Tin tức

Việt Nam-Vương quốc Anh thúc đấy hợp tác phòng, chống mua bán người

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len Mark Field. Ảnh: TTXVN

Chiều 2-1, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Mark Field, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh và Bắc Ai-len đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc đến ngài Quốc vụ khanh, ngài Đại sứ Vương quốc Anh và các cán bộ Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội một năm mới  - 2019 tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh ngày càng phát triển tốt đẹp, đạt nhiều kết quả thiết thực, quan trọng.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẽ nỗ lực triển khai hiệu quả "Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về phòng, chống mua bán người” được ký kết vào tháng 11-2018. Đồng thời Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ Ngoại giao Anh tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan thực thi pháp luật của Anh hợp tác với Bộ Công an và Bộ Ngoại giao Việt Nam thực hiện hiệu quả những nội dung hai bên đã thống nhất.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị Chính phủ Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hơn nữa trong việc tăng cường năng lực, trao đổi thông tin và trang thiết bị kỹ thuật cho công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao , tội phạm mạng - Đây là những lĩnh vực thế mạnh của Vương quốc Anh. Bộ trưởng đề nghị Chính phủ và Bộ Ngoại giao Anh tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam được cấp thị thực, nhập cảnh, cư trú, lao động hợp pháp tại Vương quốc Anh để phòng ngừa di cư bất hợp pháp...

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ngài Mark Field, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh và Bắc Ai-len nêu rõ, Chính phủ Anh luôn coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam. Đánh giá cao vai trò của Bộ Công an Việt Nam trong việc thực thi pháp luật, ngài Quốc vụ khanh mong muốn quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh sẽ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội giữa hai nước./.


TTXVN/VNP

Tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương Việt Nam tại Mỹ

Tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương Việt Nam tại Mỹ

Ngày 22/4, trong khuôn khổ Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Mỹ năm 2024, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tỉnh uỷ 6 tỉnh Gia Lai, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hoà Bình, Thừa Thiên - Huế và Yên Bái do đồng chí Hoàng Trung Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu.

Top