COVID-19 (19/12/2021). Ảnh: TTXVN
Việt Nam – Hàn Quốc tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, thanh niên, giáo dục.
Tiết mục múa truyền thống của các nghệ sĩ Hàn Quốc tại chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc “Việt Nam – Hàn Quốc: 20 năm tình hữu nghị” (Hà Nội, 14/12/2012). Ảnh: TTXVN
Hai nước tiếp tục tăng cường đẩy mạnh hợp tác về du lịch, văn hóa nghệ thuật, thể thao.
Thể thao Việt Nam đạt nhiều thành tích quan trọng với dấu ấn của những HLV Hàn Quốc, tiêu biểu là bóng đá nam gắn với tên tuổi HLV Park Hang-seo.
Đầu bếp nổi tiếng Hàn Quốc Lee Won-il hướng dẫn cách làm các món ăn truyền thống của xứ Kim Chi cho học viên là những blogger ẩm thực, thí sinh từng đoạt giải tại các cuộc thi nấu ăn (Hà Nội, 5/11/2018). Ảnh: TTXVN
Đầu bếp chế biến bánh Songpyeon tại Lễ hội Ẩm thực Hàn Quốc 2016 ở TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN
Người lao động TP Hải Phòng vẽ trên bánh tại Ngày hội văn hóa Việt - Hàn năm 2022 (17/4/2022). Ảnh: TTXVN
Triển lãm ảnh “Tìm hiểu Baekje” giới thiệu 34 bức ảnh về khu di tích lịch sử Baekje (Hàn Quốc) với bề dày lịch sử 1500 năm và được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (Hà Nội, 4/11/2019). Ảnh: TTXVN
Họa sĩ đương đại nổi tiếng Hàn Quốc Lee Sung-kun thực hiện bức tranh “Mã đáo” với phong thái rất đặc biệt tại cuộc gặp mặt giới thiệu về triển lãm tranh “Mã đáo” của ông ở Hà Nội, tháng 10/2018. Ảnh: TTXVN
Người dân Hàn Quốc chăm chú ngắm bức tranh mô tả cảnh bán hàng ở chợ nổi của người dân miền Tây Việt Nam, tại Triển lãm tranh màu nước về Việt Nam ở Gallery Yeonjung, thành phố Incheon (tháng 3/2022). Ảnh: TTXVN
Lễ hội văn hóa đèn lồng Việt Nam - Hàn Quốc tại Hà Nội tối 10/9/2022 là sự kiện chính thức đầu tiên mở màn cho chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2022). Ảnh: TTXVN
Người dân thủ đô Hà Nội và cộng đồng fan K-pop có những giây phút vui vẻ đáng nhớ với hoạt động đa dạng của lễ hội "K-pop Lovers Festival 2022" tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (tháng 5/2022). Ảnh: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc/TTXVN phát
Ngày 9/7/2022, nhóm nhạc “BLANK2Y” được Tổng cục du lịch Hàn Quốc bổ nhiệm làm “Đại sứ danh dự du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát
Cộng đồng hơn 240.000 người Việt Nam ở Hàn Quốc luôn có nhiều hoạt động thiết thực giúp nhau và hướng về Tổ quốc.
Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc với thông điệp “Kết nối cộng đồng – Tôn vinh văn hóa Việt – Giao lưu văn hóa Hàn - Việt” được tổ chức thường niên tại Seoul. Ảnh: TTXVN
Cặp vợ chồng nổi tiếng Việt – Hàn: nghệ sĩ piano Trịnh Mai Trang (Trang Trịnh) và nghệ sĩ opera Park Sung-min là những người sáng lập dự án “Dàn hợp xướng và giao hưởng Kỳ diệu” dành cho trẻ mồ côi ở Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát
“Phố Hàn Quốc” trong khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà
Ở Hà Nội, cộng đồng người Hàn Quốc sống tập trung tại các khu đô thị sầm uất, trong đó đông nhất là khu vực Trung Hòa – Nhân Chính, Mỹ Đình - Sông Đà thuộc quận Nam Từ Liêm - nơi được mệnh danh là “phố Hàn Quốc”, “làng Hàn Quốc”. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
Bức ảnh được ghép từ gần 2000 ảnh về công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam trong suốt 2 năm 2020-2021 để minh chứng cho việc Việt Nam tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống và kiểm soát thành công dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN
Thủ đô Hà Nội với Hồ Gươm xanh mát giữa lòng thành phố. Ảnh: TTXVN
Diễn xướng văn hoá dân gian dân ca Quan họ đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: TTXVN
Lễ hội đua voi Buôn Đôn (tỉnh Đắc Lắc) là một trong những lễ hội văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên ở Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Tục xin chữ đầu năm để cầu một năm mới bình an, nhiều may mắn. Ảnh: TTXVN
Gói bánh chưng là một phong tục truyền thống trong những ngày Tết Nguyên đán của người Việt. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phan Văn Khải (thứ 2, trái sang) trải nghiệm sản phẩm điện thoại di động thế hệ mới tại Văn phòng Công ty viễn thông SK Telecom ở Bundang, Hàn Quốc, ngày 17/9/2003. Ảnh: YONHAP phát
Khoá học thứ 2 của Viện đào tạo hướng nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc dành cho người Hàn Quốc tại Việt Nam được mở gần Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8/7/1990. Ảnh: YONHAP
Các nhà ngoại giao Hàn Quốc và Việt Nam dự lễ khai trương Văn phòng đại diện Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 24/11/1992. Ảnh: YONHAP
Lễ khai trương Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội, ngày 22/12/1992. Ảnh: YONHAP
Thủ tướng Lee Han-dong (thứ 2, phải) và Thủ tướng Phan Văn Khải dự tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (Hà Nội, 10/4/2002). Ảnh: YONHAP
Ban lãnh đạo Tập đoàn Daewoo E&C dự lễ khánh thành một tuyến đường tại Việt Nam, ngày 22/5/1999. Ảnh: YONHAP
Lễ khánh thành nhà máy đèn hình Orion-Hanel tại Hà Nội, ngày 6/9/1995. Ảnh: YONHAP
Các đại biểu Việt Nam và Hàn Quốc cắt băng khánh thành Khách sạn Hà Nội Daewoo, ngày 30/10/1996 - khách sạn 5 sao đầu tiên của Thủ đô Hà Nội. Đến nay, khách sạn này đã vinh dự đón tiếp hơn 200 nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao đến thăm, làm việc tại Việt Nam. Ảnh: YONHAP
Ngày 29/7/2020, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc để thúc đẩy đầu tư. Ảnh: Yonhap
Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt thăm Trung tâm nghiên cứu và phát triển của LG tại Anyang, ngày 14/5/1993. Ảnh: YONHAP
Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Dương Chính Thức tặng hoa cho hành khách đầu tiên trên chuyến bay thẳng thương mại giữa thành phố Busan (Hàn Quốc) và thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), ngày 20/11/2003. Ảnh: YONHAP
Tập đoàn Daewoo của Hàn Quốc mở nhà máy sản xuất ô tô tại Hà Nội và cho ra mắt chiếc ô tô đầu tiên, ngày 31/10/1996. Ảnh: YONHAP
Nhà máy của Công ty điện tử Samsung tại Việt Nam. Ảnh: YONHAP phát
Các nhà ngoại giao Hàn Quốc và các nước khu vực sông Mekong tham dự buổi hòa nhạc kỷ niệm một năm Tuyên bố Mekong-Sông Hàn tại Hà Nội vào ngày 25 tháng 10 năm 2020. Ảnh: Yonhap phát
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP
Quang cảnh thủ đô Seoul của Hàn Quốc nhìn từ Pháo đài Namhansanseong. Ảnh: YONHAP
Du khách thưởng thức âm nhạc truyền thống tại Lễ hội Văn hóa Hoàng gia lần thứ 7 ở Cung Changdeokgung (Seoul, 9/5/2021). Ảnh: YONHAP
Bức điêu khắc hổ đen được trưng bày tại bãi biển Gwanganri ở Busan, chào đón năm 2022 - Năm Nhâm Dần, ngày 30/12/2021. Ảnh: YONHAP
Người dân Việt Nam sống tại Hàn Quốc tham dự Liên hoan Giao lưu văn hóa song phương ở Seoul, ngày 27/8/2017, được tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP
Các cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc biểu diễn điệu múa cổ truyền tại một trung tâm cộng đồng ở thành phố Sejong, Hàn Quốc, ngày 30/10/2019. Ảnh: YONHAP
Một người Việt Nam được nhập quốc tịch Hàn Quốc lần đầu tiên đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương tại Jeju (Hàn Quốc). Ảnh: YONHAP
Một cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc xúc động khi gặp lại người thân tại sân bay quốc tế Incheon. Chính phủ Hàn Quốc đã mời 90 người là bố mẹ của các cô dâu, đến từ các nước Đông Nam Á, kết hôn với người Hàn Quốc, sang thăm nước này. Ảnh: YONHAP
Các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc chụp ảnh chung tại Lễ hội hữu nghị Seoul, ngày 31/8/2019. Ảnh: YONHAP
Người dân Hàn Quốc chào đón du khách Việt Nam tại sân bay quốc tế Incheon trong khuôn khổ Tuần lễ chào đón khách du lịch Việt Nam, ngày 2/9/2019. Ảnh: YONHAP
Người hâm mộ chào đón nhóm nhạc nữ Girls' Generation của Hàn Quốc tại Lễ khai trương Trung tâm thương mại Lotte ở Hà Nội, ngày 3/9/2014. Ảnh: YONHAP
Lễ khánh thành nhà văn hóa tại một ngôi làng ở tỉnh Thái Nguyên, địa phương kết nghĩa với tỉnh Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc), ngày 12/10/2005. Ảnh: YONHAP
Kỳ thi quốc gia truyền thống của Hàn Quốc được tái hiện tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22/11/2020. Ảnh: Yonhap phát
Một thành viên trong gia đình đa sắc tộc Việt Nam - Hàn Quốc rước đuốc tại Thế vận hội Mùa đông dành cho người khuyết tật ở Pyeongchang, ngày 5/3/2018. Ảnh: YONHAP
Cổ động viên Việt Nam và Hàn Quốc trong một nhà hàng Việt Nam ở Busan, Hàn Quốc, cùng cổ vũ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, do HLV Park Hang-seo dẫn dắt, thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á, ngày 29/7/2018. Ảnh: YONHAP

 


Top