Tin tức

Việt Nam và Sri Lanka hướng đến kim ngạch thương mại 1 tỷ USD


Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Sri Lanka Vasantha Senanayake đang trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)
Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Sri Lanka Vasantha Senanayake thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/7 đến ngày 1/8.

Sáng 1/8, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý đã hội kiến với Quốc vụ khanh Vasantha Senanayake.

Tại cuộc hội kiến, Thứ trưởng Đặng Đình Quý nhiệt liệt chào mừng Quốc vụ khanh Vasantha Senanayake sang thăm chính thức Việt Nam.

Hai bên bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng, đặc biệt là sau các chuyến thăm cấp cao, trong đó có chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe tháng 4/2017.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, giao lưu nhân dân và sớm tổ chức họp Tham khảo chính trị lần 3 cấp Thứ trưởng Ngoại giao.

Về hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hai bên nhất trí tích cực phối hợp nghiên cứu, trao đổi biện pháp cụ thể nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại hai chiều và phấn đấu đạt mục tiêu 1 tỷ USD theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư tại mỗi nước.

Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Phía Sri Lanka ghi nhận và hứa xem xét tích cực việc ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017-2021 và việc Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Trước đó, ngày 31/7, Quốc vụ khanh Vasantha Senanayake đã thăm 2 doanh nghiệp nước ngoài có dự án đầu tư tại Hải Phòng./.
 
TTXVN/VNP


Top